Nữ nghị sĩ Nhật từ chức sau khi bạo hành nam thư ký

Bà Mayuko Toyota, thành viên của đảng cầm quyền ở Nhật Bản, đã từ chức sau khi một đoạn băng rò rỉ cho thấy bà này đánh đập và chửi bới nam thư ký.

Trong đoạn băng được lan truyền trên YouTube, bà Toyota (42 tuổi, thành viên đảng Dân chủ Tự do LDP cầm quyền) đã la hét, chửi bới một trợ lý (không rõ danh tính), nói rằng ông này “nên chết sớm” và mỉa mai bộ tóc của ông ta.

Người trợ lý đã khẩn thiết xin lỗi và van xin nữ nghị sĩ ngừng đánh, đá vào ông.

Nữ nghị sĩ Mayuko Toyota. Ảnh: AFP.

“Đừng phá hỏng tên tuổi tôi nữa”, bà Toyota hét lên trong đoạn audio, sau khi cho rằng người thư ký đã gây ra sai sót.

Theo AFP, nhiều cơ quan thông tấn Nhật, bao gồm đài NHK, khẳng định bà Toyota là người phụ nữ trong đoạn audio.

Người ghi âm lại đoạn audio này chính là viên thư ký bị bà Toyota bạo hành. Ông đã chuyển nó cho một tạp chí.

Theo tạp chí này, bà Toyota còn đe dọa đánh vỡ đầu ông thư ký bằng ống nước, dọa thủ tiêu con gái của ông.

Một quan chức đảng LDP nói bà Toyota đã đệ đơn từ chức vào ngày 22/6, nhưng không cho biết nguyên nhân, cũng như việc từ chức được chấp nhận hay chưa.

Một nguồn tin khác từ đảng LDP thì cho biết bà Toyota đã nhập viện vì “tinh thần bất ổn”.

Sự việc của bà Toyota là bê bối mới nhất trong chuỗi các vụ việc tai tiếng của những nghị sĩ tại LDP. Trước đó, một nghị sĩ đã từ chức vì chuyện ngoại tình bị phanh phui, còn một người khác từ chức do các cáo buộc tài chính.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-nghi-si-nhat-tu-chuc-sau-khi-bao-hanh-nam-thu-ky-post757207.html