Nơi kết nối những tấm lòng nhân ái

Nhiều năm qua, cụm từ Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã được nhiều người biết tới, bởi ở đó có những tấm lòng nhân ái, luôn chia sẻ yêu thương đến với những mảnh đời kém may mắn, ở đó có những chuyện mà nếu kể ra chẳng khác gì những ông tiên bà bụt xuất hiện giữa đời thường…

Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ - Địa chỉ đỏ trong phong trào từ thiện

Được Ban Bí thư, Chính phủ chấp thuận chủ trương và Bộ Nội vụ ban hành Quyết định thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ năm 2015, sau đổi tên thành Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ (6/2016). Dù mới thành lập, nhưng Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã trở thành “địa chỉ đỏ” quen thuộc ở miền Tây với những người nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, người tàn tật…

Đại hội thành lập Hội bảo trợ người nghèo Tây Nam Bộ

Tuy mới đi vào hoạt động, nhưng Hội đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân, đặc biệt là lãnh đạo Trung ương, các Bộ, các ngân hàng để hoạt động ngày càng đạt hiệu quả, thiết thực, góp phần cùng xã hội chăm lo tốt hơn cho người nghèo cùng những bệnh nhân, trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn…

Dấu ấn đậm nét trong năm 2016, Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo các tỉnh, thành trong khu vực tổ chức phẫu thuật tim miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tổng kinh phí trên 6,8 tỷ đồng. Đã giúp phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 100 trường hợp với kinh phí trên 100 triệu đồng.

Cũng trong năm 2016, Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã phối hợp Sở Y tế TP Cần Thơ cùng một số bệnh viện có uy tín trên địa bàn như Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Phòng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tổ chức được 9 đợt với 360 lượt y, bác sĩ tình nguyện đến thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 6.500 bệnh nhân nghèo trong khu vực.

Hàng trăm ca mổ tim đã được thực hiện bởi những tấm lòng thiện nguyện của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ khi thành lập đến nay Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã hỗ trợ xây dựng mới được 436 căn nhà tình thương, hỗ trợ sửa chữa 7 căn cho hộ nghèo với kinh phí gần 14 tỷ đồng. Đã phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tặng 281 căn nhà tình thương, hỗ trợ xây dựng đường nông thôn xã Trường Long, huyện Phong Điền, góp phần đưa Phong Điền trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ.

Trong công tác xã hội từ thiện, Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ luôn chú trọng đến thế hệ trẻ, tiếp sức những cho đối tượng là sinh viên, học sinh nghèo vượt khó. Riêng năm 2016 đã phối hợp với các tổ chức, hỗ trợ học bổng cho hơn 1.700 học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Nhờ có hoạt động tiếp sức này, hàng ngàn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, học sinh nghèo ở địa phương đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trở thành những sinh viên, học sinh ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, tu dưỡng…

Cần lắm những tấm lòng thơm thảo

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả, Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ đã được Chính phủ chấp thuận tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 gắn với mục tiêu an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nam bộ. Trong thời gian tới, 6 tỉnh, thành gồm Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cần Thơ sẽ được cấp kinh phí để thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Một trong số nhiều căn nhà tình nghĩa đã được xây dựng,
bàn giao cho các gia đình khó khăn

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Phong Quang, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Chủ tịch Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ cho biết: Thời gian qua, các hoạt động do Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ thực hiện hoặc phối hợp thực hiện về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người nghèo, bệnh nhân nghèo, được dư luận các cấp, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành Tây Nam bộ đánh giá cao, góp phần thiết thực chăm lo an sinh xã hội cho người nghèo trên địa bàn. Những kết quả tích cực mà Hội thực hiện được trong thời gian qua xuất phát từ tâm huyết ủng hộ của các mạnh thường quân, các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm, cùng các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đông đảo các hội viên.

Cũng theo ông Quang, tiếp tục triển khai Nghị quyết Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, dân chủ, năng động, nhân ái, sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả”. Theo đó năm 2017, Hội sẽ tập trung triển khai 7 chương trình lớn gồm: Phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt miễn phí, thăm hỏi bệnh nhân nghèo; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho khoảng 7.000 hộ nghèo; dự kiến hỗ trợ xây dựng mới 130 - 150 nhà tình thương cho bệnh nhân nghèo, người nghèo; hỗ trợ mua 10.000 thẻ BHYT cho người ở hộ cận nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghèo; hỗ trợ từ 1.600 - 1.700 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em kém may mắn…

Nhiều bệnh nhân đã được tài trợ mổ tim thành công

Thay mặt Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ, ông Quang đã gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân thời gian qua đã phối hợp cùng Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ hỗ trợ kịp thời những có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời mong muốn thời gian tới, các hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn này sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay ngày càng nhiều của toàn xã hội.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bí quyết thành công của Ban lãnh đạo Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam là tuân thủ nguyên tắc hoạt động tự nguyện, tự quản, tự chủ, bình đẳng, công khai minh bạch và không vì mục đích lợi nhuận. Thông qua việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền, hiện vật. Hội đóng vai trò làm cầu nối tổ chức các hoạt động nhân đạo hỗ trợ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, trẻ lang thang cơ nhỡ vượt qua khó khăn, bất hạnh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, trợ cấp viện phí, thăm bệnh, học bổng, trợ cấp khó khăn… giúp các gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tính tới hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo thống kê là 8,46% trong đó cao nhất là Bạc Liêu 15,55% và Sóc Trăng 15,39%. Hiện toàn vùng Tây Nam Bộ có trên 80.000 hộ nghèo có nhu cầu cần hỗ trợ về nhà ở, trên 40.000 hộ cần hỗ trợ sản xuất, trên 400 bệnh nhân nghèo cần hỗ trợ phẫu thuật tim và rất nhiều học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, trẻ em kém may mắn đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

Các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm muốn chung tay hỗ trợ các đối tượng chính sách có thể liên hệ trực tiếp với Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ theo địa chỉ Đường số 15, khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ; số điện thoại 07103917234; Fax 07103.917200; Email: hoihtnntnb@gmail.com

Minh Nguyệt

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/doanh-nghiep/noi-ket-noi-nhung-tam-long-nhan-ai-d109974.html