Nông dân chung tay bảo vệ môi trường

Bằng nhiều cách làm hay, thiết thực, các cấp Hội Nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh Long An chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường (BVMT) trong lành, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hội viên Hội Nông dân huyện Tân Trụ thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường

Thời gian qua, môi trường trên địa bàn huyện Tân Trụ được cải thiện. Huyện thường xuyên tổ chức, phát động thực hiện nhiều mô hình BVMT, qua đó lan tỏa sâu, rộng đến từng ngõ xóm, ấp. Có được kết quả này, phải kể đến sự đóng góp của hội viên (HV), ND trên địa bàn huyện.

Ông Trần Văn Hoàng (ND xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) nói: “Xã cùng Hội ND tổ chức nhiều mô hình BVMT hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của HV, ND, tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”. Chủ tịch Hội ND huyện Tân Trụ - Trần Hữu Đên cho biết: Các cấp Hội, HV, ND rất chú trọng đến công tác xây dựng, BVMT. Các cấp Hội phối hợp, xây dựng nhiều mô hình BVMT như Ngày Chủ nhật xanh, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; Trồng cây xanh, tuyến đường hoa; Thắp sáng đường quê; Khu dân cư không rác thải gây ô nhiễm môi trường;...

Các mô hình ngày càng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp HV, ND ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây nhà tắm, công trình vệ sinh hợp lý; nước thải, rác thải được xử lý, thu gom, phân loại bảo đảm đúng quy định. Hội tiếp tục nghiên cứu, tham khảo thêm những cách làm hay để triển khai, phù hợp với thực tế địa phương trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường.

Hội ND huyện Cần Đước tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BVMT đến HV, ND trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội phối hợp ngành Tài nguyên và Môi trường, các xã, thị trấn ra quân thu gom rác thải và thực hiện một số mô hình BVMT hiệu quả. Qua đó, HV, ND nâng cao nhận thức, góp phần thiết thực cùng địa phương cải thiện cảnh quan môi trường.

Xử lý rác hữu cơ thành phân bón do Hội Nông dân huyện Cần Đước phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện đã phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường

Gần đây, Hội ND huyện Cần Đước phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thực hiện mô hình Xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân, huyện Cần Đước). Qua đó, góp phần tiết kiệm chi phí chi trả cho đơn vị thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày; đồng thời, hạn chế được mùi hôi phát sinh từ rác thải hữu cơ và có thêm nguồn phân bón hữu cơ giàu chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng, giúp tiết kiệm được tiền mua phân bón,...

Ông Nguyễn Văn Hai (ND xã Phước Vân, huyện Cần Đước) chia sẻ: “Hội ND xã phát động nhiều mô hình hay, thiết thực, nhất là xử lý rác hữu cơ thành phân bón. Qua công tác thông tin, tuyên truyền, gia đình tôi biết và thực hiện, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn góp phần BVMT ở địa phương”.

Theo Chủ tịch Hội ND huyện Cần Đước - Huỳnh Tấn Phát, tham gia xây dựng, BVMT là một trong những nội dung quan trọng được các cấp Hội, HV, ND hưởng ứng tích cực. Thời gian qua, Hội thực hiện nhiều mô hình BVMT đạt hiệu quả cao, có tính lan tỏa sâu, rộng, từ đó kêu gọi HV, ND chung tay, góp sức xây dựng cảnh quan môi trường. Hội tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả thực hiện để duy trì, triển khai, nhân rộng một số cách làm, mô hình BVMT phù hợp với thực tế địa phương./.

Sơn Quê

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nong-dan-chung-tay-bao-ve-moi-truong-a163721.html