Nỗi khổ của dân trong dự án treo

Hơn 80 hộ dân ở khu dân cư thuộc tổ 89, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã 13 năm nay thường xuyên phải chịu cảnh đường sá ngập lụt, hư hỏng, ô nhiễm môi trường, nhà cửa xuống cấp nhưng không được xây mới... vì nằm trong vùng dự án quy hoạch treo...

Mòn mỏi chờ giải tỏa

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện khu dân cư thuộc tổ 89 không có tên đường, không có số nhà, phần lớn là những ngôi nhà cấp bốn xuống cấp, xập xệ. Con đường chính dẫn vào khu dân cư đất đá lởm chởm, lúc nào cũng ngập nước, xung quanh tấp đầy cỏ rác. Nhiều gia đình có con em trưởng thành, lập gia đình nhưng không thể xây mới, cả nhà phải sống tạm trong căn nhà chật chội, dột nát.

Gia đình ông Nguyễn Công Minh có 3 thế hệ cùng chung sống trong căn nhà 90m2 đã xuống cấp nghiêm trọng. Có thời điểm gia đình ông Minh phải đi thuê trọ vì không chịu nổi sự nhếch nhác, bất tiện. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, ông Minh cùng gia đình lại phải quay về nhà cũ vì chi phí thuê trọ quá cao so với mức thu nhập của gia đình.

Đường vào khu dân cư tổ 89, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thường xuyên ngập úng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Công Minh cho biết: “Nhà cửa xuống cấp trầm trọng, xây mới không được, cải tạo cũng không xong vì đang chờ giải tỏa. Chúng tôi chỉ mong nhanh chóng được giải tỏa, tái định cư để có chỗ ở ổn định. Nếu không giải tỏa thì nên cho người dân sửa chữa, xây nhà, hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm quyền lợi”.

Đi vào cuối xóm, trước mắt chúng tôi là nhiều ngôi nhà rêu mốc bị bỏ hoang đã lâu. Trên mảnh đất hàng trăm mét vuông, chỉ có ngôi nhà của ông Nguyễn Hữu Hoành còn có người ở lại. Ông Hoành buồn rầu nói: “Gia đình tôi không có tiền mua nhà nơi khác nên đành ở lại đây, mòn mỏi chờ đợi nhưng quy hoạch vẫn cứ treo mãi. Cuộc sống khó khăn, không thể thế chấp đất đai, nhà cửa để vay vốn phát triển kinh tế. Chúng tôi tha thiết mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm triển khai dự án hoặc công bố chấm dứt quy hoạch để khắc phục tình trạng này”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu dân cư nói trên nằm trong quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E-khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ từ năm 2009. Đến năm 2010, UBND TP Đà Nẵng có quyết định thu hồi, giao đất cho Sở Xây dựng TP Đà Nẵng quản lý để thực hiện xây dựng dự án... Cũng trong năm 2010, chính quyền phường Hòa Xuân đã thực hiện kiểm đếm và áp giá đền bù, tuy nhiên, đến nay quy hoạch vẫn treo...

Cần sớm triển khai dự án

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra ngày 13-12-2023, trả lời ý kiến của cử tri quận Cẩm Lệ, đồng chí Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, khu vực tổ 89 hiện không có vướng mắc về cấp độ quy hoạch xây dựng cũng như định hướng đầu tư xây dựng. Trong đó, quy hoạch chung năm 2013 xác định đây là khu vực cây xanh công cộng, hành lang thoát lũ. Quy hoạch chung năm 2019 cùng 3 quy hoạch chi tiết cũng xác định mục đích như trên.

Cũng theo đồng chí Phùng Phú Phong, hiện vẫn chưa có chủ trương đầu tư, chưa có phê duyệt dự án tại khu vực tổ 89. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương, thực hiện quy hoạch công viên công cộng cấp đô thị và giao UBND quận Cẩm Lệ khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý đất đai cũng như lên phương án về giải tỏa, đền bù...

Cũng tại phiên họp này, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin, khu vực tổ 89 có 81 hộ dân nhưng qua rà soát thì có đến 362 hồ sơ đất. Qua khái toán làm công viên cho thấy kinh phí rất lớn, giải tỏa đền bù khoảng 375 tỷ đồng, bồi thường hơn 300 lô đất tái định cư. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu UBND TP Đà Nẵng sớm có quyết định cụ thể về phương án công viên tại khu vực nêu trên; UBND quận Cẩm Lệ hướng dẫn cụ thể, tổ chức họp dân để thông báo về quyền lợi, nghĩa vụ, trước mắt là những quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng quy hoạch chưa triển khai dự án...

Thiết nghĩ, chính quyền và các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cần quyết liệt vào cuộc, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai dự án để người dân có điều kiện ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: KIM NGÂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/noi-kho-cua-dan-trong-du-an-treo-759232