'Nữ quái' ma túy

Sau khi qua mặt cơ quan chức năng để làm giấy tờ tùy thân, Juan Shih Chin Chen (tên khác là Nguyễn Thị Kim Trinh, sinh năm 1982, ngụ Đài Loan, tạm trú phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) trở thành kẻ phạm tội nguy hiểm, cùng sự giúp sức của 2 'chồng hờ': Huỳnh Tấn Lực (sinh năm 1993, ngụ phường Đông Xuyên) và Nguyễn Tấn Điền (sinh năm 1979, ngụ phường Mỹ Thới).

Ngày 16/6/2022, qua tin báo của người dân, Công an TP. Long Xuyên phối hợp Công an phường Đông Xuyên kiểm tra 1 căn nhà ở tổ 13, khóm Đông An. Phát hiện nhiều người và có ma túy trong nhà, nghi vấn có hành vi phạm tội về ma túy, lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, gồm: Trinh và Lực (đang sống chung như vợ chồng), Mạch Vĩnh (sinh năm 1985), Đoàn Phương (sinh năm 1983, cùng ngụ phường Mỹ Hòa), Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1982, ngụ phường Đông Xuyên), Võ Thành Nam (sinh năm 1990, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn), Lê Anh Minh (sinh năm 1982, ngụ TP. Hà Nội, hiện ở phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, bị thu giữ 0,0084gr Methamphetamine trong người) và Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Xuyên).

Khám xét chỗ ở của Trinh, Công an thu giữ 16,7gr ma túy loại Heroine và Methamphetamine. Ngày 25/6/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Trinh và Lực để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; khởi tố Mạch Vĩnh để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng các đối tượng còn lại, chưa đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội nên được cho cam kết, chờ xử lý sau.

Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội tại tòa án

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định: Trinh đã thôi quốc tịch Việt Nam, là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, lấy tên Juan Shih Chin Chen, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, nên cho tại ngoại để điều tra. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 2/2/2023, Công an TP. Long Xuyên lại tiếp tục bắt quả tang Trinh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại căn nhà trước đó.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Điền về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lần này, Trinh và Điền bị thu giữ gần 2,6gr ma túy loại Heroine và Methamphetamine. Sau khi khởi tố bổ sung vụ án hình sự nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh quyết định nhập chung 2 vụ án hình sự đối với Trinh, Lực, Vinh, Điền.

Kết quả điều tra xác định, năm 2002, Trinh kết hôn và chuyển đến Đài Loan cư trú cùng chồng. Sau đó, Trinh thôi quốc tịch Việt Nam, nhập quốc tịch Trung Quốc với tên Juan Shih Chin Chen. Đến năm 2012 ly hôn, Trinh vẫn cư trú và làm thuê tại Đài Loan. Tuy nhiên, Trinh thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam, tạm trú tại phường Đông Xuyên.

Đầu năm 2020, Trinh nhập cảnh vào Việt Nam thăm người thân. Thời gian này, dịch COVID-19 bùng phát, Trinh phải ở lại Việt Nam, sử dụng giấy tờ cũ trước khi thôi quốc tịch Việt Nam, khai báo gian dối đề nghị cấp căn cước công dân, lấy tên là Nguyễn Thị Kim Trinh, cư trú tại khóm Đông An, phường Đông Xuyên.

Giữa năm 2021, Trinh quen biết và sống chung như vợ chồng với Lực tại căn nhà thuộc tổ 13. Cả 2 đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Trinh mua bán trái phép chất ma túy, cùng sự giúp sức của Lực để có tiền xài và ma túy sử dụng. Trong đó, Vĩnh là người mua ma túy nhiều nhất, nhưng không có căn cứ xác định tiền thu lợi bất chính. Quá trình bị bắt khởi tố, tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú, Trinh tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, phạm tội cùng “chồng hờ” mới là Điền.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung vụ án. Cụ thể, Trinh khai nhận bản thân nghiện ma túy, không có nghề nghiệp. Để có tiền lo cho các con còn nhỏ, tiếp tục mua bán ma túy cho nhiều đối tượng nghiện.

“Khi chung sống như vợ chồng với Lực và Điền, cả 2 đều giúp bị cáo mua bán ma túy. Bị cáo biết sai, rất ăn năn. Bị cáo còn nhiều con nhỏ, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về lao động bằng chính sức của mình, không phạm tội nữa” - Trinh nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt Trinh 18 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; trục xuất bị cáo ra khỏi lãnh thổ Việt Nam khi chấp hành xong hình phạt. Điền bị xử phạt 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Lực 8,5 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Vĩnh 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-nu-quai-ma-tuy-a370433.html