Nông dân cần tập trung cho sản xuất lúa Đông Xuân 2023 - 2024

Tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ lúa Đông Xuân (ĐX) 2023 - 2024 chủ yếu là rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, sâu năn, ốc bươu vàng và chuột. Để sản xuất vụ ĐX đạt hiệu quả, ngành chức năng khuyến cáo nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh gây hại.

Đến nay, nông dân trên địa bàn tỉnh xuống giống lúa vụ Đông Xuân 2023 - 2024 được trên 160.000ha, đạt 71,9% kế hoạch

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, đến nay, toàn tỉnh xuống giống được 160.646ha lúa vụ ĐX 2023 - 2024, đạt 71,9% kế hoạch, bằng 104,6% so cùng kỳ năm 2023, tập trung ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh.

Các giống chủ yếu được nông dân chọn sử dụng trong vụ này là OM 4900, OM 7347, OM 5451, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài thơm 8, ST24, ST 25, RVT,… Đa số diện tích xuống giống trong giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Hiện trà lúa phát triển tốt, nông dân tích cực chăm sóc.

Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hưng - Phan Văn Nỉ, kết thúc đợt gieo sạ đợt 3 (từ ngày 10-25/12), nông dân huyện Tân Hưng gieo sạ cơ bản dứt điểm lúa vụ ĐX 2023 - 2024 với diện tích 37.000ha. Trong đó, có gần 15.000ha giai đoạn mạ, trên 10.000ha giai đoạn đẻ nhánh, trên 4.000ha giai đoạn chín và gần 3.000ha đã cho thu hoạch. Dịch bệnh gây hại chủ yếu là bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, ốc bươu vàng, bệnh vàng lá chín sớm, sâu năn với diện tích trên 1.300ha, gây hại trên trà lúa đẻ nhánh; các loài sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Kết (xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng) cho biết: “Vụ ĐX 2023-2024, gia đình tôi sản xuất 2ha lúa (giống Đài thơm 8). Đến thời điểm này, lúa được gần 20 ngày tuổi. Hiện diện tích lúa của gia đình bị sâu cuốn lá gây hại nhưng mật độ không đáng kể, tôi đã chủ động phun xịt thuốc phòng trị để có vụ mùa thắng lợi”.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Bằng cho biết: Đến thời điểm này, nông dân xuống giống được 27.000/28.300ha lúa vụ ĐX 2023 - 2024, đạt 95,4% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 13.768ha, giai đoạn đẻ nhánh 12.940ha. Hiện trà lúa phát triển tốt, nhờ công tác phòng, ngừa ngay từ đầu vụ nên sâu, bệnh gây hại ít. Theo số liệu thống kê của huyện, có trên 90ha lúa bị nhiễm sâu năn, đạo ôn lá, chuột và ốc bươu vàng gây hại mức độ nhẹ.

Qua theo dõi, nắm tình hình của cơ quan chuyên môn, tình hình sâu, bệnh gây hại đầu vụ lúa ĐX chủ yếu là rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, sâu năn, ốc bươu vàng và chuột. Cụ thể, trong tuần qua, rầy nâu diện tích nhiễm 5.911ha, giảm 1.593 ha so với tuần trước, mật số phổ biến là 750-2.000 con/m2 xuất hiện chủ yếu trên trà lúa đẻ nhánh, đòng trổ, tập trung ở hầu hết các huyện và thị xã Kiến Tường. Ốc bươu vàng diện tích nhiễm 3.107ha, tăng 2.010ha so với tuần trước, mật số nhiễm phổ biến từ 2-6 con/m2 xuất hiện chủ yếu trên trà lúa giai đoạn mạ tập trung ở hầu hết các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An.

Chuột với diện tích gây hại 1.333 ha, giảm 122ha so với tuần trước, tỷ lệ gây hại phổ biến 2-5%, xuất hiện trên các trà lúa đẻ nhánh, đòng trổ tập trung chủ yếu ở các huyện Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Đức Hòa, Đức Huệ. Bệnh đạo ôn lá diện tích nhiễm 1.305ha, tỷ lệ nhiễm phổ biến 5-10%, tăng 108ha so với tuần trước, xuất hiện chủ yếu trên trà lúa đẻ nhánh tập trung ở hầu hết các huyện. Sâu năn diện tích nhiễm 425ha, tỷ lệ nhiễm phổ biến 5-10%, tăng 404ha so với tuần trước, xuất hiện chủ yếu trên trà lúa đẻ nhánh, đòng tập trung ở huyện Vĩnh Hưng và Tân Thạnh.

Ngoài ra, còn có các đối tượng sinh vật gây hại như bệnh cháy bìa lá (475ha), bệnh đạo ôn cổ bông (200ha), bệnh lem lép hạt (150ha), bệnh vàng lá chín sớm (70ha),…xuất hiện trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh, đòng trổ tập trung chủ yếu ở hầu hết các huyện.

Nông dân cần chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh để có vụ mùa thắng lợi

Dự báo của ngành chuyên môn, tuần tới rầy nâu xuất hiện rải rác, ốc bươu vàng, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, chuột,.... gia tăng diện tích nhiễm trên lúa giai đoạn mạ và đẻ nhánh. Các đối tượng bệnh cháy bìa lá, bệnh khô vằn, rầy nâu, chuột, bệnh đạo ôn cổ bông,... gia tăng diện tích nhiễm trên lúa giai đoạn đòng trổ, trổ chín.

Để bảo đảm vụ mùa thắng lợi, trên cơ sở khuyến cáo của ngành chuyên môn, nông dân cần chủ động trong việc chăm sóc, kịp thời phát hiện sâu, bệnh gây hại để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả./.

Văn Đát

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nong-dan-can-tap-trung-cho-san-xuat-lua-dong-xuan-2023-2024-a168636.html