Nông thôn mới kiểu mẫu ở một xã ven đô

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng công tác xây dựng NTM ở xã Long Khánh (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, xã đang phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Qua hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM, xã Long Khánh đã phát huy được nội lực trong nhân dân; đồng thời, tranh thủ được sự đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách các cấp và lồng ghép các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn. Nhờ vậy, kết cấu hạ tầng trên địa bàn đã được đầu tư; nhiều tuyến đường liên xã, ấp được thông suốt; các công trình trường, trạm được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, kiên cố; đặc biệt là đời sống người dân được nâng lên. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với sự đồng thuận cao của nhân dân trong hành trình 10 năm (2013 - 2023) qua.

Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn NTM ở ấp Phú Hòa.

Đến nay, toàn xã đã nâng cấp, làm mới trên 42,9 km đường giao thông (được cứng hóa và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp); các công trình văn hóa, trường học, hệ thống thủy lợi... không ngừng được đầu tư, nâng cấp. Hiện xã đang dồn lực xây dựng NTM kiểu mẫu và đến nay đã đạt 10 tiêu chí như: Tỷ lệ đường giao thông trục ấp, liên ấp được bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải (đạt 100%); hệ thống kinh thủy lợi được đầu tư nạo vét đúng theo chu kỳ và kế hoạch đề ra; diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt 100%; 100% hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn; hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 97,23%... Đặc biệt, xã đang triển khai xây dựng Hòa Nhơn trở thành ấp thông minh kiểu mẫu, làm nền tảng để đưa xã đạt NTM kiểu mẫu.

“Khi biết xã phấn đấu ra mắt NTM kiểu mẫu trong năm 2023, tôi rất phấn khởi. Gia đình tôi đã tham gia trồng hoa 2 bên đường, tạo mỹ quan cho tuyến đường nông thôn. Bên cạnh đó, gia đình tôi còn tuyên truyền, vận động người dân xung quanh cùng tham gia các công trình, phần việc để xã sớm đạt các tiêu chí NTM kiểu mẫu”.

TRƯỞNG ẤP PHÚ HÒA ĐẶNG VĂN KHÁNH

Hằng năm, tạo điều kiện để người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, UBND xã và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các nguồn vốn ưu đãi cho hộ nghèo, khó khăn vay chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình; tổ chức dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm. Hiện nay, toàn xã có 75,69% lao động qua đào tạo; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng/năm; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên về mọi mặt; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,93%.

Bằng sự chung sức, chung lòng của chính quyền và người dân, trải qua 10 năm thực hiện, bức tranh NTM của Long Khánh đã có nhiều chuyển biến là những tòa nhà khang trang mọc lên bên các mô hình hợp tác xã hiệu quả. Những ngôi trường, nhà văn hóa, trạm y tế… đạt chuẩn, phục vụ tối đa lợi ích của cộng đồng. Từ những con đường khang trang xanh - sạch - đẹp, đến những khu vườn mẫu xanh mướt, hay những mô hình kinh tế... đã giúp cho Long Khánh từ xã khó ngày nào giờ đây đã nhiều khởi sắc.

Chủ tịch UBND xã Long Khánh Nguyễn Ngọc Kính cho biết, xã bắt đầu xây dựng NTM vào năm 2013, lúc này còn gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, với sự phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đến năm 2017, xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2020 đạt chuẩn NTM nâng cao. Xác định xây dựng NTM là bước ngoặt, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từ đó Đảng ủy, UBND xã đã gắn thực hiện xây dựng NTM với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của xã. Trong đó, xã trung hỗ trợ nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn để thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng NTM.

Sản xuất bưởi da xanh đang là mô hình phát triển theo hướng OCOP tại xã Long Khánh.

Thời gian tới, xã Long Khánh tiếp tục hướng tới nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó, xã lấy sản xuất nông nghiệp sạch và an toàn sinh học, thân thiện với môi trường làm nền tảng gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn. Bên cạnh đó, UBND xã chú trọng đầu tư nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường để xây dựng NTM bền vững; tìm kiếm những cách làm và hướng đi mới.

Để đạt mục tiêu đề ra, theo đồng chí Nguyễn Ngọc Kính, xã sẽ vận động nhân dân tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng các giống cây cho năng suất cao và giá cả ổn định như: Sầu riêng, bưởi da xanh…; thường xuyên chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sản xuất trái cây theo chuẩn VietGAP; củng cố các hoạt động của hợp tác xã, tập trung sản xuất, kinh doanh các loại trái cây đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng thương hiệu cạnh tranh trên thị trường.

SONG AN - CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202311/nong-thon-moi-kieu-mau-o-mot-xa-ven-do-997049/