Nóng ở các cửa khẩu biên giới Nga - Phần Lan

Tuần trước, nội các Phần Lan thông báo đã quyết định đóng cửa 4 trong số 8 cửa khẩu ở biên giới với Nga từ ngày 18-11 đến ngày 18-2-2024 do tình hình người di cư ngày càng xấu đi. Động thái này khiến tình hình ở các cửa khẩu 'nóng' lên.

Biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội Phần Lan ở Helsinki phản đối việc đóng bốn cửa khẩu biên giới với Nga, ngày 18-11. Ảnh: AP

Phần Lan ngày 18-11 đã đóng cửa các cửa khẩu phía đông nam Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala, với lý do cần phải ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Các nhà chức trách báo cáo sự gia tăng các vụ vượt biên bất hợp pháp, bao gồm những vụ vượt biên của người di cư từ Syria, Yemen và Iraq. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen, các cửa khẩu ở Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala sẽ bị đóng cửa đến ngày 18-2-2024. Bộ trưởng Tài chính Phần Lan và Phó Thủ tướng Riikka Purra cho biết việc đóng bốn cửa khẩu chỉ là bước đầu tiên, đồng thời tiết lộ thêm rằng Helsinki có thể đóng cửa toàn bộ biên giới nếu dòng người di cư tiếp tục.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen mô tả việc đóng cửa biên giới là "một thông điệp rõ ràng gửi tới Nga", mà ông cho rằng đang lợi dụng người di cư để "đẩy nhanh cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu và làm mất ổn định sự thống nhất của nước này".

Lực lượng biên phòng Phần Lan vào cuối tuần qua cũng đã đình chỉ hoạt động ở cửa khẩu Vartius trên biên giới với Nga. Đây là cửa khẩu biên giới thứ năm của Phần Lan với Nga bị đóng cửa trong vòng chưa đầy một tuần. Phần Lan cũng đã triển khai binh lính nhằm củng cố cửa khẩu Vartius. "Tại đồn biên phòng Vartius ở Kuhmo, các rào chắn tạm thời đang được xây dựng ở khu vực biên giới. Lực lượng Phòng vệ đang hỗ trợ Lực lượng Biên phòng trong các nhiệm vụ xây dựng", Lực lượng Biên phòng Phần Lan thông báo trên mạng xã hội X hôm 19-11, đồng thời cho biết các binh sĩ không tham gia vào việc kiểm soát biên giới.

Người Phần Lan phản đối đóng cửa biên giới

Động thái đóng cửa biên giới đã vấp phải sự phản đối của một số cư dân Phần Lan, trong đó có người Nga sống ở Phần Lan và những người có hai quốc tịch. Hàng trăm người đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Helsinki vào ngày 19-11, phản đối "bức màn sắt" mới. Cùng ngày, hàng trăm cư dân đã tập trung tại Lappeenranta, một thị trấn của Phần Lan giáp Nga, để biểu tình phản đối việc chính phủ nước này ra lệnh đóng cửa trạm kiểm soát biên giới giữa hai quốc gia. Theo công ty truyền thông Yle, số lượng người biểu tình tại thị trấn này vào khoảng 200-300 người. Katja Marova, một người biểu tình, cho biết: "Chúng tôi buộc phải đoàn kết lại để phản đối quyết định của chính phủ, do điều này khiến chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với người thân sống tại Nga".

Những người biểu tình yêu cầu mở lại ít nhất một cửa khẩu gần đó, cho rằng việc kiểm tra biên giới chặt chẽ hơn mới là biện pháp tốt để kiểm soát làn sóng di cư ồ ạt tràn vào mà không ảnh hưởng đến người dân Phần Lan.

Nga chính thức phản đối

Ngày 20-11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã gửi công hàm phản đối chính thức tới Đại sứ Phần Lan tại Moscow liên quan tới việc Helsinki đóng 4 cửa khẩu biên giới nhộn nhịp với Nga. Theo chính quyền Nga, bước đi này của Phần Lan đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở cả hai nước. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của Phần Lan là "vội vàng" và vi phạm quyền và lợi ích của hàng chục nghìn người dân ở cả hai bên biên giới chung giữa hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Moscow không loại trừ khả năng Phần Lan sẽ đóng cửa tất cả cửa khẩu ở biên giới với Nga. Ông cảnh báo nếu Phần Lan đóng cửa biên giới, Moscow sẽ đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp với lợi ích quốc gia của mình.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340km với Nga, mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm ngoái.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nong-o-cac-cua-khau-bien-gioi-nga-phan-lan-post286837.html