Nông dân TP Hải Dương tất bật chuẩn bị mùa hoa đào mới

Ngay sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở TP Hải Dương đã bắt tay vào chuẩn bị cho mùa hoa đào mới.

Người dân xã Liên Hồng cắt, tỉa các cành thừa để tạo thế mới cho cây đào

Sau Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân trồng đào ở các xã Liên Hồng, Gia Xuyên... (TP Hải Dương) đã bắt tay vào chuẩn bị cho mùa Tết năm sau. Ngoài việc mua đào của các gia đình chơi Tết về trồng lại, người dân chủ động ươm cây nhỏ. Theo một số người dân, chỉ khoảng 1 năm sau khi ghép mắt là đào có thể cho thu hoạch.

TP Hải Dương hiện có 262 ha đào, nhiều nhất tỉnh. Hằng năm, cây đào đã mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân. Năm nay, dù thời tiết không thuận lợi nhưng có những gia đình thu được cả trăm triệu đồng từ tiền bán đào.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương ghi nhận ở vùng trồng đào của TP Hải Dương.

Sau Tết, nhiều gia đình huy động toàn bộ nhân lực trồng đào

Dọn dẹp nilon, rác thải làm cho đồng ruộng sạch sẽ

Nông dân thu gom cành đào đã được cắt bỏ cho gọn gàng

Nhiều gia đình thuê máy xúc cỡ lớn đào đất, cải tạo lại ruộng trồng đào

Những cây đào giống ươm bằng hạt được đưa ra vườn

Sau một thời gian trồng, cây đào đã lên xanh tốt, nhiều cây mới trồng nhưng đã ra hoa

Nhiều gia đình lại lựa chọn gốc đào to để trồng

Nhiều ruộng đào đã được cắt tỉa, vun xới cẩn thận để phục vụ cho mùa hoa đào năm tới

HẠNH HOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nong-dan-tp-hai-duong-tat-bat-chuan-bi-mua-hoa-dao-moi-373229.html