Nông dân Nha Trang: Tập trung nâng cao giá trị nông sản

Trong bối cảnh diện tích đất canh tác, nuôi trồng thủy sản ngày một thu hẹp, nông dân TP. Nha Trang từng bước thích nghi bằng cách nâng cao giá trị nông sản; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp gắn liền với dịch vụ.

Đầu tư các nông sản có giá trị cao

Với diện tích sản xuất nông nghiệp nhỏ hẹp, các mô hình kinh tế mà nông dân thành phố đang áp dụng có sự khác biệt khi những vườn rau, ô nấm, nhà yến… được tính bằng mét vuông thay vì hec-ta như nhiều địa phương khác. Nhiều người biết đến ông Trần Thanh Sơn (xã Vĩnh Thạnh) với mô hình trồng hoa lan; ông Phạm Văn Đông (xã Phước Đồng) chuyên cung cấp cây cảnh, bonsai; ông Nguyễn Văn Phúc (xã Vĩnh Phương) chuyên trồng rau VietGAP; mô hình nuôi và chế biến yến tổ của bà Hoàng Thị Tuyết (phường Phước Long), bà Tô Thị Thía (phường Vĩnh Hòa)… không chiếm quá nhiều diện tích nhưng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chẳng hạn chỉ cần 200m2 trồng nấm, nông dân Nha Trang có thể thu về bình quân 10 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Tấn Lầu (phường Vĩnh Phước), người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc, có thu nhập lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm với nghề đánh bắt hải sản xa bờ; hay nông dân Việt Nam xuất sắc Lê Minh Quyền (phường Vĩnh Nguyên) với hàng chục ô lồng nuôi cá mú, tôm hùm không chỉ cho thu nhập tiền tỷ mà còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều nông dân khác đến tham quan tìm hiểu và học hỏi.

Nông dân xã Vĩnh Ngọc trồng nấm.

Ngoài ra, nông nghiệp ở Nha Trang còn có thêm thế mạnh về khai thác dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng. Điển hình như mô hình tham quan, trải nghiệm các khu vườn ven sông Cái ở khu vực Đảo Gà - Vĩnh Ngọc, vườn cây ăn quả ở xã Vĩnh Lương; du lịch sinh thái cộng đồng Ngư Trang Thôn (xã Vĩnh Trung); tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất nấm ở Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, trồng rau sạch ở Vĩnh Phương; trải nghiệm làm ngư dân nuôi trồng thủy sản ở Vĩnh Nguyên…

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân (HND) TP. Nha Trang, toàn thành phố chỉ có khoảng 1.200ha đất sản xuất nông nghiệp. Điểm chung trong hầu hết các mô hình kinh tế hiệu quả của nông dân Nha Trang là nông dân đã áp dụng khoa học công nghệ, từng bước thay đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện; tập trung vào các loại cây trồng, vật nuôi cho giá trị kinh tế cao nhằm đảm bảo thu nhập ổn định ở mức cao dù diện tích canh tác không dồi dào.

Đồng hành với nông dân

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố càng ngày càng bị thu hẹp, nhiều mô hình kinh tế không còn phù hợp, cần phải thay đổi, HND thành phố đã đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện đã cho 235 hộ vay hơn 8 tỷ đồng để triển khai 77 dự án. Trong đó, hầu hết nguồn vốn vay được nông dân sử dụng vào việc nâng cấp, chuyển đổi sang mô hình sản xuất phù hợp với tình hình mới.

Cùng với đó, giai đoạn 2018-2023, HND các cấp của thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức 46 lớp nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp, như: Trồng và chăm sóc cây cảnh, nấu ăn, pha chế đồ uống, thuyền trưởng, máy trưởng, trồng nấm, trồng rau sạch… với 1.367 lượt hội viên, nông dân và con em nông dân tham gia; gắn dạy nghề với việc làm và hỗ trợ vốn sản xuất. Sau khi học xong, hơn 80% số học viên có việc làm. Các cấp hội cũng tổ chức 84 buổi tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình liên quan đến nuôi thủy sản lồng bè, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, trồng nấm, trồng cây ăn quả… cho gần 4.000 lượt hội viên, nông dân. Ngoài ra, HND thành phố thường xuyên tạo điều kiện, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia các hội chợ, phiên chợ trong và ngoài tỉnh; phối hợp đưa sản phẩm, nông sản của nông dân lên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, thời gian tới, HND thành phố tiếp tục tập trung vận động nông dân thay đổi cách thức làm ăn, chuyển đổi giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp và có giá trị kinh tế cao, khai thác tốt tiềm năng và nguồn lực để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn thành phố.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, HND TP. Nha Trang phấn đấu 100% hội viên thường xuyên được cập nhật kiến thức cần thiết về kỹ năng, thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật - công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng 10 mô hình kinh tế tập thể (tổ hợp tác, hợp tác xã) có hiệu quả; hàng năm, mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất từ 1 đến 2 mô hình giúp hộ nông dân giảm nghèo, có thu nhập ổn định; phấn đấu đến cuối năm 2024 không còn hộ nông dân nghèo.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202307/nong-dan-nha-trang-tap-trung-nang-cao-gia-tri-nong-san-7fa386e/