Nông dân Bình Định nuôi gà thả vườn theo hướng đặc sản

Bà Hậu, phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) chia sẻ: Có bổ sung thảo dược, cho gà ta ăn nhiều rau muống, bánh dầu, thức ăn tự nhiên nên gà lớn nhanh, gần như không mắc bệnh.

Thịt gà ta săn chắc, thơm ngon nên thương lái rất chuộng, dễ bán hơn gà nuôi theo kiểu thông thường...

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức tổng kết mô hình nuôi gà thịt thả vườn theo hướng đặc sản (thảo dược) do Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế TP Quy Nhơn và UBND phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn) triển khai.

Thực hiện mô hình từ ngày 15/6, với quy mô 1.000 con gà ta giống MD3.BĐ (sản phẩm OCOP 5 sao), hộ bà Huỳnh Thị Diễm Hậu (khu phố 1, phường Nhơn Phú) được hỗ trợ 50% chi phí gà giống, thức ăn, chế phẩm thảo dược, vắc xin...

Hộ tham gia mô hình được tập huấn, hướng dẫn cách chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà , phòng trị một số bệnh trong chăn nuôi gà.

Sau 3 tháng nuôi, đến nay tỷ lệ gà sống đạt 98 - 99%; trọng lượng bình quân hơn 2,1 kg/con, lãi hơn 33 triệu đồng.

Bà Hậu chia sẻ: Có bổ sung thảo dược, khẩu phần thêm nhiều rau muống, bánh dầu, tận dụng thức ăn tự nhiên tại vườn nhà nên đàn gà phát triển tốt, lớn nhanh, gần như không mắc bệnh.

Thịt gà săn chắc, thơm ngon nên thương lái rất chuộng, dễ bán hơn gà nuôi theo kiểu thông thường rất nhiều.

Chăn nuôi gà ta hướng thịt thả vườn theo hướng đặc sản giúp bà con nông dân phường Nhơn Phú (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phát triển kinh tế hộ đạt hiệu quả cao. Ảnh: NGUYỄN NGUYỆT

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết: Sau thành công của mô hình, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về mô hình này; đồng thời tổ chức cho nông dân tham quan, học tập để nhân rộng nhằm tạo cơ hội cho người nuôi gà trên địa bàn học tập, làm theo, nâng cao thu nhập.

Theo Báo Bình Định

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nong-dan-binh-dinh-nuoi-ga-tha-vuon-theo-huong-dac-san-1901037.html