Nóng: Kho báu hơn 38 triệu USD của Hitler đã được tìm thấy?

Một nhà nghiên cứu lịch sử gây chú ý khi tuyên bố Mỹ có thể đã tìm được số vàng trị giá hơn 38 triệu USD trong những ngày cuối Thế chiến 2. Liệu thông tin này có chính xác?

Nhà nghiên cứu lịch sử Peter Hentje đã dành nhiều thời gian "mổ xẻ" các tài liệu trong kho lưu trữ quốc gia Mỹ. Nhờ đó, ông đi đến kết luận Mỹ có thể đã tìm được số vàng trị giá hơn 38 triệu USD của trùm phát xít Hitler trong những ngày cuối Thế chiến 2.

Cụ thể, nhà nghiên cứu lịch sử Peter cho hay, số vàng khổng lồ trên được cất giấu trong một bưu điện tại thị trấn Plauen (hiện thuộc bang Sachsen, Đức).

Ông trùm SS Heinrich Himmler (SS - tổ chức vũ trang Schutzstaffel, có nghĩa là "đội cận vệ" của đảng Quốc xã) đã nghe theo lệnh của nhà độc tài Hitler là cất giấu kho báu vàng giá trị trên ở Plauen để làm quỹ dự phòng trong trường hợp phát xít Đức bị quân Đồng minh đánh bại trong Chiến tranh thế giới 2.

Trong những tháng đầu năm 1945, Ngân hàng trung ương Đức Reichsbank thường dùng những phòng trữ hàng lớn tại bưu điện ở Plauen để cất trữ vàng và tiền.

Thông qua các tài liệu được lưu giữ trong kho lưu trữ quốc gia Mỹ ở thủ đô Washington, nhà nghiên cứu lịch sử Peter phát hiện Himmler đã ra lệnh cất giấu số vàng khổng lồ tại Plauen mà lính Đức vơ vét được trong các cuộc xâm lược, chiếm đóng một số nước ở châu Âu trước đó.

“Ban đầu tôi định tìm những thước phim tư liệu. Sau đó tôi bất ngờ tìm thấy những tài liệu về Himmler. Tôi còn tìm thấy tài liệu khác nêu chi tiết cuộc thẩm vấn một nhân viên bưu điện vào ngày 26/4/1945. Ông ta xác nhận có khoảng 900 kg vàng, bạc và tiền xu được cất giấu tại thị trấn Plauen”, ông Peter cho biết.

Theo nghiên cứu của ông Peter, các tài liệu cho thấy Mỹ đã chuyển số vàng, bạc, tiền mặt mà phát xít Đức cất giấu ra khỏi Plauen trong những ngày cuối Thế chiến 2. Số vàng này sau đó được đưa đến thành phố Frankfurt trước khi chuyển về Mỹ.

Ông Peter cho rằng, Mỹ có thể đã xem số vàng trị giá hơn 38 triệu USD đó như một khoản bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Tuy nhiên, thông tin mà Peter đưa ra chỉ dựa trên các tài liệu trong kho lưu trữ quốc gia Mỹ mà không có bằng chứng khoa học nào.

Thêm nữa, giới chức Mỹ không đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này. Vậy nên, Mỹ có tìm thấy số vàng khổng lồ của phát xít Đức hay không vẫn là một bí ẩn lớn.

Mời độc giả xem video: Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nong-kho-bau-hon-38-trieu-usd-cua-hitler-da-duoc-tim-thay-1923282.html