Nông dân phấn khởi xuống đồng đầu xuân mới

Không khí xuân vẫn rộn ràng khắp nơi, nhưng trên từng nương bãi, thửa ruộng, nông dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã chăm chỉ ra đồng, vỡ đất, gieo hạt... ước vọng về những vụ mùa bội thu.

Trời mờ sáng, người dân đã ra đồng làm đất, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Đầu xuân năm nay, tiết trời khô ráo, ấm áp khiến công việc của bà con nông dân trở nên thuận lợi hơn. Tại xã Vĩnh Quang (Thành phố), những cánh đồng trở nên rộn rã khi người dân ra thăm đồng ngay sau những ngày nghỉ Tết. Người làm đất, người gieo mạ, người dọn mương, làm cỏ,... ai cũng khẩn trương, hối hả. Theo phản ánh của nhiều nông dân, vụ mùa năm nay thuận lợi xen lẫn khó khăn do đầu vụ sản xuất thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên buộc phải lùi kế hoạch gieo giống, nhưng bù lại nguồn nước phục vụ sản xuất dồi dào nên dự báo mùa màng sẽ bội thu.

Đang gieo những hạt giống ngô vào từng luống đất đã được xới sẵn, anh Nông Văn Bày, xã Vĩnh Quang (Thành phố) vui vẻ cho biết: Gia đình đã làm đất kỹ từ trước, mùng 3 Tết chúng tôi ra đồng để “lấy ngày”, hôm nay gieo hạt một đám nhỏ nữa là xong, mong rằng cả năm mưa thuận gió hòa để người nông dân có cuộc sống no đủ.

Cũng tâm lý đó, nhiều hộ dân đã quay trở lại nhịp sản xuất thường ngày ngay từ mùng 3, mùng 4 Tết. Trên các cánh đồng tại địa bàn xã Vĩnh Quang, khi trời vừa sáng, người dân đã khẩn trương ra thăm ruộng. Nhiều thửa ruộng được phủ kín màu mạ non xanh rì báo hiệu một mùa vụ thắng lợi. Ngay từ đầu vụ, các hộ đã chủ động liên kết với các đại lý, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn để chuẩn bị đầy đủ thóc giống, vật tư, phân bón bảo đảm chất lượng với mong muốn sản xuất đạt kết quả cao nhất.

Ai cũng hồ hởi, phấn khởi mong muốn mùa màng tươi tốt, bội thu.

Vén những tấm nilon che phủ mạ non, bà Hoàng Thị Hạnh, xã Hưng Đạo (Thành phố) chia sẻ: Nhà tôi che mạ vào những hôm trời rét để giữ ấm cho cây. Hôm nay ngày đẹp, thời tiết lại ấm áp, nếu che tiếp sẽ khiến lá bị vàng, có thể gây chết mạ. Tôi tranh thủ ra đồng, hoàn thành công việc trong những ngày đầu năm để mấy hôm nữa có thời gian rảnh đi hội. Vụ mùa năm nay, gia đình gieo cấy 4 sào ruộng, toàn bộ đều là giống lúa chất lượng cao, đợi vài ngày nữa ruộng đủ nước, gia đình sẽ cấy lúa. Bà Hạnh chia sẻ thêm: Chị em hội phụ nữ chúng tôi lên kế hoạch hỗ trợ nhau việc đồng áng. Vào mùa vụ, nhà ai đủ nước sẽ cấy trước, ra giêng khoảng chục ngày là tất cả ruộng đồng trong xóm đã xong xuôi.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình ông Đàm Văn Thuyên, xã Nam Tuấn (Hòa An) ra đồng chăm sóc, tưới nước để cây thuốc lá thu hoạch đúng vụ, ông Thuyên cho biết: Năm nay, gia đình ông trồng giống cây D56, giống có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt lại cho năng suất, sản lượng cao hơn các loại giống khác. Trước khi vào vụ, chính quyền địa phương đã thông tin tới các hộ về thị trường giá cả, có nhiều biện pháp hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm tại vùng nguyên liệu nên chúng tôi rất yên tâm sản xuất.

Không chỉ trồng lúa, trồng ngô, các hộ gia đình còn trồng đỗ, lạc, rau màu nâng cao thu nhập.

Cùng với cấy lúa, nông dân trong tỉnh cũng tập trung gieo trồng ngô, lạc và các loại rau màu để phục vụ trong mùa lễ hội xuân này. Ngành nông nghiệp và các ngành chức năng khuyến khích người dân tiếp tục sản xuất trên các diện tích đã có kế hoạch thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa thu hồi, chưa triển khai ngay để tận dụng, không để đất trống; chủ động chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác; khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng giá trị nông sản.

Những cánh đồng thuốc lá xanh mơn mởn báo hiệu một năm sản xuất thắng lợi.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày này, các tỉnh, thành ở Bắc Bộ hầu như không mưa, trưa và chiều hửng nắng, nhiệt độ tăng dần trong những ngày tới, tuy nhiên về đêm và sáng trời vẫn rét. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân bố trí thời vụ, cơ cấu giống hợp lý, không gieo cấy lúa khi nhiệt độ xuống thấp; đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cho mạ và lúa mới cấy; tích cực kiểm tra việc tích nước, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất... góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Diệu Linh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/xuong-dong-dau-xuan-3167615.html