Nói không với 'dâng sao giải hạn', đốt vàng mã

Nhiều hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Điển hình như việc 'dâng sao, giải hạn', đốt vàng mã, thiêu hóa hình nhân thế mạng gây lãng phí và có nguy cơ gây cháy nổ cao.

Ảnh minh họa.

Để mùa lễ hội diễn ra an toàn và văn minh, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở thờ tự chấp hành, thực hiện tốt những quy định của pháp luật, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng hoạt động tâm linh để trục lợi, không tổ chức các nghi lễ “dâng sao giải hạn” và đốt vàng mã, đồ mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí.

Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các khu thờ tự trên địa bàn tỉnh đã không còn hiện tượng tổ chức nghi lễ “dâng sao giải hạn”, mà chuyển sang làm lễ cầu an cho bách tính. Việc đốt mã, thiêu hóa hình nhân thế mạng cũng hạn chế.

Một số cơ sở thờ tự và địa phương có lễ hội chủ động tuyên truyền cho nhân dân hiểu đầy đủ, rõ ràng hơn về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống. Không để xảy ra hoạt động cúng vong, trục vong, cúng "oan gia trái chủ" trong các cơ sở tín ngưỡng.

Cũng trong dịp đầu Xuân, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thờ tự và người dân nói không với “dâng sao giải hạn”, đốt vàng mã, đồ mã tràn lan. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình làm ảnh hưởng đến nét đẹp của lễ hội...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202403/noi-khong-voi-dang-sao-giai-han-dot-vang-ma-43a0d92/