Nông dân thủ phủ cà phê nơm nớp nỗi lo mất mùa

Người trồng cà phê Đắk Lắk đang say trong niềm vui khi giá cao nhất từ trước đến nay. Song họ cũng nơm nớp nỗi lo mất mùa trong vụ tới vì sâu bệnh, khô hạn…

Chia sẻ với Tiền Phong, bà H Loan Niê, xã Cuôr Dăng (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết, rất vui mừng khi giá cà phê tăng cao. Vụ 2023-2024, với 1 héc-ta cà phê, bà thu hoạch được 1,5 tấn. Với giá bán 80.000 đồng/kg, bà H Loan thu được 120 triệu đồng.

“Do cần tiền nên thu hoạch xong, tôi bán ngay. Thời điểm tôi bán trước Tết Nguyên đán 2024 nên giá 80.000 đồng/kg. Tôi nghĩ giá đó cao lắm rồi, không ngờ bây giờ lại tăng tới mức 105.000 đồng/kg. Giá này tôi chưa nghĩ tới”, bà H Loan chia sẻ. Tuy nhiên, bà H Loan cũng bày tỏ nỗi lo lắng cho vụ mùa tới bởi biến đổi khí hậu.

Nông dân đi bán cà phê sau khi giá tăng lên 100.000 đồng/kg

Theo bà H Loan, năm nay, mùa khô đến sớm khiến cây cà phê khô héo nghiêm trọng. “Giữa trưa, trời nắng nóng gay gắt, nhìn vườn cà phê rũ lá, héo khô như sắp bị thiêu, xót xa lắm. Vườn cà phê nhà tôi lại xa hồ đập, chủ yếu tưới bằng giếng khoan nhưng nguồn nước cũng cạn. Tưới hơn 1 tiếng phải dừng lại. Năm nay, vườn cà phê nhà tôi chắc chắn bị giảm năng suất”, bà H Loan dự báo.

Cây cà phê bị héo khô vì hạn

Không chỉ đối mặt với khô hạn, người trồng cà phê ở Đắk Lắk còn lo lắng khi bị rệp sáp tấn công. Đây là một trong những côn trùng gây hại đáng ngại nhất trên cây cà phê. Bởi loại rệp này lây lan nhanh, rất khó phòng trừ.

Anh Y Toan Byă (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho hay, trong những ngày qua, rệp sáp xuất hiện dày đặc trên vườn cà phê rộng hơn 1,5 héc-ta của gia đình. Rệp sáp tấn công trực tiếp vào các chùm trái non để chích hút nhựa. Khi bị nhiễm rệp sáp nặng, trái cà phê phát triển chậm. Nếu không diệt trừ kịp thời, chùm trái sẽ khô hỏng, ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ tới.

Theo anh Y Toan, vụ mùa trước, rệp sáp cũng xuất hiện nhưng không nhiều như năm nay. Để loại bỏ côn trùng này, anh Y Toan dùng thuốc phun xịt nhưng chưa diệt trừ hết.

Rệp sáp xuất hiện nhiều trên cây cà phê

Ông Trịnh Đức Minh - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vụ thu hoạch tới (2024-2025) và những năm tiếp theo, năng suất cà phê sẽ bị ảnh hưởng lớn do tác động của sâu bệnh, biến đổi khí hậu… Đây là những vấn đề cả người nông dân, cơ quan chức năng cần nhận diện, sớm có biện pháp ứng phó. Bởi hiện nay, biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ, dễ nhận biết nhất là nắng nóng, khô hạn kéo dài. Nguồn nước tưới cũng là một trong những vấn đề cần giải quyết trước nhu cầu tưới tiêu cho cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày.

Đắk Lắk dẫn đầu cả nước về diện tích cà phê

Đắk Lắk được mệnh danh thủ phủ cà phê của Việt Nam. Với diện tích trên 212.000 héc-ta, hàng năm địa phương này thu hoạch đạt hơn 520.000 tấn cà phê, chiếm trên hơn 30% sản lượng cà phê toàn quốc. Cà phê của Đắk Lắk đã xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nong-dan-thu-phu-ca-phe-nom-nop-noi-lo-mat-mua-post1628814.tpo