Nông dân mía đường phấn khởi với niên vụ mới

Các nhà máy đường, nông dân trồng mía các địa phương trên địa bàn đã bước vào vụ thu hoạch, sản xuất niên vụ 2023-2024. Với giá mua mía cao, đa số nông dân phần khởi vì có lãi.

Nông dân xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) thu hoạch mía. Ảnh: KHANG ANH

Giá mua mía đến hơn 1,3 triệu đồng/tấn

Từ giữa tháng 12/2023, các hộ dân bắt đầu thu hoạch mía để bán cho các nhà máy, tư thương. Theo lời một số nông dân, năng suất mía đầu vụ có thể đạt 60-65 tấn/ha đối với mía lưu gốc (trồng lại) từ 4, 5 năm trở đi, còn với mía trồng mới hoặc đã thu hoạch 1, 2 năm đạt khoảng 80-90 tấn/ha.

Nếu bán mía đạt chữ đường cao theo quy định của các nhà máy đã hợp đồng từ trước thì giá mua có thể trên 1,3 triệu đồng/tấn, còn mía có chữ đường thấp và bán cho tư thương thu mua bên ngoài khoảng 1,1 triệu đồng/tấn. .

Nông dân xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) thu hoạch mía. Ảnh: KHANG ANH

Ông Đoàn Quốc Danh (thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) cho biết, năm nay ông trồng 10ha mía, trong đó đã hợp đồng cung ứng cho nhà máy 4ha. Số mía hợp đồng cung ứng cho nhà máy sản xuất chưa thu hoạch do chưa đạt chữ đường. Hiện ông chỉ thu hoạch số diện tích mía còn lại, bán cho tư thương khoảng gần 1,1 triệu đồng/tấn.

Ông Thái Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa cho biết: Để nông dân thuận lợi trồng, chăm sóc mía, công ty đã hỗ trợ bà con về hệ thống tưới nước, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới để tăng năng suất và chất lượng mía.

Thời điểm thu hoạch mía của công ty trong niên vụ này bắt đầu từ ngày 16/12/2023, đến nay công ty đã thu mua và ép gần 80.000 tấn mía. Ngay từ đầu vụ thu hoạch, chúng tôi đã thông báo với nông dân, giá mua mía nguyên liệu có đầu tư là 1,23 triệu đồng/tấn mía 10 chữ đường tại ruộng trên phương tiện vận chuyển; cộng thêm các khoản hỗ trợ trung chuyển, tiền thưởng hoàn thành hợp đồng… thì tổng giá mua mía của công ty là 1,33 triệu đồng/tấn mía sạch 10 chữ đường tại ruộng.

Vụ ép 2023-2024, Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (huyện Sơn Hòa) tiếp tục có những chính sách đầu tư đãi ngộ như hỗ trợ không hoàn lại cho trồng mới, hệ thống tưới tiêu, cơ giới hóa và miễn giảm lãi suất... cho nông dân, ước tính khoảng 60 tỉ đồng.

Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam cũng đầu tư 430 tỉ đồng cho vùng nguyên liệu với diện tích 23.000ha. Giá mua mía được công ty thông báo là 1,33 triệu đồng/tấn mía tại ruộng. Niên vụ này, công ty có kế hoạch ép khoảng 1,3 triệu tấn mía cây, sản xuất 130.000 tấn đường.

Theo đại diện công ty, tuy chỉ mới đầu vụ nhưng công ty vẫn mong muốn đạt công suất ép 10.000 tấn mía cây/ngày. Do những ngày qua còn mưa, độ ẩm trong đất cao ảnh hưởng đến việc thu hoạch mía của bà con nên công suất ép chưa đạt đến 10.000 tấn mía cây/ngày. Công ty đã ra thông báo những hộ nông dân nào cần thu hoạch sớm thì công ty sẵn sàng cho thu hoạch thời điểm này để kịp tiến độ vụ ép.

Nông dân huyện Tây Hòa thu hoạch, bốc mía lên xe. Ảnh: KHANG ANH

Nông dân có lãi

Theo ông Đinh Ngọc Dạn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, vụ mía 2023-2024, Sông Hinh có khoảng 6.500ha trồng mía, trong đó có nhiều diện tích vừa mới cải tạo, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả. Nhờ trồng các giống mía phù hợp thổ nhưỡng, áp dụng các biện pháp canh tác, kỹ thuật mới nên mía đạt năng suất cao.

Trong các niên vụ vừa qua, nhất là niên vụ 2023-2024 này, các nhà máy sản xuất đường chú trọng liên kết sản xuất với nông dân để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu ổn định, bền vững và giá thu mua mía của các nhà máy cũng tương đối tốt nên nông dân tin tưởng, tập trung đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu. Ước tính năm nay, nông dân trồng mía trên địa bàn huyện Sông Hinh sẽ có thu nhập từ 50-70 triệu đồng/ha.

Xe chở mía từ ruộng đến các nhà máy sản xuất. Ảnh: KHANG ANH

Sơn Hòa là huyện có diện tích trồng mía lớn với trên 14.000ha. Các thôn, xã trên địa bàn huyện cũng tập trung vào vụ thu hoạch, nhiều diện tích mía đạt năng suất cao.

Ông La Thanh Phục, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Điều hành mía đường xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) chia sẻ: Bà con xã Sơn Phước trồng mía cũng trên dưới 20 năm nên luôn có ý thức cải tiến, áp dụng các biện pháp trồng, làm đất, thu hoạch… hiệu quả. Năm ngoái, nông dân xã Sơn Phước trồng khoảng 2.100ha, năng suất bình quân 66 tấn/ha, tổng sản lượng 130.000 tấn/năm.

Năm nay, năng suất mía bình quân đầu vụ tính sơ bộ khoảng 50 tấn/ha (giảm 16 tấn/ha), ước tính sản lượng toàn xã đạt khoảng 100.000 tấn/năm. “Năng suất mía phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Thời tiết năm nay tại vùng mía này không thuận lợi bằng năm ngoái nên năng suất mía của nông dân trong xã chỉ bằng hoặc thấp hơn năm ngoái. Tuy nhiên do giá mua mía cao nên nông dân cũng có lãi”, ông La Thanh Phục cho biết. Theo ông Đoàn Quốc Danh (thôn Đá Mài, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa), năm ngoái, khu vực xã Sơn Thành Tây mưa thuận gió hòa, năng suất mía nhà ông đạt gần 110 tấn/ha, năm nay chỉ 80 tấn/ha. Nếu bán giá dao động trên dưới 1,1 đến 1,33 triệu đồng/tấn, ông vẫn có lãi.

KHANG ANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/312226/nong-dan-mia-duong-phan-khoi-voi-nien-vu-moi.html