Nông dân Đắk Nông kỳ vọng một năm bội thu

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại ra đồng khởi đầu cho một năm sản xuất mới. Nhiều người đã chọn cho mình một ngày tốt để ra đồng, với mong ước một năm bội thu, được giá.

Cầu mong mùa vụ bội thu

Trong những ngày trước và sau tết, thời tiết thuận lợi, thích hợp cho sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng. Trên khắp các cánh đồng lúa, ruộng bắp xanh mướt, những vườn cà phê, sầu riêng đang giai đoạn ra hoa làm không khí đầu xuân êm dịu, lòng người thêm phấn chấn.

Ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô ra đồng khởi đầu cho công việc đồng áng

Cũng như nhiều gia đình tại địa phương, chị Lê Thị Thanh ở xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô chọn ngày mùng 4 tết để xuất hành ra đồng lấy may. Ngày đầu năm đi thăm đồng là cầu cho năm mới công việc thuận lợi, gặp được nhiều may mắn, nhiều điều tốt lành.

Chị Thanh cho biết: “Cứ mùng 4 tết hàng năm là tôi ra thăm đồng, đây là việc làm đầu tiên của nhà nông trong ngày đầu năm mới âm lịch. Đơn giản là vừa xuất hành để lấy ngày, vừa kiểm tra xem cây trồng sinh trưởng thế nào sau những ngày nghỉ tết”.

Theo chị Thanh, đến nay, ruộng lúa đang giai đoạn đẻ nhánh. Do đó, sau khi kiểm tra ruộng lúa, những ngày sau chị Thanh sẽ có dự tính cho việc bón phân, phòng bệnh và thuê nhân công làm cỏ. Hầu hết công việc này phải khẩn trương bắt tay làm ngay sau kết thúc những ngày lễ tết.

Gia đình chị Lê Thị Thanh ở xã Nâm N’đir, huyện Krông Nô ra đồng làm cỏ lúa ngày đầu năm

Còn gia đình anh Nguyễn Văn Thủy ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song có 3ha cà phê canh tác theo hướng hữu cơ. Hiện vườn cà phê đang nở hoa đợt 1. Sau đợt hoa này, gia đình sẽ tiến hành chăm sóc để cây đủ sức nuôi trái non trong mùa khô.

“Khi áp dụng kỹ thuật sản xuất cà phê chất lượng cao, chúng tôi phải tuân thủ các quy trình về trồng, chăm sóc, thu hái, sơ chế một cách nghiêm ngặt. Do đó, giai đoạn cây ra trái non phải chăm sóc, bón các loại phân phù hợp để giúp hạt cà phê phát triển và đạt tiêu chuẩn ngay từ đầu”, anh Thủy cho biết.

Vụ cà phê 2023, anh Thủy thực hiện phương pháp chế biến cà phê nhân thiên nhiên, còn gọi là chế biến natural. Với hơn 3ha cà phê, vụ thu hoạch vừa qua, gia đình anh sản xuất được hàng chục tấn cà phê chất lượng cao.

Theo ông Lê Hoàng Vinh, Trưởng Phòng NN – PTNT huyện Đắk Song, điều đáng mừng năm nay, hầu hết các vườn cà phê đều đạt năng suất, giá cả tương đối cao, giúp người dân tăng thêm thu nhập. Vụ cà phê năm 2024, diện tích cà phê chất lượng cao đang được nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cà phê của huyện.

Tất bật với mùa làm bông sầu riêng

Khác với không khí ra quân của những nông hộ trồng lúa, cà phê, những nhà vườn trồng sầu riêng đón tết trong tâm trạng hồi hộp vì sầu riêng đang trong giai đoạn làm bông. Đa số các vườn sầu riêng đang thời kỳ nhú mắt cua, xổ nhụy nên cần phải theo giỏi, chăm sóc đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Tuấn ở xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa cho hay: “Sau ngày mùng 3 tết hầu như các hộ làm sầu riêng đều đồng loạt ra quân. Vì sầu riêng đang ra mắt cua mà để thiếu nước, rệp, bọ chích hút dễ dẫn đến hiện tượng rụng hoa làm giảm năng suất”.

Sau tết, nhà vườn trồng sầu riêng tất bật tưới nước, bón phân cho vườn sầu riêng ra hoa

Theo ông Tuấn, ngoài bảo đảm lượng nước cho cây ra hoa, trong giai đoạn xổ nhụy, nếu không chủ động xử lý chặn đọt thì tỷ lệ rụng hoa, rụng trái non rất cao. Nguyên nhân do sự cạnh tranh dinh dưỡng với hoa và trái non khiến cây xảy ra tình trạng rụng hoa, rụng trái non ồ ạt làm giảm năng suất”.

Không những vậy, sau những ngày tết, bà con phải leo lên từng cây, tỉ mỉ lần theo từng cành cây, chùm trái để tỉa hoa. Biện pháp này giúp loại bỏ bớt hoa mọc ở những vị trí không cần thiết, qua đó cây sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi dưỡng hoa còn lại tốt hơn.

Để sản phẩm sầu riêng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, các ngành chuyên môn đã tích cực hướng dẫn người dân nâng cao chất lượng ngay từ khâu chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản kết hợp hình thành liên kết chuỗi trong sản xuất tiêu thụ. Nhất là đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm... nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Vườn sầu riêng của ông Nguyễn Văn Tuấn ở xã Đắk Nia, TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) đang giai đoạn ra hoa, xổ nhụy

Với khí thế vui tươi, phấn khởi lao động, sản xuất đầu năm, tin tưởng rằng, nông dân Đắk Nông sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm mới 2024, góp phần mang lại cho bà con cuộc sống ngày càng ấm no, đầy đủ và sung túc.

Vụ đông xuân 2023-2024, Đắk Nông phấn đấu gieo trồng trên 10.096ha cây trồng ngắn ngày các loại. Trong đó, lúa nước 5.104,1ha, sản lượng 34.328,5 tấn; bắp 2.166,6ha, sản lượng 15.794 tấn; rau các loại 1.926,4ha, sản lượng 29.045,2 tấn; khoai lang 899,2ha, sản lượng 13.594,7 tấn… Trên cơ sở điều kiện về đất đai, ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân sử dụng các giống mới, ngắn ngày có năng suất cao, phẩm chất tốt để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sở NN-PTNT Đắk Nông

Văn Tâm

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/nong-dan-dak-nong-ky-vong-mot-nam-boi-thu-198535.html