Nóng chuyện 'giành lại vỉa hè' ở TP.HCM

Không chỉ ngoài thực địa, chuyện “giành lại vỉa hè” cũng là đề tài nóng tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm của UBND TP.HCM được tổ chức ngày 27/2.

Đánh giá về việc hơn 1 tháng qua, Quận 1 ra quân “giành lại vỉa hè”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, ông rất hoan nghênh sự nỗ lực của Quận 1 trong việc xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường.

“Chủ tịch, Phó Chủ tịch phải trực tiếp làm thì mới ra vấn đề. Tác phong làm việc phải như thế, giờ vẫn còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không được”, ông Phong nói và cho biết, trong tuần này sẽ có cuộc họp để chỉ đạo các chủ tịch quận, huyện tiếp tục xử lý quyết liệt để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc quản lý lòng, lề đường và sẽ giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng địa phương.

Tháo dỡ vi phạm lấn chiếm vỉa hè tại số nhà 203 Nguyễn Trãi, Quận 1.

Câu chuyện “giành lại vỉa hè” cũng là nội dung chủ yếu của buổi họp báo sau đó do ông Võ Văn Hoan, Chánh văn phòng UBND TP.HCM chủ trì.

Ông Hoan cho biết, Quận 1 ra quân lập lại trật tự đô thị thời gian qua rất nhanh, rất mạnh mẽ và bước đầu đạt kết quả khả quan.Trước lo ngại về việc, Quận 1 ra quân nhanh và mạnh mẽ như vậy liệu có đúng các quy định pháp luật hiện hành? Ông Hoan khẳng định, trong quá trình làm thì quận 1 đều tuyên truyền, nhắc nhở trước nên việc làm này là đúng.

“Người ta có cảm giác ông này làm nhanh quá, liệu có đúng quy định không? Tôi khẳng định là làm đúng quy định. Đó chỉ là hành động mang lại kết quả ban đầu, quận cần giải pháp căn cơ để đảm bảo trật tự đô thị và kinh doanh của người dân”, ông Hoan nói.

Cũng theo ông Hoan, câu chuyện lập lại trật tự lòng, lề đường đã có từ lâu, là việc làm thường xuyên của chính quyền. Quy định pháp luật rất đầy đủ nhưng nhiều năm triển khai không đạt hiệu quả do quản lý còn lỏng lẻo.

Nghị định số 155 của Chính phủ đã quy định rất rõ ràng, mức xử phạt rất cao. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Quận 1 nói riêng và các địa phương khác của TP.HCM ra quân, kiên quyết xử lý các vi phạm vỉa hè, lòng đường… Theo ông Hoan, hiện nay, quan trọng nhất là triển khai như thế nào cho hiệu quả. Theo đó, có 3 vấn đề cần được quan tâm. Thứ nhất, các cơ quan công quyền dựa vào các quy định của pháp luật để thực thi. Thứ hai, khâu quản lý là rất quan trọng. Trong đó, các cơ quan nhà nước cần phải làm gương; cán bộ phụ trách việc này mà buông lơi thì cũng phải xem xét trách nhiệm. Thứ ba, song hành với sự kiên quyết của chính quyền thì tùy vào đặc điểm, tình hình cụ thể ở từng địa bàn mà có sự linh động, trên tinh thần hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho việc kinh doanh của doanh nghiệp , người dân…

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Online – baodautu.vn, trước sự ra quân liên tục và kiên quyết của chính quyền Quận 1, tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Trong chiều 27/2, trên các tuyến đường trọng điểm của Quận 1 như, Nguyễn Trãi, Bùi Viện, Nam Quốc Cang…dù không có bóng dáng của lực lượng chức năng song nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà dân đã chủ động tháo dỡ các vi phạm, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Đơn cử, tại số nhà 203 Nguyễn Trãi, là nhà hàng kinh doanh ăn uống, cà phê…chủ hộ kinh doanh đã thuê một nhóm thợ đến tháo dỡ phần tường lấn chiếm, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Tốp thợ đã làm thông cả buổi trưa để kịp hoàn thành công việc trong buổi chiều.

Trước đó, vào tối 26/2, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Quận 1, các lực lượng chức năng với sự hỗ trợ của xe chuyên dụng đã kiên quyết xử lý, cưỡng chế những vi phạm lấn chiếm vỉa hè của các nhà hàng, địa điểm kinh doanh lớn trên đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thái Học…

Đến nay, không chỉ Quận 1 mà nhiều địa phương khác của TP.HCM như Quận 3, Quận 5…cũng đã triển khai thực hiện việc ra quân xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dự kiến, sau khi họp rút kinh nghiệm việc “giành lại vỉa hè” ở khu vực trung tâm, TP.HCM sẽ triển khai ra toàn bộ 24 quận, huyện.

Hồng Sơn

Nguồn Đầu Tư: http://baodautu.vn/nong-chuyen-gianh-lai-via-he-o-tphcm-d59480.html