Nữ cán bộ Đoàn năng động

Những năm qua, công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi ở thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) có nhiều hoạt động để lại dấu ấn, được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Đoàn thị trấn Trảng Bom Nguyễn Thị Thùy Duyên.

Chị Nguyễn Thị Thùy Duyên trao Huy hiệu Đoàn cho thanh niên tại Lễ kết nạp đoàn viên. Ảnh: NVCC

Chị Duyên cho biết, chị thích tham gia phong trào nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chị xin vào làm hợp đồng tại Huyện đoàn Trảng Bom. Để có cơ hội được gắn bó lâu dài với công việc mình đam mê, trong thời gian làm việc tại Huyện đoàn, chị học đại học hệ vừa làm vừa học tại Phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao trình độ lý luận chính trị và đặc biệt là nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực tế công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi.

Năm 2017, Bí thư Đoàn thị trấn Trảng Bom xin chuyển công tác, chị được Huyện đoàn giới thiệu bầu làm Bí thư Đoàn thị trấn Trảng Bom.

Theo chị Duyên, thời gian đầu nhận nhiệm vụ, chị gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Bởi công việc trước đây của chị chủ yếu là tham mưu, nay với vai trò “thủ lĩnh”, chị chịu trách nhiệm với công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi của một đơn vị.

Với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị tìm hiểu về đặc thù, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn; tham khảo ý kiến của Đoàn cấp trên, cấp ủy; học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn. Đặc biệt, chị luôn lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp từ các ủy viên Ban Chấp hành Đoàn thị trấn. Chỉ sau một năm tiếp nhận nhiệm vụ, chị chủ động hơn trong công việc, tổ chức được những hoạt động tạo dấu ấn.

Nổi bật là công trình Tuyến phố văn minh - tuyên truyền cho người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không dừng, đậu xe ô tô, xe máy sai quy định; không làm mái che, biển hiệu quảng cáo dưới lòng đường; không đổ nước, rác thải ra lòng đường, vỉa hè… Đoàn thị trấn còn phối hợp triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông, giúp phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn quy định khi tham gia giao thông.

Nhiều năm nay, đơn vị đã và đang duy trì được mô hình Gây quỹ học bổng cho em đến trường dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường; vận động quà tặng thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, Tết…, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền đảm bảo an sinh xã hội.

Cẩm Tú

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/nu-can-bo-doan-nang-dong-fa25a76/