Nữ đại gia trong vụ mất 19 sổ hồng nhận mức án chung thân vì 3 tội danh

Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt nữ đại gia Đào Thị Như Lệ trong vụ mất 19 sổ hồng với mức án chung thân vì 3 tội danh.

Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kết thúc phiên xử sơ thẩm, tuyên án các bị cáo trong vụ án nữ đại gia vỡ nợ ngàn tỷ Đào Thị Như Lệ (46 tuổi, trú số 92 đường Phạm Quang Ảnh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), với sự tiếp tay của Dương Thị Ngọc Anh (46 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) - cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã lấy 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) được người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính để đưa cho Lệ cầm cố.

Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án bị cáo Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú quận Sơn Trà) tổng mức án chung thân, cũng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Đồng thời, buộc bị cáo Lệ phải bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại và tuyên phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Là đồng phạm, bị cáo Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn) bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Nữ đại gia Đào Thị Như Lệ (phải) và Dương Thị Ngọc Anh (trái) tại phiên tòa.

Như Báo Công Thương đã đưa tin, theo cáo trạng, vào tháng 4/2020, Dương Thị Ngọc Anh vay tiền của Đào Thị Như Lệ. Sau đó Lệ nói đang bị chủ nợ đòi nên nhờ Ngọc Anh giúp đỡ vượt qua khó khăn do Lệ vỡ nợ 1.300 tỷ đồng trong kinh doanh bất động sản. Nghe lời hứa hẹn, Ngọc Anh đã lấy 19 sổ hồng của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho Lệ để nữ đại gia này đưa cho các chủ nợ, nhằm giãn nợ.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, Lệ vẫn chưa trả được nợ, nhiều lần bị chủ nợ đe dọa nên bỏ trốn. Các sổ hồng đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh không lấy lại được nên chi nhánh đã phát hiện sự việc và trình báo công an. Vụ việc khiến chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân trễ hạn từ 5 đến 40 ngày so với quy định, phải gửi 14 thư xin lỗi do giải quyết trễ hẹn thủ tục hành chính.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nu-dai-gia-trong-vu-mat-19-so-hong-nhan-muc-an-chung-than-vi-3-toi-danh-217538.html