Nông dân Mộc Châu thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào được Hội Nông dân các cấp huyện Mộc Châu triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân, qua đó đã từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh, vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao đời sống cho hội viên.

Nông dân thị trấn Mộc Châu chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mận.

Dám nghĩ, dám làm, ông Hạng A Sở, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã đầu tư trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao và được vinh danh là 1 trong 100 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”. Chia sẻ về những thành quả, ông Sở cho biết: Sau quá trình mở rộng dần diện tích, đến nay, gia đình tôi có 3 ha mận, năm nay thu được 50 tấn quả, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 700 triệu đồng. Ngoài ra, vườn cam 1 ha dự kiến cuối năm nay sẽ thu hoạch 30 tấn quả. Toàn bộ diện tích cây ăn quả của gia đình đều sử dụng hệ thống tưới phun sương tự động và căng lưới bảo vệ để chống mưa đá, sương muối. Mỗi năm tổng lợi nhuận của gia đình đạt trên 1 tỷ đồng.

Thu được “quả ngọt” sau nhiều năm gắn bó với cây na, ông Nguyễn Văn Thêm, hội viên Chi hội nông dân bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, có hơn 6 ha na Thái, mỗi năm cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Phấn khởi khi công sức bỏ ra được đền đáp xứng đáng, ông Thêm chia sẻ: Năm 2017, sau khi đi tham quan một số mô hình trồng na Thái trên địa bàn tỉnh, cùng với sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện, xã, gia đình tôi đã đầu tư trồng 400 cây na Thái trên 1 ha đất của gia đình. Cây na rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây, năm 2019, gia đình tôi tiếp tục mở rộng lên 6 ha. Hiện nay, năng suất đạt từ 7-8 tấn/ha, với giá bán bình quân 40.000 đồng/kg, mỗi năm gia đình thu lợi trên 1 tỷ đồng từ trồng na.

5 năm qua, huyện Mộc Châu có hơn 26 nghìn lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó cấp Trung ương có 723 lượt hộ, cấp tỉnh 2.225 lượt hộ, cấp huyện 6.159 lượt hộ; có 2 hội viên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Ông Lường Tiến Quynh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mộc Châu, thông tin: Những năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã góp phần phát huy các nguồn lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn; hội viên nông dân khai thác tốt tiềm năng về đất đai, lao động và nguồn vốn của gia đình, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả.

Đồng hành với bà con nông dân, 5 năm gần đây, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 716 hội nghị tập huấn xây dựng, nhân diện mô hình; chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho hơn 27.000 lượt hội viên. Phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 3.456 tấn phân bón các loại, 172 tấn ngô giống, trên 20.000 cây giống cho nông dân.

Cùng với đó, để việc sản xuất có quy mô, vốn cho sản xuất, kinh doanh, Hội còn nhận ủy thác gần 111 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp hơn 2.400 hội viên có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; thỏa thuận với Ngân hàng NN&PTNT giúp 1.200 hộ vay gần 176 tỷ đồng xây dựng các mô hình kinh tế... Nhờ đó, nhiều hội viên nông dân có điều kiện vươn lên trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã thực sự lan tỏa với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần xây dựng cao nguyên Mộc Châu ngày càng trù phú, giàu đẹp.

Bài, ảnh: Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/nong-dan-moc-chau-thi-dua-san-xuat-kinh-doanh-gioi-OnyXYRRSR.html