Nữ bác sĩ 9X ở tuyến đầu chống dịch

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ 'lương y như từ mẫu', bác sĩ Ngô Thị Kiều Vi (SN 1994, Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) luôn nỗ lực phấn đấu trau dồi chuyên môn, y đức, tâm huyết với nghề; yêu thương, tận tình với người bệnh, được đồng nghiệp, người dân tin tưởng, quý mến.

Bác sĩ Ngô Thị Kiều Vi (bên trái) thăm khám, tư vấn, điều trị cho bệnh nhân tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. Ảnh: N.Q

Xung phong vào tuyến đầu chống dịch

Bác sĩ Ngô Thị Kiều Vi sinh ra, lớn lên tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ). Từ nhỏ, với mong muốn trở thành bác sĩ cứu người, Kiều Vy nỗ lực học tập và thi đậu vào khoa Y học cổ truyền - Đại học (ĐH) Y dược Huế năm 2012. Tốt nghiệp ĐH năm 2018 với tấm bằng loại giỏi, chị được tuyển dụng làm bác sĩ tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Khoảng thời gian tình nguyện ở tuyến đầu phòng, chống Covid-19, tham gia công tác khám, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh đã để lại những kỷ niệm khó quên đối với bác sĩ Kiều Vi. Năm 2020, khi Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, bác sĩ Kiều Vi là một trong những cán bộ đầu tiên tại trung tâm xung phong hỗ trợ y tế tại cơ sở cách ly người từ nước ngoài về tại đường Nguyễn Chánh (quận Liên Chiểu).

Tháng 6-2021, Covid-19 diễn biến phức tạp, chị tiếp tục xung phong đi đầu hỗ trợ y tế tại ký túc xá phía tây thành phố, Trường Tiểu học Phan Phu Tiên, trực tại các chốt phòng, chống dịch. Hằng ngày, bác sĩ Kiều Vi tích cực chăm sóc y tế, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho những trường hợp F1. Dù đối diện với nguy cơ có thể nhiễm bệnh rất cao, tuy nhiên, chị luôn hết lòng với công việc, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ.

“Dù biết trước sẽ có nhiều khó khăn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng một bác sĩ mà lo sợ việc này thì làm sao đương đầu với thử thách giúp người bệnh, giúp dân. Tham gia chống dịch vào thời điểm đất nước, người dân cần, tình yêu với nghề chính là động lực thôi thúc tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ”, bác sĩ Kiều Vi chia sẻ.

Cứu người trong cơn nguy kịch

Cuối năm 2021, nữ bác sĩ tiếp tục tham gia trạm y tế lưu động phòng, chống Covid-19 tại phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu), trực tiếp hướng dẫn điều trị cách ly, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà/nơi lưu trú. Trong giai đoạn từ tháng 1-2022 đến tháng 3-2022, số ca F0 theo dõi tại nhà tăng lên, trong khi nhân lực y tế tại trạm lưu động rất mỏng manh, cơ sở, trang thiết bị y tế có hạn. Khó khăn chồng chất, tuy nhiên, với sức trẻ, cùng với kinh nghiệm nhiều lần chống dịch giúp bác sĩ Kiều Vi thêm quyết tâm, cố gắng hết mình vì công việc và sứ mệnh được giao.

“Tôi nhớ cách đây hơn một năm, trong lúc đang trực vào ngày cuối tháng 1-2022, tôi nhận cuộc gọi từ một phụ nữ tại phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu hỗ trợ y tế cho chồng bị Covid-19 đang nguy kịch. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà và phát hiện bệnh nhân đang khó thở, từng bị bệnh nền cắt dạ dày, tình trạng sức khỏe rất yếu. Ngay sau đó, chúng tôi lập tức sơ cấp cứu, hỗ trợ máy thở giúp bệnh nhân ổn định, đồng thời liên hệ cấp cứu. Nhờ sự nhanh chóng, kịp thời của chúng tôi trong quá trình sơ cấp cứu, bệnh nhân đã được đưa đến bệnh viện an toàn và khỏi bệnh sau khi được điều trị. Nếu chậm chân, rất có thể đã ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân”, bác sĩ Kiều Vi bộc bạch.

Sau những ngày dài chống dịch, khi tình hình Covid-19 được kiểm soát, “nữ bác sĩ 9X” tiếp tục thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, góp phần tạo sự tin tưởng, an tâm cho nhiều người bệnh khi đến khám và điều trị tại khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Văn Khanh (Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) chia sẻ: “Là một trong những bác sĩ trẻ tại trung tâm, Ngô Thị Kiều Vi luôn nhiệt huyết, yêu nghề, ham học hỏi và tận tình với bệnh nhân. Trong thời gian dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, bác sĩ xung phong vào tuyến đầu chống dịch, tích cực tham gia khám, chăm sóc, điều trị, hỗ trợ tại các chốt chặn, góp phần chung tay cùng với chính quyền thành phố kiểm soát và chiến thắng đại dịch. Bác sĩ Kiều Vi được lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng, đánh giá cao, bệnh nhân yêu quý”.

NGỌC QUỐC

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/ytesuckhoe/202302/nu-bac-si-9x-o-tuyen-dau-chong-dich-3938254/