Nơi gắn kết niềm đam mê ca hát

Buổi chiều tối hạ tuần một ngày tháng 3-2020, đi dọc theo con đường quanh ấp Số 1, xã Đại Hải (Kế Sách) nghe lòng rộn rã niềm vui khi đâu đó xa đưa tiếng đờn hòa nhịp tiếng ca từ nhà của đôi vợ chồng tài tử Nguyễn Thành Tư (Thanh Long) và chị Lý Thu Tâm với các tay tài tử miệt vườn. Đây chính là một buổi sinh hoạt, gặp gỡ của những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải.

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải được thành lập đầu năm 2001 với hơn 20 thành viên chính thức, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, bài bản, sinh hoạt thường xuyên và chịu sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách. Họ làm nhiều ngành nghề khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung là niềm đam mê ca hát, yêu bộ môn đờn ca tài tử. Đây còn là nơi tập hợp những tài tử ca, tài tử đờn có nghề và một số từng biểu diễn tại các chương trình phục vụ các sự kiện diễn ra trong tỉnh, huyện thời gian qua.

Anh Trần Văn Minh, thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải bộc bạch: “Tôi vì thích ca hát, cũng biết chút đỉnh về đờn ca tài tử và cũng đã từng biểu diễn phục vụ nên tham gia sinh hoạt từ những ngày đầu thành lập câu lạc bộ, đó cũng là cách giải trí. Đến nay, ngày càng đam mê với đờn ca tài tử. Ở đây, mọi người ai cũng thích ca hát hết, cũng là hình thức giải trí sau những giờ lao động mệt nhọc. Thỉnh thoảng mọi người còn được tham gia các lớp tập huấn, các buổi giao lưu với các câu lạc bộ khác để nâng cao trình độ ca hát, cách giữ nhịp và kỹ năng biểu diễn”.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải. Ảnh: KGT

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải. Ảnh: KGT

Hiện tại, câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng, địa điểm là tại nhà của các thành viên, thời gian sinh hoạt cụ thể tùy vào sự sắp xếp của các thành viên. Nội dung mỗi lần sinh hoạt là 20 bản tổ trong đờn ca tài tử, nhiều nhất là các bài ca vọng cổ và các trích đoạn cải lương… với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ kính yêu, xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, các thành viên nòng cốt của câu lạc bộ còn thường xuyên giao lưu với các câu lạc bộ ở các địa phương trong tỉnh. Qua đó, đã tạo sân chơi lành mạnh, cũng như tạo động lực để thành viên các câu lạc bộ tiếp tục trau dồi, phát huy khả năng, từ đó, góp phần duy trì và nhân rộng bộ môn này trên địa bàn huyện. Đây cũng là cách để duy trì và phát huy bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Câu lạc bộ thường xuyên đại diện cho huyện tham dự các hội thi và liên hoan về đờn ca tài tử, cải lương do cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải thưởng.

Tài tử Nguyễn Thành Tư - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải cho biết: “Thời gian qua, câu lạc bộ vừa hoạt động vừa giao lưu, giúp đỡ các thành viên câu lạc bộ khác rèn giũa, nâng cao trình độ với mong muốn giữ gìn và tiếp tục phát huy loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử, ca cổ cải lương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát triển thêm nhiều thành viên”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Na - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kế Sách cho biết: “Có thể nói, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử xã Đại Hải đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Bên cạnh đó, góp phần phát hiện nhiều người có năng khiếu, có lòng đam mê và nhiệt tình với đờn ca tài tử. Câu lạc bộ thường xuyên đại diện cho huyện tham dự các hội thi và liên hoan về đờn ca tài tử, cải lương do cấp trên tổ chức và đạt nhiều giải thưởng”.

DNT

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/van-hoa-the-thao/noi-gan-ket-niem-dam-me-ca-hat-36244.html