Nỗi đau mang tên: Ma túy (Bài cuối: Giết người vì 'ảo giác')

Giữa tháng 11-2019, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Tấn Hòa (1995, trú 5/22 Phan Châu Trinh, TP Huế) về tội 'Giết người'.

Giữa tháng 11-2019, TAND tỉnh TT-Huế đưa ra xét xử vụ án Huỳnh Tấn Hòa (1995, trú 5/22 Phan Châu Trinh, TP Huế) về tội “Giết người”. Huỳnh Tấn Hòa là hàng xóm của anh Phan Dũng Minh và trước đó giữa 2 người không có mâu thuẫn gì. Án mạng xảy ra do Hòa bị ảo giác sau khi sử dụng “cỏ Mỹ” nên cứ nghe bên tai có người nói giết ba mẹ mình. Trong cơn “ngáo”, Hòa cho rằng, anh Minh đang gọi người đến truy sát gia đình mình để chiếm đoạt đất đai nên đối tượng xách hung khí sang nhà anh Minh để “xử”.

Hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong karaoke bị lực lượng CA tỉnh TT-Huế phát hiện.

Hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trong karaoke bị lực lượng CA tỉnh TT-Huế phát hiện.

Khi gặp anh Minh, Hòa hét lên: “Vì răng ngày mô mi cũng đòi chém giết ba mẹ tau” rồi dùng búa xông vào đánh trúng đầu anh Minh. Bị đánh trúng bất ngờ, anh Minh bỏ chạy ra hướng cửa, Hòa rượt theo đánh trúng một cái vào phía phần đầu sau. Khi thấy anh Minh vấp ngã, Hòa tiếp tục chạy đến dùng búa đánh vào người anh Minh. Rất may người dân ra can ngăn, anh Minh được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện với tỷ lệ thương tích 32%. Tại phiên xét xử sơ thẩm, anh Minh xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Hòa có tính chất côn đồ, coi thường tính mạng của người khác nên tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Hòa 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Một vụ án giết người khác được đưa ra xét xử mới đây mà đối tượng gây án cũng đang trong tình trạng “ngáo đá”. Một ngày giữa tháng 8-2018, ông Hà Ngọc Dũng (làm nghề bán nước mía ven đường) từ TP Đà Nẵng ra dự đám tang bạn thân là ông Lê Viết Tuấn (bố của Lê Viết Thịnh, 1994). Sau khi tiễn bạn về nơi yên nghỉ cuối cùng, ông Dũng quay về nhà bạn cùng tang quyến cúng an vị hương linh người đã khuất. Trong lúc ngồi trò chuyện với một số người trong gia đình, bất ngờ Thịnh cầm dao cắt vào cổ ông Dũng khiến nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp.

Theo cơ quan điều tra, Thịnh đã nghiện ma túy nhiều năm nhưng chưa lần nào được đưa đến cơ sở cai nghiện. Thời điểm Thịnh gây ra cái chết cho ông Dũng là đối tượng vừa sử dụng ma túy gây nên ảo giác. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thịnh 16 năm tù về tội “Giết người”.

Lê Viết Thịnh giết người khi đang “ảo giác” vì sử dụng ma túy.

Lê Viết Thịnh giết người khi đang “ảo giác” vì sử dụng ma túy.

Ông Hoàng Văn Tùng- một cán bộ hưu trí ở P. Phú Hội (TP Huế) cho rằng, tình trạng người nghiện sử dụng ma túy “đá” rồi lên cơn “ngáo” khiến người dân rất lo lắng. “Nhiều người già đi tập thể dục buổi sáng, lòng vẫn không yên vì sợ đối tượng “ngáo đá” từ đâu đó bất ngờ xuất hiện, tấn công họ”- ông Tùng nói.

Một cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh TT-Huế cho biết, những người sử dụng ma túy đến mức “ngáo” thường rất manh động, nhiều trường hợp lực lượng chức năng không trở tay kịp. Để phát hiện kịp thời, ngăn chặn tình huống xấu xảy ra, gia đình phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cùng xử lý. Khi phát hiện, gia đình phải thông báo cho địa phương, đưa đi cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở xã hội... nhưng phải có sự đồng ý của chính người nghiện, điều này là bất khả thi. Trường hợp gia đình khó khăn, phải báo cho địa phương để phối hợp lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là số người nghiện, người nghi nghiện ma túy ngày càng gia tăng; tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy tại các quán bar, nhà nghỉ, karaoke... diễn ra ngày càng nhiều. “Các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể vào cuộc cùng cơ quan CA. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường nắm địa bàn đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Một trong những giải pháp đó là ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong công tác phòng ngừa, phòng chống tội phạm”, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đề nghị.

Tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, ông Phan Ngọc Thọ-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TT-Huế; Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, cho biết: Trong thời gian qua mặc dù lực lượng CA tại các địa phương đã triệt phá nhiều tụ điểm sản xuất, vận chuyển, sử dụng ma túy trái phép nhưng số lượng người sử dụng ma túy trong xã hội chưa giảm, đặc biệt trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đại biểu cho biết nhiều cử tri lo lắng về mối hiểm họa của ma túy và mong muốn có những biện pháp hành động quyết liệt, đồng bộ trong xử lý tội phạm ma túy, đặc biệt là chế tài đối với người sử dụng ma túy trái phép.

“Nếu không xem người sử dụng chất ma túy trái phép là đối tượng vi phạm pháp luật thì cơ chế cai nghiện như hiện nay sẽ khó giảm số lượng người sử dụng ma túy trong xã hội. Ngày nào người sử dụng ma túy trái pháp luật không được quản lý, cai nghiện kịp thời thì ngày đó người dân vẫn bất an, trật tự xã hội an toàn vẫn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217943_noi-dau-mang-ten-ma-tuy-bai-cuoi-giet-nguoi-vi-.aspx