Nữ giáo viên mầm non bị kẻ lạ chặn đường, đâm trọng thương

Một nữ giáo viên mầm non trên đường đi làm về qua khu vực dốc Bà Hai (xã Tiên Cẩm, Tiên Phước, Quảng Nam) bị kẻ lạ mặt chặn đường, đâm trọng thương.

Sáng 17/1, Chủ tịch UBND xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cho hay, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một cô giáo bị kẻ lạ đâm nhập viện, theo tin tức trên báo Pháp luật TP. HCM.

Hiện trường cô giáo mầm non bị đánh trọng thương . Ảnh Người lao động.

Theo đó vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 16/1 tại khu vực dốc Bà Hai (thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm). Người dân đi đường phát hiện một xe máy bên đường, cạnh đó có vết máu và kim tiêm. Lập tức người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Tiên Phước.

Công an xã Tiên Cẩm, Công an huyện Tiên Phước sau đó đã được điều động đến hiện trường điều tra vụ việc và tổ chức lực lượng vào khu rừng tìm kiếm.

Khoảng 30 phút sau, công an địa phương nhận được thông tin từ người dân cho biết có một phụ nữ tìm đến nhà trong tình trạng trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Qua nắm thông tin ban đầu, cơ quan chức năng xác định: trên đường trở về nhà từ Trường Mầm non Tiên Cẩm, cô giáo tên Thùy (27 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) bị một đối tượng chặn đường, dùng hung khí đâm trọng thương.

Sau khi bị đâm, cô giáo bỏ chạy vào khu vực rừng keo gần đó rồi cố gắng tìm đến nhà dân cách nơi xảy ra vụ việc chừng 1 km để cầu cứu. Cũng theo nguồn tin, ban đầu cơ quan chức năng xác định đối tượng đâm cô giáo có sử dụng ma túy.

Đây có thể là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm chứ không phải vụ cố ý sát hại người để cướp của. Hiện công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đang điều tra vụ việc trên.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Pháp luật TP. HCM, Người lao động)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nu-giao-vien-mam-non-bi-ke-la-chan-duong-dam-trong-thuong-d90245.html