Nông nghiệp Đắk Nông và những tín hiệu lạc quan

Năm 2023, kinh tế Đắk Nông phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung. Thế nhưng, đối với ngành Nông nghiệp vẫn có nhiều yếu tố lạc quan để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Theo ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, 8 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực nông nghiệp địa phương gặp không ít bất lợi. Cụ thể như những ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, dịch bệnh, giá cả vật tư cao...

Để đạt các kế hoạch đề ra, huyện tập trung chỉ đạo duy trì hoạt động tốt, giữ vững và nhân rộng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC). Cụ thể gồm các vùng: lúa ở xã Buôn Choáh; bắp ở Đức Xuyên; cà phê ở Nâm Nung...

Krông Nô duy trì, mở rộng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ông Dương Văn Lực, thôn Ninh Giang, xã Buôn Choáh cho biết, ông duy trì sản xuất trên 5 ha lúa chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn VietGAP, năng suất đạt 7-8 tấn/ha. Các giống lúa được ông trồng chủ yếu như RVT, ST24.

Năm nay thời tiết có một số thời điểm không thuận lợi, ảnh hưởng đến phát triển, sinh trưởng của cây lúa. Gia đình phải thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện những biểu hiện sớm của dịch bệnh và phòng trừ hiệu quả.

Trong đó, ông chú ý sử dụng cân đối phân bón, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, năng suất lúa vẫn bảo đảm, đạt mục tiêu đề ra.

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Krông Nô, về chăn nuôi, địa phương có tổng đàn gia súc, gia cầm trên 507.000 con, đạt trên 67% kế hoạch năm. Có 2/3 tổng đàn vật nuôi của huyện được chăn nuôi theo hình thức trang trại tập trung. Huyện có 85 trang trại, trong đó chăn nuôi 22 trang trại.

Tại huyện Đắk Song, theo ông Võ Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện, lĩnh vực trồng trọt đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể như vụ đông xuân, toàn huyện gieo trồng được 1.219 ha, đạt 100,66% so với kế hoạch; vụ hè thu gần 6.000 ha, đạt 100,2% kế hoạch...

Nông dân Đắk Song chăm sóc hồ tiêu theo hướng hữu cơ

Ngoài cây trồng thời vụ, người dân Đắk Song tập trung chăm sóc ổn định cây trồng dài ngày như cà phê, hồ tiêu gắn với các tiêu chuẩn chứng nhận.

Nhìn chung, các loại cây trồng phát triển bình thường, sâu bệnh xuất hiện rải rác, ảnh hưởng không đáng kể. Tình hình chăn nuôi, lâm nghiệp, nông thôn mới của huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp, đến nay, các mục tiêu phát triển năm 2023 cơ bản được bảo đảm. Trong đó, khá nhiều lĩnh vực có chỉ số tăng trưởng ổn định, thậm chí vượt kế hoạch như: sản xuất lúa, cà phê; bảo vệ rừng; chăn nuôi; NNƯDCNC; nước sạch, vệ sinh môi trường...

Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN- PTNT cho biết, những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp tiếp tục phấn đấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch về tái cơ cấu, phát triển NNƯDCNC gắn với thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sở NN-PTNT sẽ xây dựng, đề xuất, triển khai một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Ngành Nông nghiệp nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản; xúc tiến, kết nối đầu ra dịp cuối năm.

Các địa phương thúc đẩy đánh giá sản phẩm OCOP năm 2023

Sở NN-PTNT phối hợp triển khai tốt hoạt động phát triển cà phê đặc sản; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; phát triển các ngành hàng cây ăn quả, rau chủ lực và thế mạnh ở các huyện, thành phố.

Ngành Nông nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới, phát triển lâm nghiệp, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm… "Mục tiêu của ngành Nông nghiệp là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023", ông Phạm Tuấn Anh cho biết

Năm 2023, ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính như: GRDP nông – lâm- thủy sản đạt 17.362 tỷ đồng; tăng trưởng đạt 104,5%; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác 92 triệu đồng; diện tích đất NNƯDCNC 3.000 ha; tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới 83%; trồng mới 2.000 ha rừng; tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Hồng Thoan

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nong-nghiep-dak-nong-va-nhung-tin-hieu-lac-quan-163331.html