Nữ doanh nhân vay tín dụng có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn nam

Nghiên cứu của Trung tâm phát triển toàn diện Mastercard và CARE Việt Nam cho biết các nữ doanh nhân thường là tệp khách hàng vay tín dụng uy tín và có tỉ lệ nợ xấu thấp.

Hơn một nửa doanh nghiệp Việt Nam hiện có phụ nữ nằm trong cơ cấu chủ sở hữu. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Việt Nam có thứ hạng cao trong khu vực Đông Nam Á. Thống kê cho thấy 51% doanh nghiệp Việt Nam hiện có phụ nữ nằm trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Sách Trắng về doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ do ADB và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cũng chỉ ra rằng trong giai đoạn 2012-2022, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ liên tục tăng với tốc độ ít nhất 2%/năm, cao hơn so với tốc độ tăng trung bình của khu vực doanh nghiêp

Tuy nhiên, các doanh nghiệp do nữ giới làm chủ đa số có quy mô siêu nhỏ và nhỏ. Mặt khác, số doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực dẫn dắt các chuỗi cung ứng còn ít.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận các nguồn lực, sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị còn hạn chế.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt dự án Strive Women - Bừng sáng, đại diện Trung tâm phát triển toàn diện Mastercard và tổ chức CARE - cho biết các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, cộng đồng và hộ gia đình trên toàn thế giới.

Khối doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xem là xương sống của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó, các nữ doanh nhân thường là tệp khách hàng vay tín dụng uy tín và có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với các nam doanh nhân. Đây cũng là nhóm đón đầu thương mại điện tử và có những đóng góp đã được kiểm chứng khi tái đầu tư vào hộ gia đình và cộng đồng.

“Tại Mastercard, các nữ doanh nhân được xem là những người tạo ra ảnh hưởng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Chương trình sẽ là cầu nối giúp các nữ doanh nhân tiếp cận dòng chảy tín dụng và kết nối họ với các nguồn lực tăng cường sự ổn định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững”, bà Payal Dalal, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Tác động Xã hội, Thị trường Quốc tế (Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard), chia sẻ.

Trong 4 năm triển khai, dự án đặt mục tiêu tiếp cận 2 triệu doanh nhân tại Việt Nam thông qua các chiến dịch, đồng thời trực tiếp hỗ trợ hơn 90.000 doanh nhân, đa số là phụ nữ, phát triển doanh nghiệp và tăng cường tiềm năng kinh tế.

Dự án sẽ tập trung vào việc tăng cường sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thông qua hợp tác với các đối tác tại địa phương nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu, đồng thời giải quyết các rào cản đặc thù mà các nữ chủ doanh nghiệp phải đối mặt.

Trước Strive Women, dự án trước đó đã giải ngân các khoản vay với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng, tương đương 64,1 triệu USD, và trực tiếp hỗ trợ hàng chục nghìn nữ doanh nhân.

Báo cáo đánh giá trong năm 2023 cũng cho biết 80% người tham gia từ Việt Nam tăng doanh số bán hàng và 86% gia tăng sự tự tin trong việc điều hành doanh nghiệp.

Minh Khánh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nu-doanh-nhan-vay-tin-dung-co-ty-le-no-xau-thap-hon-nam-post1467568.html