Nông dân Bát Xát nâng cao thu nhập từ cây vụ đông

Tận dụng điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, những năm qua, nông dân Bát Xát đã phát triển cây vụ đông hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Vụ đông năm 2023 - 2024, nông dân xã Quang Kim trồng hơn 51 ha cây vụ đông, chủ yếu là ngô ngọt, ngô nếp, khoai lang, khoai tây, su hào, cà chua, bí xanh, rau các loại… Chị Liềng Thị Bích, thôn Làng San, xã Quang Kim cho biết: Năm nay gia đình chị trồng gần 2 sào ngô ngọt, ngô nếp. Cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, cho bắp to đều. Ước tính gia đình chị thu lãi gần 20 triệu đồng.

Ông Vũ Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Kim cho biết: Những năm gần đây, nông dân xã Quang Kim luôn chủ động đưa vào gieo trồng các loại cây trồng vụ đông phù hợp với đồng đất địa phương và được thị trường ưa chuộng, trong đó rau ăn lá được người dân trồng nhiều nhất, ước tính năng suất khoảng 10 - 12 tấn/ha. Với giá bán 8.000 đồng/kg rau, người dân thu về gần 100 triệu đồng/ha.

Vụ đông năm 2023 - 2024, huyện Bát Xát trồng khoảng 300 ha cây vụ đông, trong đó có gần 10 ha trồng hoa, tập trung ở các xã Y Tý, Trịnh Tường và thị trấn Bát Xát.

Ông Lý Khánh Lâm, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bát Xát thông tin: Cây vụ đông luôn được xác định là cây trồng chủ lực của huyện Bát Xát. Vụ đông năm 2023 - 2024, người dân các địa phương đăng ký kế hoạch, từ đó huyện có những định hướng cụ thể để người dân triển khai.

Hiệu quả kinh tế từ cây vụ đông là rất rõ ràng. Tuy nhiên, người dân cần trồng đúng theo quy hoạch, tránh tràn lan.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nong-dan-bat-xat-nang-cao-thu-nhap-tu-cay-vu-dong-post377342.html