Nữ bác sĩ quân y đam mê hoạt động cộng đồng, nghiên cứu khoa học để chăm sóc sức khỏe người dân

Nữ bác sĩ quân y của Bệnh viện Quân y 175 Đỗ Phạm Nguyệt Thanh đã tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn TNCS tổ chức và đạt được nhiều thành tích khác nhau cũng như có nhiều đóng góp cống hiến cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tích cực với các phong trào, công tác chống dịch

28 tuổi đã đi qua 20 quốc gia khác nhau, tham dự nhiều hoạt động của thanh niên, sinh viên quốc tế, là một bác sĩ, Đỗ Phạm Nguyệt Thanh luôn sôi nổi trong các hoạt động cộng đồng. Bất kỳ ai khi gặp đều cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực từ bác sĩ trẻ này.

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh sinh năm 1995, tốt nghiệp ngành y đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hiện cô đang là chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ quận 4. Cùng với Hội LHTN Quận 4, CLB Thầy thuốc trẻ của Nguyệt Thanh thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Từ một học sinh chuyên văn, động lực để trở thành một bác sĩ trẻ với những cống hiến cho cộng đồng như hiện tại của Nguyệt Thanh được xuất phát từ gia đình. Nguyệt Thanh tâm sự rằng, do mẹ chị bị bệnh tim bẩm sinh, còn bố bị hen suyễn nên chị muốn làm bác sĩ để chăm sóc được tốt nhất cho những người thân yêu của mình và mọi người xung quanh.

"Em nhớ có lần nhịp tim của mẹ rất nhanh, gần như là ngừng đập tim. Mẹ sẽ đau ngực, rất khó chịu và có khi phải đi bệnh viện nên đó là lí do vì sao em rất cố gắng. Sau này khi trở thành sinh viên y rồi thực tập ở nhiều bệnh viện, cùng với các bác sĩ tham gia nhiều ca phẫu thuật cứu sống người bệnh, chị càng trân trọng và yêu nghề" – Nguyệt Thanh chia sẻ.

Bác sĩ Nguyệt Thanh tham gia khám chữa bệnh cho người dân. Ảnh NVCC

Khi dịch bệnh covid bùng phát mạnh ngày một nghiêm trọng ở TP HCM, khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10/2021, bác sĩ trẻ Nguyệt Thanh lúc này nhận nhiệm vụ Chỉ huy phó Tổng đài cấp cứu 115 của Thành phố. Mỗi ngày tổng đài tiếp nhận và xử lý khoảng 7000 cuộc gọi cấp cứu cần xử lý của người dân. Khi lượng người phải lấy mẫu xét nghiệm quá đông, Thanh chủ động khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ y tế, lao vào chung tay cùng lực lượng y bác sĩ hỗ trợ lấy mẫu. Với quan niệm "mỗi người một nhiệm vụ để góp sức vào trận chiến cam go này", bất kể thời gian nào, chỉ cần nhận lệnh là Thanh lập tức lên đường.

"Đó là khoảng thời gian mà mình chỉ ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Có những cuộc gọi thực sự đến giờ vẫn còn rất ám ảnh. Bản thân mình cũng đề xuất và xây dựng lên được một cuốn cẩm nang của tổng đài cấp cứu 115. Đề xuất phương án phân luồng bệnh nhân bằng các màu xanh, đỏ, vàng. Đa phần không bỏ sót bệnh nhân và mình đã cấp cứu được nhiều bệnh nhân hơn" – Nguyệt Thanh chia sẻ.

Tinh thần lá lành đùm lá rách đã được bố mẹ dạy cho từ nhỏ. Hằng ngày, từ sáng tới đêm khuya, gia đình quy tụ cả 3 thế hệ từ ông, bà cháu và hàng xóm xung quanh cùng nhau làm, cùng nhau tham gia chống dịch. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 25.000 tấm chắn giọt bắn của gia đình đã được hoàn thành và gửi đến các bệnh viện, cơ sở y tế, các điểm nóng dịch bệnh trên địa bàn như quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, Quận 12…

Đam mê với nghiên cứu khoa học để chăm sóc sức khỏe người dân

Không chỉ mong muốn trở thành một bác sĩ cứu bệnh chữa người, Nguyệt Thanh còn đam mê nghiên cứu khoa học để có thể tìm ra các phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của Nguyệt Thanh và các cộng sự mang tính thực tế, được đánh giá cao và ứng dụng vào cuộc sống.

Đến nay cô gái trẻ đã có trong tay bảng thành tích đáng ngưỡng mộ. Như đề tài "Cộng đồng nguồn tạng sống" giành giải Nhì trong cuộc thi "Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng năm 2017, công trình nghiên cứu "Hiệu quả sử dụng ánh sáng đỏ trong thiết lập tĩnh mạch ngoại biên" bước đầu phân loại được các nhóm bệnh nhi cần được tiếp cận thận trọng trong quá trình thiết lập tĩnh mạch ngoại biên, góp phần làm tăng hiệu quả điều trị, giảm thời gian và chi phí điều trị. Đề tài đạt Giải nhì Hội nghị Khoa học điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ XV năm 2019, Giải Nhất Hội nghị Khoa học trẻ ứng dụng công nghệ sinh - y sinh trong điều trị y khoa lâm sàng lần I năm 2019.

BS Thanh còn đam mê nghiên cứu khoa học. Ảnh NV

Trong vai trò là Bác sĩ, Trợ lý Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175, nữ bác sĩ trẻ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được phân công, tham gia với vai trò Điều phối tổ Thư ký Hành chính, Chương trình Ghép thận, Dự án Ghép tạng - Bệnh viện Quân y 175 góp phần vào thành công của ca phẫu thuật ghép thận từ người hiến sống đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175.

Nguyệt Thanh tâm sự, mong muốn lớn nhất của mình là lan tỏa được phong trào hiến tạng đến nhiều người hơn nữa, đặc biệt là các bạn trẻ để giúp hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo.

Bên cạnh đó, Nguyệt Thanh còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác đối ngoại quốc phòng, tham gia vào các đoàn công tác, đoàn đào tạo của bệnh viện nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tích cực tham gia các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học, có 03 bài báo đăng tải trên các Tạp chí Y khoa trong nước và quốc tế…

Thượng tá, TS.BS Bùi Đức Thành nhận xét, đồng chí Nguyệt Thanh không chỉ là người có phẩm chất đạo đức tốt mà còn thể hiện có năng lực chuyên môn. Đặc biệt trên vai trò trợ lý đối ngoại của bệnh viện. Vai trò này đòi hỏi phải có những tố chất, trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp và sự phối hợp tốt với các đối tác trong và ngoài nước.

BS Đỗ Phạm Nguyệt Thanh (ở giữa) là một trong 20 gương thanh niên tiêu biểu được giải "Thanh niên sống đẹp năm 2023". Ảnh TG

Nữ bác sĩ quân y của Bệnh viện Quân y 175 Đỗ Phạm Nguyệt Thanh cho rằng, tuổi trẻ là một hành trình của những trải nghiệm, sự cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Sau tất cả những đóng góp của mình, Đỗ Phạm Nguyệt Thanh vinh dự là một trong 20 gương thanh niên được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2023 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cùng với các thanh niên khác, cô gái trẻ Nguyệt Thanh với tinh thần sống đẹp, sống có ích tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Phương Thuận

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-bac-si-quan-y-dam-me-hoat-dong-cong-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-de-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-169231213090558944.htm