'Nói đi đôi với làm' để Kiên Giang nâng cao chỉ số PAR INDEX và PCI

Từ đầu năm 2022 đến nay, Kiên Giang chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) bằng nhiều giải pháp. Lãnh đạo tỉnh quyết tâm hành động cụ thể để đạt những kết quả thực chất trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI.

QUYẾT LIỆT TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, công tác cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước trong quá trình quản lý các mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, Ủy ban nhân dân ỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính và đạt được một số kết quả tích cực, trong đó có thể kể đến công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Thời gian qua, Kiên Giang quyết liệt trong thực hiện nội dung này.

Đến nay, hệ thống tổ chức hành chính các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với nhiều nỗ lực, năm 2021, đối với lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong chỉ số cải cách hành chính, Kiên Giang xếp vị trí thứ 4/63 tỉnh, thành trong cả nước. Đến tháng 8-2022, tiếp nối đà phục hồi, kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 4,42% so cùng kỳ năm 2021.

Người dân được hướng dẫn thực hiện các bước điền thông tin khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LÊ VINH

Các chỉ số PCI, PAR INDEX có tác động và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh. Nhận thấy được điều này, từ đầu năm 2022 đến nay, Kiên Giang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện và nâng cao hai chỉ số này.

Đồng chí Huỳnh Xuân Luật - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Kiên Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nội vụ. Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 22/22 sở, ban, ngành tỉnh và 15/15 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đã xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể hóa công tác cải cách hành chính năm 2022 để triển khai thực hiện ở từng cơ quan và địa phương.

Kiên Giang đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI và SIPAS của tỉnh.

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là Nghị quyết 76/NQ-CP, ngày 15-7-2021 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 2-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số.

7 tháng năm 2022, Kiên Giang đã ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ sát đúng với chỉ đạo của Ủy ban Chuyển đổi số quốc gia và phù hợp với điều kiện của tỉnh. Qua đó, huy động được sự quan tâm, vào cuộc của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh nói chung của từng ngành, địa phương nói riêng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc đóng góp hoàn thiện các đề án, văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo hình thức cập nhật trên trang thông tin điện tử và bằng văn bản.

Các hoạt động cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cũng được Kiên Giang tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chỉ số này được triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức.

PHẤN ĐẤU TRỞ LẠI NHÓM KHÁ

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế làm cho Kiên Giang đứng ở vị trí thấp trong xếp hạng chỉ số PAR INDEX năm 2021 và ảnh hưởng đến việc cải thiện, nâng cao thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh.

Để làm rõ những việc làm được, những nội dung còn hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, ngày 20-6-2022, đồng chí Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chủ trì hội nghị trực tuyến về phân tích các chỉ số PCI, PAR INDEX; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Lâm Minh Thành nhấn mạnh, thời gian tới đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải quyết tâm, cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện mạnh mẽ và nâng cao thứ hạng các chỉ số này trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở, ngành, đơn vị thực hiện những công việc, giải pháp để cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tại TP. Phú Quốc sáng ngày 22-8. Ảnh: TÚ LY

Mới đây, ngày 22-8, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nói: “Nhằm cải thiện, nâng cao thứ hạng các chỉ số trong năm 2022 và quyết tâm trở lại nhóm khá so cả nước, tại hội nghị này, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phân tích, đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, việc cải thiện và nâng cao thứ hạng chỉ số PCI 7 tháng năm 2022 để làm rõ những việc làm được, những nội dung nào còn hạn chế, nguyên nhân và góp ý, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới”.

Đến dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Kiên Giang trong thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số PCI. “Thay mặt Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chúng tôi ghi nhận kết quả đạt được của Kiên Giang. Tỉnh rất quyết tâm và hy vọng địa phương sẽ thành công”, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa nói.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, thông qua hội nghị lần này, Kiên Giang cần đánh giá kỹ từng chi tiết và từng nội dung, tháo gỡ những khó khăn của từng ngành, từng cấp, để từ đó có giải pháp phù hợp trong công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh cần tập trung vào việc quy trách nhiệm người đứng đầu vì con người là yếu tố quyết định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các khuyến nghị của một số đại biểu, chuyên gia, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Sở Nội vụ Kiên Giang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đại biểu để tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả thời gian tới. “Tỉnh quyết tâm, hành động để cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh, không chạy theo hình thức mà bằng kết quả, thực chất”, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tin rằng, với tinh thần “nói đi đôi với làm”, tỉnh sẽ khắc phục được những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính, qua đó cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

TÚ LY

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/noi-di-doi-voi-lam-de-kien-giang-nang-cao-chi-so-par-index-va-pci-9582.html