NSND Xuân Bắc: 'Danh hiệu là rất cần thiết nhưng không phải đích đến của các nghệ sĩ chân chính'

Chia sẻ sau khi nhận danh hiệu NSND, nghệ sĩ Xuân Bắc bày tỏ: 'Danh hiệu là rất cần thiết nhưng không phải đích đến của các nghệ sĩ chân chính.

Ngày 6-3, Bộ VH-TT&DL tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chia sẻ với báo chí tại buổi trao tặng danh hiệu, NSND Xuân Bắc cho biết: "Danh hiệu là rất cần thiết nhưng không phải đích đến của các nghệ sĩ chân chính. Danh hiệu là động lực, đôi khi cả niềm tin nữa vì sự cố gắng phấn đấu của mình được đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Anh nêu quan điểm: “Rõ ràng là các tác phẩm, các tiết mục có giá trị mới là điều các nghệ sĩ muốn hướng tới. Là giá trị trong thẩm mỹ, cái đẹp giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với nghệ sĩ, tác phẩm nghệ thuật là thái độ sống, là chất lượng nghệ thuật nhưng khi đạt được danh hiệu này thì chúng tôi đều cảm thấy vinh dự, hạnh phúc, hãnh diện, tự hào".

Trả lời về áp lực danh hiệu, anh bày tỏ: "Tôi không biết có áp lực không nhưng chắc chắn sẽ có những suy nghĩ, trăn trở. Tôi cũng biết có những nghệ sĩ sau khi đạt danh hiệu thì cảm thấy như thế với mình là đủ rồi.

NSND Xuân Bắc. Ảnh: QUANG TẤN.

Còn cá nhân tôi, đạt danh hiệu xong mới bắt đầu một hành trình mới, hành trình của một nghệ sĩ có danh hiệu và luôn luôn xứng đáng với danh hiệu đó, không phải của mình hôm nay mà ngày mai và sau này nữa".

Ở lần xét tặng này, Hội đồng cấp Nhà nước nhận được 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT.

Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng đã họp, bỏ phiếu; theo đó có 136 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 347 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10.

Kết quả, Chủ tịch nước ký quyết định tặng, truy tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 389 nghệ sĩ, trong đó có 125 NSND và 264 NSƯT. Đây là những gương mặt có tài năng nghệ thuật xuất sắc, nhiều cống hiến trong phát triển văn hóa nghệ thuật dân tộc.

Lĩnh vực sân khấu có số lượng nghệ sĩ được phong tặng lớn nhất, hơn 60 người. Lĩnh vực âm nhạc có thêm hơn 40 người nhận danh hiệu NSND. Người cao tuổi nhất được vinh danh NSND là nghệ sĩ Đức Trung (84 tuổi); người trẻ nhất là Hoài Thu (sinh năm 1984)...

Về NSƯT, nghệ sĩ cao tuổi nhất được phong tặng là NSƯT Nguyễn Quý Hải, Nhà hát Kịch nói Quân đội (92 tuổi). Người trẻ tuổi nhất là NSƯT Vũ Thanh Tuấn, diễn viên Liên đoàn Xiếc Việt Nam (34 tuổi).

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nsnd-xuan-bac-danh-hieu-la-rat-can-thiet-nhung-khong-phai-dich-den-cua-cac-nghe-si-chan-chinh-post779130.html