Nông dân Khmer vươn lên từ nghèo khó

Vốn xuất thân trong gia đình nghèo khó, nhưng nhờ cần cù, nhạy bén trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi sang trồng lúa chất lượng cao, kết hợp với làm dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh rơm, nhờ đó ông Lâm Se - một nông dân Khmer ở Khóm 2, Phường 5 (TP. Sóc Trăng) không chỉ vươn lên thoát nghèo bền vững mà còn trở thành nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương nhiều năm liền và vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lâm Se bên chiếc máy cuộn rơm của gia đình (ảnh chụp trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát). Ảnh H. LAN

Chúng tôi ghé thăm ông Lâm Se cận kề ngày Lễ Sene Đôn Ta năm 2021 của đồng bào Khmer, năm nay gia đình ông chuẩn bị đón ngày lễ khá đơn giản bởi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi là một nông dân hết sức bình dị, chất phác, ông Se từ tốn kể về hành trình thoát nghèo trong 30 năm hăng say lao động của mình. Theo ông Se, để có được thành quả như hôm nay, ông đã miệt mài lao động, tích tiểu thành đại, mỗi khi tích cóp đủ tiền ông lại đầu tư mua thêm ruộng để mở rộng sản xuất, sau thời gian ông đã có trong tay 11ha đất trồng lúa và hiện ông chỉ canh tác 6ha, phần còn lại chia đều cho các con. Trong quá trình sản xuất, ngoài kinh nghiệm, ông chủ động trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cũng như tìm hiểu, nắm bắt thị trường nên đã chuyển đổi từ làm lúa thường sang sản xuất lúa cao sản, lúa chất lượng cao, mỗi vụ ông Lâm Se đều thu về lợi nhuận gần 200 triệu đồng cho 6ha đất. Ông phấn khởi chia sẻ, vừa qua ngay vụ đầu tiên, canh tác giống lúa ST25 - giống lúa thuộc nhóm gạo ngon nhất thế giới đã đem lại lợi nhuận khá cao, vì thị trường ưa chuộng nên thương lái thu mua giá cao, sau khi trừ các chi phí, tính ra mỗi công ông thu lời trên 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ông cũng nhận thức được cơ giới hóa nông nghiệp đang là hướng đi bền vững, được ngành nông nghiệp và người dân đẩy mạnh. Do đó, ông Se quyết định đầu tư mua máy cày làm dịch vụ xới đất và máy gặt đập liên hợp vừa phục vụ việc thu hoạch lúa cho gia đình vừa làm thuê cho bà con nông dân. Chỉ tính riêng trong vụ thu hoạch lúa Đông - Xuân vừa qua, máy gặt đập liên hợp của ông đã thu hoạch 1.000 công lúa cho bà con tại địa phương, thu lợi nhuận trên 150 triệu đồng. Ngoài ra, ông Se cũng đầu tư thêm máy cuốn rơm và đây hiện là dịch vụ kinh doanh khá hiệu quả của gia đình. Ông Lâm Se cho biết: “Nguyên nhân tôi đầu tư mua 5 máy cuốn rơm vì rơm hiện là phụ phẩm có thị trường tiêu thụ rộng, nhu cầu rất cao. Cùng với đó, do biến đổi khí hậu, nên những năm gần đây nước mặn xâm nhập ảnh hưởng đến sản xuất của người dân và trong tương lai việc làm lúa vụ 3 sẽ không còn phổ biến, lúc đó rơm sẽ trở nên khan hiếm. Do đó, tôi mở rộng dịch vụ này, vừa bán, vừa trữ dành cho những tháng thiếu hụt rơm. Hiện tôi đang tiếp tục mở rộng kho trữ rơm được nhiều hơn nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng”. Ông Lâm Se cho biết thêm, hiện 1 máy cắt và 5 máy cuộn rơm của gia đình ngoài hoạt động tại TP. Sóc Trăng, ông còn mở rộng thêm thị trường tại các huyện, thị xã trong tỉnh, nơi nào người dân có nhu cầu là ông có mặt để làm dịch vụ, nhằm tối đa hóa nguồn thu cho gia đình.

Nhờ chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, ông Lâm Se không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình mà từ các dịch vụ sản xuất nông nghiệp, ông Se còn giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động tại địa phương. Theo ông Se, bình thường mỗi lao động có thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/tháng, đặc biệt vào những lúc cao điểm, mỗi lao động thu nhập tăng lên khoảng 15 triệu đồng/tháng, góp phần giúp nhiều hộ nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định. Không dừng lại ở đó, khi cuộc sống khá giả, ông Lâm Se còn tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội tại địa phương, giúp những hộ gia đình sản xuất lúa nhỏ lẻ tiêu thụ nông sản ổn định…

Bằng ý chí và sự nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, ông Lâm Se đã được Trung ương và các cấp chính quyền trong tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ông chính là tấm gương sáng để bà con Khmer học tập, noi theo.

H.LAN

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/hoa-no-bon-mua/nong-dan-khmer-vuon-len-tu-ngheo-kho-50929.html