Nơi trường là nhà, thầy cô như mẹ cha

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Võ Nhai) là một trong số ít ngôi trường chuyên biệt của tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo học sinh nhằm tạo nguồn cán bộ dân tộc thiểu số của huyện vùng cao Võ Nhai.

Giờ học tiếng Anh của học sinh lớp 9B (Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Cô giáo Đặng Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: Hiện nay, 96,4% học sinh của Trường là người dân tộc thiểu số (Dao, Mông, Nùng, Tày, Sán Chay, Sán Dìu...), trong đó, có 38,4% học sinh có hoàn cảnh khó khăn (thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác...). Mỗi thầy, cô giáo, nhân viên của Nhà trường với lòng yêu nghề, mến trẻ, không quản ngại sớm, tối, chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ, quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo điều hay, lẽ phải. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 6, bắt đầu làm quen với môi trường sinh hoạt, học tập mới, còn nhiều bỡ ngỡ, hơn nữa các em còn quá nhỏ để tự lo cho bản thân. Chính vì vậy, chúng tôi luôn quan tâm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, để các em sớm tự lập, hòa đồng, tích cực học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.

Điều mà chúng tôi cảm nhận được khi đến ngôi trường đó là bầu không khí đầm ấm, thân thương, với khuôn viên xanh, sạch, đẹp, an toàn, nhiều hoa thơm, cây xanh, bóng mát; có khu vui chơi, sân cỏ nhân tạo, bể bơi, nhà đa chức năng..., với tổng diện tích trên 18 nghìn m2. Nhà trường hiện có 12 phòng học kiên cố, 6 phòng học bộ môn, 2 dãy nhà ký túc xá 2 tầng dành cho học sinh nội trú; nhà bếp ăn kiên cố và công trình phụ trợ; có phòng thực hành, được đầu tư trang thiết bị khá đầy đủ. Cơ sở vật chất hiện đáp ứng yêu cầu giảng dạy học, sinh hoạt, vui chơi của học sinh và tổ các hoạt động giáo dục ngoài giờ.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mỗi thầy, cô giáo đã không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, chăm sóc và quản lý, giáo dục học sinh. Trường hiện có 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 28 cán bộ, giáo viên; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn trở lên, trong đó có 12% đạt trên chuẩn. Mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực và phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường phụ đạo học sinh trung bình, yếu để nâng cao chất lượng. Đồng thời, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu; phát hiện và bồi dưỡng nâng cao, ôn luyện cho để các em tham gia thi học sinh giỏi và thi năng khiếu thể thao, văn nghệ; tổ chức ôn luyện và tham gia thi Đấu trường Toán học VioEDu cấp trường, thi Olympic tiếng Anh trên Internet - IOE cấp trường, cấp huyện...

Với khẩu hiệu “Kỷ cương - Tình thương và Trách nhiệm”, “Tất cả vì học sinh các dân tộc thân yêu”, từ “mái nhà chung” Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dìu dắt, dạy dỗ lớp lớp thế hệ học sinh trưởng thành. Hằng năm, tỷ lệ học sinh đỗ Tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh thi vào lớp 10 THPT liên tục đứng top đầu trong số trên 190 trường THCS toàn tỉnh. Nhiều lượt học sinh đoạt các giải cao trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, Quốc gia. Từ năm học 2020-2021 đến hết học kỳ I năm học 2023-2024, Nhà trường đã có 620 lượt học sinh đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh. Năm học 2023-2024, Nhà trường có 12 lớp học với tổng số 390 học sinh. Kết quả học kỳ 1, 92,1% học sinh lớp 6, 7, 8 có kết quả học tập đạt trở lên, trong đó 46% xếp loại khá, giỏi; 100% học sinh lớp 9 có kết quả học tập từ trung bình trở lên, trong đó số học sinh đạt tỷ lệ khá, giỏi chiếm 51%.

Từ những kết quả, thành tích đạt được, Trường Phổ thông DTNT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được công nhận “Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2”. Nhiều năm liên tục Trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Trường vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014), Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, do có thành tích xuất sắc năm học 2013-2014; năm học 2022-2023, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc... Điều đáng tự hào, từ mái trường này, các thế hệ học sinh đã trở thành những cán bộ, giáo viên xuất sắc. Các thế hệ thầy và trò Nhà trường đã, đang và sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phấn đấu đào tạo những người con dân tộc thiểu số ưu tú, góp sức xây dựng huyện vùng cao Võ Nhai ngày càng phát triển.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-duc/202403/noi-truong-la-nha-thay-co-nhu-me-cha-90d188d/