'Nóng' tình trạng khai thác đất trái phép ở Quảng Trị

Từ nửa cuối tháng 2/2024 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị liên tục xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép. Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Quảng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa thành lập đoàn liên ngành kiểm tra hiện trường liên quan đến vụ Công ty Cổ phần golf Quảng Trị tiến hành khai thác đất cát trái phép tại địa bàn huyện Gio Linh.

Khu vực Công ty Cổ phần golf Quảng Trị tiến hành khai thác đất cát trái phép. (Ảnh chụp ngày 8/3)

Trước đó, UBND huyện Gio Linh nhận được phản ánh về tình trạng khai thác đất cát tại khu Du lịch - Dịch vụ Cửa Việt. Qua kiểm tra, xác định, Công ty Cổ phần golf Quảng Trị thuê máy múc và xe tải tiến hành khai thác đất cát với diện tích vi phạm là 1.200 m2.

Khối lượng đất cát khai thác được chuyển vào khu vực dự án sân golf thuộc ranh giới quản lý, sử dụng của Công ty cổ phần golf Quảng Trị với khối lượng 600m3 - 700m3.

Khối lượng đất cát khai thác được chuyển vào khu vực dự án sân golf thuộc ranh giới quản lý, sử dụng của Công ty cổ phần golf Quảng Trị với khối lượng 600m3 - 700m3.

Vị trí diễn ra hoạt động khai thác đất cát trái phép được Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Hà thực hiện dự án Khu Aquatica-Cua Viet beach and Golf Resort.

"Chiều 12/3, đoàn liên ngành đã về hiện trường để kiểm tra thực tế, khi có kết quả và phương án xử lý sẽ thông tin lại với báo chí", lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết.

Cũng tại huyện Gio Linh, ngày 9/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện tại thửa đất thuộc thôn Bình Minh, xã Phong Bình diễn ra hoạt động khai thác đất trái phép.

Tại hiện trường ghi nhận có 3 phương tiện, quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi khai thác đất trái phép là Nguyễn Đình T. (SN 1978, trú tại thôn Bình Minh). Tổng khối lượng đất đã vận chuyển ra khỏi vị trí khai thác trái phép là 70m3.

Phương tiện ra vào khai thác đất tại xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong khi chưa hoàn thành các thủ tục. (Ảnh chụp ngày 5/3)

Tại huyện Triệu Phong, mỏ đất ở địa bàn xã Triệu Thượng được Công ty TNHH xây dựng Mạnh Linh trúng đấu giá vào năm 2022, đầu năm 2024, UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp.

Để được khai thác theo quy định, công ty này phải hoàn thành các thủ tục như chuyển đổi rừng, thuê đất, bàn giao mốc khai thác trên thực địa và đăng ký thời gian khai thác cho cơ quan chức năng. Thế nhưng, công ty này vẫn ngang nhiên cho phương tiện tiến hành khai thác, chở đất ở khu vực này chạy ra ngoài đi đổ san lấp dự án.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị yêu cầu thanh tra tiến hành kiểm tra hiện trường để xử lý. Bước đầu xác định, Công ty TNHH Mạnh Linh vẫn chưa hoàn thành các thủ tục nhưng đã tiến hành khai thác.

Lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện hai vụ khai thác đất trái phép ở huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. (Ảnh: Trần Khôi)

Tại huyện Vĩnh Linh, ngày 11/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện tại thửa đất ở thôn Linh Hải, xã Vĩnh Thủy có 3 phương tiện đang thực hiện hoạt động khai thác đất trái phép. Quá trình làm việc, xác định Lê Xuân T. (SN 1982, trú tại thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy) là người thực hiện hành vi khai thác đất trái phép với tổng khối lượng 49m3.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị, đơn vị sẽ tổng kiểm tra, rà soát các mỏ khoáng sản để chấn chỉnh tình trạng khai thác trái phép, với những trường hợp không chấp hành quy định sẽ có cơ chế để tiến hành xử lý nghiêm.

Trước đó, Báo Sức khỏe & Đời sống có bài viết nói về thực trạng khó khăn trong nguồn đất san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, toàn tỉnh có 66 mỏ đất làm vật liệu san lấp được phê duyệt vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích 948,11ha, tài nguyên khai thác dự báo 50,715 triệu m3. Năm 2022, có 16 mỏ trúng đấu giá, trong đó có 10 mỏ đất làm vật liệu san lấp nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò.

Qua rà soát, nhu cầu đất năm 2023 khoảng 4,22 triệu m3 tuy nhiên chỉ có thể cung cấp 0,83 triệu m3 đất làm vật liệu san lấp. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công cũng như tiến độ của các dự án đang triển khai.

Đầu năm 2024, khi có thêm 5 mỏ được cấp phép, nếu không tính từ nguồn nạo vét lòng hồ và cân đối đào đắp, nguồn đất có thể cung cấp ngay từ 11 mỏ được cấp phép chỉ 1,371 triệu m3…

Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị cho biết, để đáp ứng nhu cầu đất làm vật liệu san lấp cho các dự án triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, đơn vị đề xuất UBND tỉnh giải pháp thực hiện việc khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án phát triển hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thủy điện, khắc phục thiên tai và xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp và tận dụng đất làm vật liệu san lấp…

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nong-tinh-trang-khai-thac-dat-trai-phep-o-quang-tri-169240313080603071.htm