Nỗi buồn tuổi 60 của tịch FPT: Nguy cơ thua kém Thế giới Di động về cả vốn hóa, lợi nhuận lẫn doanh thu

Cách đây 2 năm, vốn hóa thị trường của FPT gấp hơn 3 lần so với Thế giới Di động (MWG) nhưng giờ đây, giá trị Thế giới Di động đã vượt qua FPT.

Nỗi buồn tuổi 60 của tịch FPT: Nguy cơ thua kém Thế giới Di động về cả vốn hóa, lợi nhuận lẫn doanh thu

Không chỉ thua kém Thế giới Di động về vốn hóa thị trường, FPT đang đứng trước nguy cơ bị Thế giới Di động vượt qua cả về lợi nhuận cũng như doanh thu.

Rõ ràng ông Trương Gia Bình cũng như các cổ đông của FPT sẽ không thể hài lòng trước việc tập đoàn công nghệ lớn nhất Việt Nam, kinh doanh nhiều lĩnh vực như phần mềm, viễn thông, nội dung số, phân phối - bán lẻ... lại không bằng một công ty chỉ chuyên đi bán điện thoại di động và thiết bị điện tử.

Nỗi buồn tuổi 60 của tịch FPT: Nguy cơ thua kém Thế giới Di động về cả vốn hóa, lợi nhuận lẫn doanh thu

theo Cafef/TTVN

Nguồn Soha: http://soha.vn/noi-buon-tuoi-60-cua-tich-fpt-nguy-co-thua-kem-the-gioi-di-dong-ve-ca-von-hoa-loi-nhuan-lan-doanh-thu-20161017105159506.htm