Nơi cửa ngõ phía nam

LTS: Sau bao nỗ lực thay 'áo mới' cho nông nghiệp với việc hình thành các liên kết trong sản xuất, sự xuất hiện các sản phẩm trong nông nghiệp có chất lượng cao, định vị được chỗ đứng trên thị trường, Tánh Linh đang có thêm chuyển động khác, chuyển động trong phát triển công nghiệp…

Chuyển động ở Tánh Linh

Chuyển động ở Tánh Linh

Mở lối

Những ngày này, khi tại Cụm công nghiệp xã Đông Hà của Đức Linh đã rõ ràng thêm hình dáng với sự xuất hiện của nhà máy xử lý nước thải, hệ thống giao thông, công viên cây xanh… thì cách đó không xa, xã Gia Huynh của Tánh Linh cũng nhộn nhịp không kém. Nhộn nhịp ấy thể hiện rõ nhất trong những giao dịch cá nhân quanh mua bán đất, quanh giá đất ở đây bỗng tăng lên bất ngờ, quanh sức hút tập trung của nhiều người từ nơi khác đến. Vì thế, ngay cả đất chưa có sổ đỏ, đất trồng cao su nhưng cũng có người quan tâm mua với giá 300 - 500 triệu đồng/mẫu, tùy từng vị trí dựa vào mốc xa gần với tuyến đường Bà Tá – Trà Tân. Dù hiện trạng bây giờ chỉ là con đường loang lổ “ổ gà, ổ voi”, rộng 4,5 m, mang đậm tính chất là đường trong thôn, xã nhưng không lâu nữa, đây sẽ là tuyến đường dài 15 km, rộng 7,5 m với điểm đầu giao với đường ĐT.720, điểm cuối tại ga Gia Huynh. Từ đó, có điểm kết nối tại Cụm công nghiệp Nam Hà, thuộc xã Đông Hà, Đức Linh để mở lối sang Đồng Nai và cả điểm sẽ đấu nối từ thôn 2 - Gia Huynh qua thôn Trảo Táo của xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Tuyến đường này chắc chắn sẽ được nâng cấp, mở rộng khi tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10 mới đây, HĐND tỉnh khóa X đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án. Theo dự kiến, cuối năm nay tuyến đường sẽ được khởi công đã khiến vùng nông thôn heo hút này thu hút bao người đến tìm cơ hội đầu tư. Đơn giản vì ai cũng thấy, đó là tuyến đường huyết mạch của vùng đất giáp ranh không chỉ của 2 huyện Tánh Linh, Đức Linh với hàng chục ngàn ha cao su cùng các nhà máy chế biến mà còn liên quan các xã khác bên Đồng Nai. Và hơn thế, đây còn là huyết mạch của một vùng công nghiệp năng động đang chuẩn bị xuất hiện với những lợi thế định sẵn. Nhìn gần trong tỉnh đã thấy trong khi bên kia, xã Đông Hà của Đức Linh gần như đang thu hẹp khả năng đầu tư ban đầu, vì các cụm công nghiệp hình thành rõ ràng thì ở bên này, Gia Huynh đang rộng mở với đất đai mênh mông, nhất là khi mọi chuyện đều mới bắt đầu.

Cơ hội đầu tư

Bắt đầu lớn nhất trước tiên là chuẩn bị hình thành Cụm công nghiệp Lạc Tánh. Dù tên gọi của thị trấn nhưng phần lớn diện tích đất của cụm nằm trên địa bàn xã Gia Huynh. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành kiểm tra bản đồ và hồ sơ công trình… Bên cạnh đó, các dự án mở rộng hình thành các khu dân cư mới trên địa bàn xã cứ như đang đua nhau hối hả. Vì không chỉ khu dân cư rừng Sến, khu dân cư thôn 4 mà còn mở rộng khu định cư, định canh tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn 1… Một bắt đầu khác là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã đã có rất nhiều dự án của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện và hiện đang trong từng giai đoạn khác nhau như đang đền bù giải tỏa, đang xin chủ trương đầu tư... Cụ thể, đã có tên gọi của nhiều dự án thể hiện trên hầu hết các lĩnh vực như trồng rừng, may mặc, cây xăng kết hợp nhà hàng nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng mặt trời kết hợp, trang trại trồng nấm, trang trại nuôi vịt, trang trại nuôi gà và trồng cây dược liệu. Trong xu thế ấy, các nhà máy, cơ sở đã hoạt động lâu nay trên địa bàn xã như chế biến mủ cao su, đồ mộc… cũng đang mở rộng quy mô hoạt động.

Cũng từ đây, năm 2020, Gia Huynh có 2 chỉ tiêu liên quan tình hình trên vượt cao là thu ngân sách hơn 2,3 tỷ đồng đạt 167% so dự toán; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 336% so chỉ tiêu huyện giao. Sang 5 tháng năm nay, thu ngân sách của xã đã đạt 60% dự toán, dự báo cuối năm nay sẽ có con số thu cao hơn năm trước nhiều. Thêm nữa, qua đó cũng dự báo số hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã sẽ tăng, chứ không dừng ở hơn 25 - 30% dân số như hiện tại… Gia Huynh đang chuyển động. Và ở vị trí giáp ranh với không chỉ nhiều xã bên Đức Linh mà còn nhiều vùng khác của Đồng Nai, Gia Huynh đến giờ, khi chuẩn bị được mở tuyến đường huyết mạch đã trở thành cửa ngõ phía nam của Tánh Linh đầy triển vọng cho phát triển.

Ông Giáp Hà Bắc - Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho biết: “Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025, khu vực Gia Huynh, Suối Kiết được xác định sẽ phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp. Hiện nay Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Sài Gòn đang lập thủ tục hồ sơ xin chủ trương đầu tư cụm công nghiệp tại thôn 3, xã Gia Huynh với diện tích 70 ha và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận có phương án quy hoạch sử dụng đất 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 đã đăng ký làm việc với huyện và UBND huyện cơ bản thống nhất với phương án sử dụng đất của công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận dự kiến đầu tư cụm công nghiệp tại xã Gia Huynh với diện tích 153,29 ha; chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (2021 - 2025) là 79,20 ha, giai đoạn 2 (2025 - 2030) là 74,09 ha”.

Bích Nghị

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/kinh-te/chuyen-dong-o-tanh-linh-137495.html