NTK Thoa Trần – Người con đất Tổ thổi hồn văn hóa lịch sử trong BST 'Về với cội nguồn'

Tại sự kiện ra mắt BST áo dài 'Về với cội nguồn', NTK Thoa Trần - Người con đất Tổ đã làm sống lại những giá trị văn hóa, lịch sử thời Hùng Vương trong mỗi bộ trang phục. BST 'Về với cội nguồn' lần này cũng sẽ góp mặt trong chương trình nghệ thuật của lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tổ vua Hùng, cội nguồn của dân tộc, người con gái Phú Thọ Thoa Trần luôn mang trong mình tình yêu quê hương sâu nặng. Tình cảm ấy đã thổi nguồn cảm hứng cho nhà thiết kế tài năng tạo ra những bộ trang phục truyền thống mang đậm giá trị văn hóa lịch sử.

NTK Thoa Trần

Ngày 29/3, BST áo dài mang tên “Về với cội nguồn” của NTK Thoa Trần được giới thiệu tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu. BST được lấy cảm hứng từ di vật của thời đại các vị vua Hùng, biểu tượng cao quý của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Những di sản, biểu tượng văn hóa gắn liền với thời đại vua Hùng được NTK Thoa Trần thể hiện sinh động, chân thực trên chất liệu vải cao cấp, cùng sự tinh tế trong từng họa tiết.

Không gian diễn ra sự kiện họp báo giới thiệu BST “Về với cội nguồn” của NTK Thoa Trần tại Hà Nội.

5 bộ trang phục trong BST lần này đại diện cho 5 giá trị nổi bật, hình ảnh điển hình thời đại Hùng Vương, vừa tôn vinh nét đẹp hình thể người mặc, vừa tạo ra dấu ấn riêng biệt, góp phần quảng bá di sản văn hóa - lịch sử dân tộc. Sự ra mắt của BST lần này được xem là một trong những hoạt động điển hình chào mừng đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 năm nay.

5 bộ trang phục trong BST “Về với cội nguồn” của NTK Thoa Trần được giới thiệu tại sự kiện họp báo.

Trước khi ra mắt bộ sưu tập này, NTK Thoa Trần từng gây ấn tượng với hàng loạt các BST áo dài mang đậm dấu ấn truyền thống, như: Hướng về nguồn cội, Di sản đền Hùng, Những sắc hoa, Xinh tươi Việt Nam... Bộ sưu tập “Về với cội nguồn” đã phác họa sống động hình ảnh đền Hùng, gợi nhớ về cha ông, cội nguồn và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.

Các khách mời tham dự tại sự kiện họp báo.

Sự kiện họp báo giới thiệu BST “Về với cội nguồn” nhận được sự quan tâm của đông đảo cơ quan chức năng, giới chuyên môn, các nhà thiết kế cũng như người yêu thời trang. Đặc biệt, dự án thời trang này nhận được sự cố vấn của Nhà sử học - Giáo sư Lê Văn Lan; Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội quảng cáo Việt Nam; Tiến sĩ Thang Văn Phúc - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Chủ tịch Trung ương Hội kỷ lục gia Việt Nam; Ông Hoàng Thái Tuấn Anh - Tổng thư ký tổ chức kỷ lục Đông Dương kiêm Trưởng đại diện miền Bắc tổ chức kỷ lục Việt Nam; NSND Nguyễn Hải; Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ Phạm Kim Loan; Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phạm Thị Hoàng Oanh… cùng đông đảo khách mời và các cơ quan thông tấn báo chí tham dự.

Nhà sử học - Giáo sư Lê Văn Lan giới thiệu các di vật văn hóa lịch sử đất Tổ.

Dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, gìn giữ và phổ biến lịch sử dân tộc, làm cho văn hóa Việt Nam trở nên phong phú và đa dạng hơn trong mắt bạn bè quốc tế, là ngọn hải đăng soi sáng cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc tìm về cội nguồn và tự hào về lịch sử dân tộc, Giáo sư Lê Văn Lan đánh giá cao giá trị văn hóa, tinh thần mà bộ sưu tập này truyền tải. Tại sự kiện, Giáo sư đánh giá cao những sáng tạo nghệ thuật của NTK Thoa Trần và đặc biệt là trân quý những người trẻ yêu lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Bộ sưu tập “Về với cội nguồn” đã phác họa sống động hình ảnh đền Hùng, gợi nhớ về cha ông, cội nguồn và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.

Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Trên cương vị trưởng ban tổ chức chương trình, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết: “5 cô gái mặc áo dài đứng cạnh nhau đã tạo nên một bức tranh hùng vĩ về đền Hùng. Bộ sưu tập này được ghi nhận là kỷ lục Việt Nam và sẽ được góp mặt trong chương trình nghệ thuật của Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đánh giá cao “Về với cội nguồn” trong hành trình xây dựng thương hiệu quốc gia”.

NTK Thoa Trần chia sẻ tại họp báo giới thiệu BST “Về với cội nguồn”.

Kết hợp giữa giá trị truyền thống và hiện đại, câu chuyện lịch sử - văn hóa đã được truyền tải sâu sắc thông qua ngôn ngữ thời trang. Thành công của BST “Về với cội nguồn” cũng đã tạo ra nguồn động lực to lớn để NTK Thoa Trần tiếp tục đam mê sáng tạo thời trang, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống dân tộc như chị đã khẳng định: “Tôi hạnh phúc khi bộ sưu tập “Về với cội nguồn” được đón nhận và đánh giá cao. Tôi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, tình yêu với lịch sử văn hóa dân tộc và truyền tải những giá trị ấy thông qua thời trang”.

Thùy Dương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ntk-thoa-tran-nguoi-con-dat-to-thoi-hon-van-hoa-lich-su-trong-bst-ve-voi-coi-nguon-266068.html