Nóng Nga-Ukraine 13-2: Moscow khoe chiến tích; Ukraine nói Nga không dễ phát động đợt tấn công mới

Moscow khoe chiến tích mới; Ukraine nói Nga 'đang gặp vấn đề'; Ủy ban Olympic quốc tế bác lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine,...

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Ngày 12-2, Phái đoàn của phe ly khai ở tỉnh Donetsk tại Trung tâm Liên hợp Kiểm soát và Điều phối về ngừng bắn và ổn định đường phân giới (JCCC) cáo buộc Ukraine đã 30 lần tấn công và bắn 146 quả đạn vào tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo phái đoàn, Ukraine đã sử dụng pháo 152 mm và 155 mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như súng cối 120 mm để tấn công. Cuộc không kích đã khiến 1 dân thương bị thương và làm hư hại 3 ngôi nhà.

Quân nhân Ukraine bắn đạn cối về phía quân đội Nga tại thị trấn Vuhledar (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông tin rằng trong ngày 12-2 hơn 250 binh sĩ Ukraine đã bị lực lượng Nga “vô hiệu hóa” ở tỉnh Donetsk.

Ông Konashenkov cho biết thêm rằng 2 hệ thống pháo M777 và 1 pháo tự hành M109 Paladin (do Mỹ sản xuất), 1 xe bọc thép chiến đấu, 4 ô tô, 1 pháo tự hành Akatsya, 1 pháo dã chiến Giatsint và 2 pháo chống tăng Rapira đã bị Nga phá hủy.

Cũng theo ông Konashenkov, một kho vũ khí của Ukraine ở khu định cư Belogorovka ở (tỉnh Luhansk) cũng bị hư hại sau đợt tấn công của Nga.

. Ngày 12-2, ông Yevegeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner cho biết các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Krasnaya Gora gần TP Bakhmut ở tỉnh Donetsk.

Lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm là ông Denis Pushilin trước đó cho biết giao tranh đã chuyển sang vùng ngoại ô TP Bakhmut, nơi Ukraine đang kiểm soát.

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin ngày 12-2, lực lượng Nga tiếp tục nã pháo vào các TP của Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã dội 12 tên lửa và 32 lần không kích và 90 lần pháo kích vào lãnh thổ Ukraine trong ngày 12-2.

Lãnh đạo quân sự tỉnh Dnipro - ông Serhii Lysak cho biết cuộc pháo kích của Nga vào TP Nikopol (tỉnh Dnipro) sáng 12-2 đã khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Vụ pháo kích đã làm hư hại 4 tòa nhà dân cư, 1 trường dạy nghề và 1 cơ sở xử lý nước.

Các binh sĩ của Lữ đoàn tấn công quân đội số 3 thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt chiến đấu của Ukraine tại TP Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 11-2. Ảnh: AP

Tại Kharkiv - TP lớn thứ hai của Ukraine, tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết Nga đã dùng 3 tên lửa S-300 tấn công cơ sở hạ tầng Ukraine trong đêm 12-2, khiến 1 người bị thương. Theo Moscow, quân đội Nga đã tấn công các xưởng lắp ráp xe bọc thép tại nhà máy sản xuất máy móc Malyshev trong ở TP Kharkiv, hãng tin AP đưa tin.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 5 máy bay không người lái của Nga ở các tỉnh Zaporizhia và Donetsk mà Nga đang kiểm soát.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga đẩy mạnh hoạt động quân sự ở Donbass (gồm 2 tình Donetsk và Luhansk). Các quan chức Ukraine và phương Tây cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới, rộng lớn ở Donbass để xoay chuyển tình thế của cuộc xung đột.

Dù vậy phía Ukraine tỏ lạc quan rằng Moscow đang gặp khó trong việc triển khai một đợt tấn công mới.

“Nga đang gặp vấn đề lớn với một cuộc tấn công lớn” - ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói trên kênh truyền hình quốc gia Ukraine ngày 12-2.

Các diễn biến khác

. Ngày 12-2, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cấm các vận động viên Nga tham dự Thế vận hội Paris 2024, theo tờ The Guardian.

Phát biểu tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới ở Pháp, ông Bach nói rằng mặc dù ông chia sẻ “nỗi đau buồn và đau khổ” của các vận động viên Ukraine, nhưng chính phủ các quốc gia không nên quyết định ai sẽ tham gia các sự kiện thể thao quốc tế.

Quân nhân Ukraine chiến đấu ở TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: REUTERS

. Ngày 12-2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói tương lai của nước ông phụ thuộc vào mức độ hiệu quả của sự hỗ trợ từ Ba Lan và các đồng minh khác đối với Ukraine, theo tờ Dziennik Gazeta Prawna (Ba Lan).

"Chúng tôi đang giúp đỡ Ukraine, vì tương lai của chúng tôi phụ thuộc vào nước láng giềng phía đông. Chúng tôi đang làm nhiều hơn những người khác vì chúng tôi có nhiều thứ để đạt được và nhiều thứ để mất" - ông nói.

Ông cho rằng Ukraine sẽ không thể chiến thắng Nga nếu không có sự đoàn kết của phương Tây, bao gồm các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ tài chính, nhân đạo và quân sự.

"Điều quan trọng nhất mà chúng ta cần tiếp tục đảm bảo là sự đoàn kết và quyết tâm của châu Âu trong việc hỗ trợ các binh sĩ Ukraine" - ông Morawiecki nói.

ÂN VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/nong-nga-ukraine-13-2-moscow-khoe-chien-tich-ukraine-noi-nga-khong-de-phat-dong-dot-tan-cong-moi-post719581.html