Nỗi lo sông 'ăn' vào xóm

Những năm gần đây, người dân sinh sống dọc bờ sông Hồng (sông Thao) trên địa bàn xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê lo lắng trước tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng, ăn sâu vào chuồng trại chăn nuôi, đất vườn... đe dọa nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Tình trạng sạt lở bờ sông ở Hùng Việt khá nghiêm trọng, vào đến mép tường công trình phụ, buộc gia đình bà Nguyễn Thị Thư phải di dời để đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc bên bờ hữu sông Thao trên địa bàn xã Hùng Việt, tình trạng bờ sông sạt lở đã diễn ra nhiều năm nay nhưng thời gian gần đây việc sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Tại khu Hiền Đa 1, điểm sạt lở bờ sông khá rộng và kéo dài, sâu vào hàng chục mét đất sản xuất, nguy hiểm hơn là sạt lở cứ lấn sâu sát vào nhà ở của người dân. Bà Nguyễn Thị Thư, người dân khu Hiền Đa 1 cho biết: “Mấy năm gần đây sạt lở bở vở sông khiến gia đình tôi bị mất đất sản xuất và sạt lở ngày càng ăn sâu đe dọa đến nhà cửa, thậm chí là tính mạng. Mới đây, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, sạt lở đã sâu đến mép tường công trình phụ, còn vài mét nữa là ăn đến nền nhà ở. Được sự vận động của chính quyền địa phương, cũng để đảm bảo an toàn về tính mạng, trước đó, gia đình tôi phải di dời, đi ở nhờ nhà anh em từ năm 2021”.

Cùng chung nỗi lo với bà Thư, gia đình ông Đỗ Văn Quyền, khu Tăng Châu cũng bị sạt lở sâu 3-5m, dài 5- 7m, gia đình ông bị cuốn trôi một ngăn chuồng lợn, đất vườn... Hiện tại, mặt sông chỉ cách nền nhà ông 2,5- 3,5m. Ông Đỗ Văn Quyền mong muốn: “Các cấp chính quyền hỗ trợ một phần kinh phí để các gia đình sống dọc bờ sông được di dời đến vị trí an toàn hoặc có biện pháp để chúng tôi yên tâm “an cư, lạc nghiệp”.

Hiện nay, 100 hộ dân sống dọc bờ hữu sông Thao ở ba khu dân cư Tăng Châu, Phiên Quận, Hiền Đa 1, xã Hùng Việt cũng trong tình trạng “nơm nớp” nhiều năm nay, trong đó, hơn 20 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp do tình trạng sạt lở bờ sông.

Ông Nguyễn Trọng Phú - Chủ tịch UBND xã Hùng Việt cho biết: “Trước tình hình phức tạp do ảnh hưởng của thiên tai, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý, hướng dẫn, vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Xã mong muốn cấp trên kịp thời hỗ trợ kinh phí để xây dựng bờ kè dọc các vị trí sạt lở, bố trí quỹ đất xây dựng khu tái định cư để người dân yên tâm sinh sống, sản xuất”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhiều tuyến đê, kè trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tuy nhiên, do nguồn kinh phí khó khăn nên nhiều vị trí sạt lở bờ, vở sông gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến an toàn đê điều, đặc biệt là bờ hữu Thao, đoạn qua địa bàn xã Hùng việt, dài khoảng 3km (k41+00- k43+00 đê hữu Thao). Tại khu vực sạt lở, bờ sông cao từ 8 - 10m, vị trí sạt lở gần nhất cách nhà dân 10-15m, dọc theo vị trí sạt lở thấy nhiều viết nứt nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời sẽ uy hiếp trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống trong khu vực.

Ông Nguyễn Chí Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê cho biết: Để đảm bảo an toàn đê điều, người dân yên tâm sản xuất, sinh sống, UBND huyện đã báo cáo các cơ quan chức năng của tỉnh, vận động người dân cảnh giác và có ý thức bảo vệ tính mạng, tài sản. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND xã Hùng Việt tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở để thông tin, cảnh báo kịp thời đến người dân, sẵn sàng xử lý tình huống thiên tai xảy ra. Đặc biệt, khi mưa lũ kéo dài, địa phương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo đề phòng tai nạn và phân công cán bộ thường trực 24/24h để theo dõi tình hình, rà soát, lập danh sách các hộ dân trong vùng sạt lở, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, triển khai phương án di dời các hộ dân đến nơi an toàn, để đảm bảo tính mạng, tàn sản của người dân trong mùa mưa lũ.

Tuy nhiên, dọc bờ phải sông Thao trên địa bàn xã Hùng Việt ở những vị trí xung yếu dễ dẫn đến sạt lở vào mùa mưa lũ, cần triển khai xây dựng bờ kè tại các vị trí sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Khánh Duy

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xa-hoi/noi-lo-song-an-vao-xom/186233.htm