Nông dân tất bật vụ hoa Tết

Thời điểm này, các hộ trồng hoa phục vụ Tết đang tập trung chăm sóc, sử dụng các biện pháp kỹ thuật sao cho hoa nở đúng dịp.

Sau khi ươm củ ly thành cây non, anh Nguyễn Văn Vương ở thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) chuyển ra trồng tại vườn

Dù vậy, hoa Tết phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết nên phần lớn người trồng đều vừa làm vừa hy vọng thời tiết dịp cuối năm sẽ thuận lợi.

Tập trung chăm sóc

Đã hơn 18 giờ nhưng bà Nguyễn Thị Tịnh ở đội 7, thôn Đa Khê, xã Thanh Khê (Thanh Hà) vẫn cặm cụi ở vườn cúc rộng khoảng 3 sào của gia đình. Sau khi bật điện để giữ ấm cho cây, bà gánh nước tưới từng luống và không quên kiểm tra một số cây bị sâu bệnh. Bà trồng cúc từ cuối tháng 8 âm lịch, cây hiện đã lên xanh tốt. Cũng như hơn chục hộ khác trong thôn, bà Tịnh trồng hoa nhiều năm nay nhưng chủ yếu tập trung cho vụ hoa Tết. Các tháng trong năm bà chỉ trồng 2 - 3 luống. “Đến thời điểm này, thời tiết khá thuận lợi cho hoa cúc phát triển. Tháng 9 âm lịch trời ấm nóng, cúc phát triển mạnh, mập cây, xanh tốt. Đến giữa tháng 10 thời tiết bắt đầu lạnh dần và rét nên rất thuận cho hoa làm nụ trong tháng 11. Cứ đà này, cây cúc sẽ phát triển tốt và hoa sẽ nở đúng dịp Tết. Dự kiến 1 sào hoa cúc năm nay sẽ được khoảng 2 vạn cây hoa”, bà Tịnh cho biết.

Theo những hộ trồng hoa ở thôn Đa Khê, để cúc ra hoa đúng dịp Tết, người trồng phải biết cách chăm sóc, điều chỉnh ánh sáng phù hợp. Thông thường, cúc sẽ được người dân trồng trước Tết từ 3,5 - 4 tháng. Sau khi xuống giống từ 1 tuần đến 10 ngày người dân phải thắp điện ban đêm để cây không bị cằn và cây không ra nụ sớm. Việc thắp điện ban đêm được người dân duy trì đến hết tháng 10 âm lịch, sau đó cúc sẽ làm nụ trong tháng 11 và nở vào tháng chạp. Thời điểm này, người trồng cúc thường không bón phân đạm, chỉ tưới nước và điều chỉnh cách chăm sóc theo diễn biến của thời tiết.

Dọc tuyến đường ĐH01 đoạn qua thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) có nhiều hộ dân đã xuống giống trồng hoa Tết. Còn hơn 2 tháng nữa sẽ tới Tết Tân Sửu 2021, đây là thời gian thích hợp để gia đình anh Nguyễn Văn Vương trồng các loại hoa phục vụ nhu cầu người dân. Không như các hộ dân khác trong thôn, khoảng 3 năm trở lại đây anh Vương không trồng hoa cúc mà chỉ trồng các loại hoa ly, cát tường, đồng tiền. Ngoài ra, anh còn nhập thêm cây dâu tây dành cho những người thích trưng cây quả trong ngày Tết. Riêng vụ hoa này, gia đình anh Vương đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng mua các giống hoa từ Hà Nội, Đà Lạt về trồng. Các củ hoa giống được anh ươm cho đến khi cây đủ tuổi sẽ đưa ra trồng tại vườn và chăm sóc theo quy trình nghiêm ngặt. Anh cũng đang tăng cường tưới và bón thúc để cây sinh trưởng, phát triển nhanh.

Ở thôn Tranh Xuyên, người dân còn trồng các loại hoa truyền thống như cúc vàng, vạn thọ, mâm xôi. Để hoa cúc phát triển, các nhà vườn khá vất vả từ khâu làm đất cho đến khi cây ra hoa. Các hộ trồng hoa ở đây chia sẻ, muốn tránh sâu bệnh thì đất trồng phải sạch, tơi xốp, nhuyễn, cung cấp đủ nước và bón phân đạm lót đúng thời điểm.

Các vườn hoa cúc ở thôn Đa Khê, xã Thanh Khê (Thanh Hà) sẽ được thắp điện ban đêm đến hết tháng 10 âm lịch

"Trông trời, trông đất, trông mây"

Trồng hoa nhiều năm nay với diện tích khoảng gần một mẫu, ông Nguyễn Đức Thiện ở thôn Phù Tải 1, xã Kim Đính (Kim Thành) cho rằng để hoa được mùa, nở đúng dịp mình muốn, không chỉ nhờ vào kỹ thuật mà còn phải "Trông trời, trông đất, trông mây". Theo ông Thiện, người trồng hoa năm nào cũng vậy, chỉ trông chờ thu hoạch lớn vào dịp Tết đến, xuân về. Nếu thời tiết ủng hộ thì người trồng mới được mùa, thắng lớn. Thời tiết không thuận, người trồng hoa sẽ thua lỗ, trắng tay. "Thời gian tới, nếu thời tiết lạnh cộng thêm sương muối cây sẽ khó ra hoa hoặc ra hoa chậm. Lúc này người trồng phải tăng cường bón thúc. Còn nếu trời ấm, nhiệt độ cao, hoa ra nhanh thì rất khó hãm", ông Thiện chia sẻ.

Các hộ trồng đào ở phường Tân Hưng (TP Hải Dương) đang hy vọng đào sẽ nở đúng dịp Tết và ra hoa đẹp. Từ tháng 8, người trồng đào đã khoanh, tiễn cành để hãm cây phát triển lá. Thời điểm này, người dân chuẩn bị tỉa cành, tuốt lá cho đào làm nụ.

Theo ông Lương Đình Hùng ở khu 3, phường Hải Tân (TP Hải Dương), mùa hè năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa ít nên đào phát triển kém hơn. Vì nắng nóng, mưa ít nên nhà ông Hùng có gần 20 cây đào bị chết, hiện chỉ còn khoảng 60 cây đào thế và đào cành các loại. "Đào ra hoa nhiều hay ít là do người trồng, nhưng hoa có nở đúng dịp Tết và đẹp hay không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Ông trời quyết định may mắn của người trồng hoa", ông Hùng chia sẻ.

Yếu tố thời tiết rất quan trọng với các hộ trồng hoa. Nhiều người trồng hoa Tết vẫn bảo nhau "đặt cược với trời". Thời tiết năm nay rét sớm hơn mọi năm và được dự báo sẽ rét đậm hơn. Các hộ trồng hoa đang thấp thỏm chờ đợi diễn biến thời tiết dịp áp Tết.

HOA LAN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/thi-truong/nong-dan-tat-bat-vu-hoa-tet-153742