Nụ cười trên non

Tết này, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Trà Bồng rất phấn khởi vì được ở trong ngôi nhà mới khang trang, đời sống được cải thiện. Đó là thành quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được triển khai hiệu quả trên địa bàn huyện.

Ấm áp trong ngôi nhà mới

Theo Quyết định số 1421, ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện cần được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện Trà Bồng là 3.152 hộ. Năm 2023, huyện Trà Bồng đã phân bổ gần 29,3 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa 739 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó xây mới 529 nhà. Từ chương trình này, Tết năm nay, hàng nghìn người dân ở vùng cao nơi đây được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp.

Ông Hồ Văn Tình, ở thôn Trường Giang, xã Trà Tân phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Được Nhà nước hỗ trợ 46 triệu đồng, cộng với số tiền vay mượn, bán rẫy keo, ông Tình đã xây dựng nhà mới với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. “Nhờ Nhà nước hỗ trợ nên gia đình tôi mới có điều kiện và có động lực để làm nhà mới. Tết này được ở nhà mới, gia đình tôi rất vui", ông Tình xúc động nói.

Ngôi nhà của gia đình ông Hồ Văn Lộc ở thôn Bắc, xã Trà Sơn (Trà Bồng) đang khẩn trương hoàn thiện để đón Tết. Ảnh: NHỊ PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân Hồ Văn Huynh cho biết, để đạt mục tiêu đưa Trà Tân về đích nông thôn mới vào cuối năm 2023, trong đó có nội dung hoàn thành tiêu chí về nhà ở, huyện đã ưu tiên đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án 5 cho xã Trà Tân, với tổng số 203 nhà, trong đó có 81 nhà xây mới và 122 nhà sửa chữa. Đến thời điểm này, có 183 nhà ở đã xây dựng hoàn thành. Tại thôn 3, xã Trà Thủy có hơn 20 hộ dân được hỗ trợ xây nhà mới.

Anh Hồ Văn Lộc (28 tuổi), một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà, phấn khởi cho biết, vợ chồng tôi ở trong ngôi nhà tạm bợ nhiều năm, không có điều kiện xây nhà mới. Năm nay, được Nhà nước hỗ trợ 46 triệu đồng, tôi bàn với vợ vay mượn thêm để xây dựng nhà. Có nhà rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cây keo, cây quế, nuôi bò... để có thu nhập trả nợ. Tết này có nhà mới, vợ chồng tôi và hai con vui lắm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Đỗ Đình Phương cho biết, huyện đã tranh thủ nguồn lực từ các chương trình MTQG hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Trong năm qua, huyện tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, phấn đấu để các hộ dân đón tết Nguyên đán Giáp Thìn trong ngôi nhà mới.

Trao sinh kế cho người dân

Bên cạnh niềm vui đón Tết trong những ngôi nhà mới, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo ở huyện Trà Bồng còn có thêm niềm vui khi được hỗ trợ bò để phát triển kinh tế gia đình. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Trà Bồng Huỳnh Thị Thanh Thúy cho biết, từ các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình MTQG và các chương trình hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong huyện, năm 2023, các địa phương đã cấp 2.000 con bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.

Chị Hồ Thị Hương, ở thôn Đông xã Trà Sơn (Trà Bồng) được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: VIỆT CƯỜNG

Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, UBND huyện phân bổ nguồn vốn về cho các xã. Các địa phương triển khai hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các hộ dân được đưa đến tận cơ sở bò giống để tự chọn lựa con giống. Hàng nghìn con bò giống đã được cấp về cho người dân. Ngày đi nhận bò giống, ai cũng phấn khởi.

Các xã trên địa bàn huyện đã triển khai mô hình chăn nuôi nhóm cộng đồng. Xã cấp bò giống, các hộ chăn nuôi chia thành nhóm hộ từ 10 - 12 hộ, cùng chăm sóc đàn bò. "Con bò giống là tài sản quý. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc bò giống để phát triểnkinh tế, chăm lo cho con cái ăn học tốt hơn", chị Hồ Thị Thảo, ở xã Trà Thủy phấn khởi nói.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Trà Bùi Tấn Trưởng cho biết, toàn xã hiện có 14 nhóm cộng đồng với 71 hộ tham gia. UBND xã đã hỗ trợ 227 con bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ 3 con, hộ cận nghèo 2 con bò. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay, các nhóm cộng đồng chăn nuôi bò xây dựng chuồng trại bài bản, nuôi nhốt bò theo từng nhóm từ 20 - 30 con bò trong một dãy chuồng. Người dân tích cực hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no.

Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của đồng bào Cor ở vùng cao Trà Bồng. Các hộ nghèo, hộ cận nghèo phấn khởi vì được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang và có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự chung sức của cả cộng đồng, nỗ lực của người dân đã mang đến niềm vui, mở ra hy vọng về sự phát triển bền vững.

NHỊ PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202401/nu-cuoi-tren-non-60813e9/