Nới lỏng giãn cách xã hội: Xin đừng chủ quan

Những con phố ở TP. Phan Thiết trở nên đông đúc sau nhiều ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đó là kết quả của cả hệ thống chính trị nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh để nới lỏng biện pháp chống dịch xuống Chỉ thị 15. Tuy nhiên, ranh giới giữa Chỉ thị 16 và 15 rất mong manh nên mọi người đừng chủ quan phòng chống dịch.

Nới lỏng giãn cách xã hội

Đường phố Phan Thiết sau khi thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: Ngọc Lân

Đường phố Phan Thiết sau khi thực hiện Chỉ thị 15. Ảnh: Ngọc Lân

Nhìn lại những ngày TP. Phan Thiết chưa xuất hiện dịch Covid-19 cho đến khi phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16, mới thấy không gian sống trở nên chật chội. Ngày đó, cuộc sống thoải mái, đi đâu, làm gì, ăn gì không ai phải lo nghĩ nhiều như bây giờ. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, mọi thứ như đảo lộn, nhất là thời điểm buộc phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nghiêm ngặt. Mọi người buộc phải ở nhà thực hiện quy định phòng chống dịch, nghĩa là “ai ở đâu ở yên đó”, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố... Tất cả hoạt động sinh kế của mỗi người đều ảnh hưởng, có lĩnh vực phải “đóng băng”.

Trải qua hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, khoảng thời gian không phải là dài so với các tỉnh, thành khác, nhưng người dân Phan Thiết cảm nhận được đủ sự bí bách, tù túng, khó khăn... Điều mà không ai mong muốn, cho nên cứ thấy mỗi ngày xuất hiện ca nghi nhiễm, cảm giác của mỗi người càng thêm lo. Bởi nếu dịch bệnh bùng phát mạnh, kéo dài thì càng khiến cho tình hình phức tạp thêm khi công tác an sinh xã hội không thể duy trì mãi vì cái gì cũng có giới hạn. Ngân sách nhà nước phục vụ công tác chống dịch Covid-19 không thể mãi dồi dào, các mạnh thường quân đến một lúc nào đó sẽ hết khả năng làm từ thiện, khi ấy dịch bệnh vẫn còn thì cuộc sống sẽ ra sao? “Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã thấy sợ, chưa nói đến sự mất mát, tổn thất về người, tài sản nên chỉ mong người dân nâng cao ý thức phòng dịch, không được chủ quan, lơ là. Có như vậy cuộc sống mới trở lại bình thường, người dân mới yên tâm làm ăn sinh sống” - một khu phố trưởng ở TP. Phan Thiết chia sẻ.

Qua đó để thấy rằng ý thức phòng chống dịch Covid-19 của mỗi người dân rất quan trọng. Hiện thành phố đã nới lỏng giãn cách xuống Chỉ thị 15. Việc phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị nào, đều phụ thuộc vào ý thức phòng dịch bệnh của người dân. Nếu ý thức phòng dịch tốt, hiệu quả thì toàn tỉnh sẽ sớm trở lại bình thường.

Dịch Covid-19 đã cho chúng ta bài học về ý thức cộng đồng, giữ sức khỏe cho mình và cho mọi người. Tuy vậy, vẫn thấy đâu đó có người chủ quan, nhất là ở các chợ truyền thống và khu dân cư ven biển, xóm lao động. Đây là những nơi tập trung đông người, còn tình trạng tụ tập, không mang khẩu trang khi tiếp xúc với người khác, rất dễ lây nhiễm cho cộng đồng. Lãnh đạo UBND phường Phú Hài chia sẻ, đáng lo nhất hiện nay ở các khu vực dân cư ven biển, vì nhà cửa san sát nhau, không thông thoáng, rất dễ lây lan nếu dịch bệnh xảy ra. Qua đó mới thấy tầm quan trọng của việc xây dựng, tính toán quy hoạch các khu dân cư.

Dịch Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, khó lường nên mỗi người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Ninh Chinh

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/doi-song/noi-long-gian-cach-xa-hoi-xin-dung-chu-quan-141653.html