Nội bộ đấu tố sau thất bại tủi hổ của Trung Quốc trước Syria

Cựu tiền đạo lừng danh Hao Haidong của Trung Quốc chỉ trích nền bóng đá nước nhà sau khi chứng kiến đội tuyển quốc gia thất bại 0-1 trước Syria vào hôm thứ năm rồi (6/10).

Trận thua Syria ngay trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á khiến Trung Quốc mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Hành trình tới Nga dự World Cup 2018 trở nên gian nan hơn với thầy trò Gao Hongbo. Khoảng cách điểm số giữa Trung Quốc và nhóm đầu đã bị nới rộng thành 6 điểm.

Nhưng trên hết, để thua Syria, quốc gia đang lâm vào cảnh đau thương với cuộc nội chiến kéo dài suốt 5 năm ròng rã, khiến tuyển Trung Quốc bị giới truyền thông đánh tan nát.

Hao Haidong chỉ trích gay gắt thất bại của Trung Quốc trước Syria.

Từ sau lần góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2002, tuyển Trung Quốc chưa một lần tái hiện thành tích đó sau này.

Và Hao Haidong, thành viên của tuyển Trung Quốc thi đấu tại World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc cách đây 14 năm, đã chỉ trích gay gắt đội nhà.

"Bạn có thể thấy tuyển Syria chơi hay hơn Trung Quốc. Họ tư duy thông minh và khả năng đọc trận đấu cũng tốt hơn", Hao Haidong, người dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của Trung Quốc với 41 bàn thắng, trả lời phỏng vấn với truyền thông.

Theo cựu tiền đạo 47 tuổi, tuyển Trung Quốc không có bất cứ chiến thuật cụ thể nào. Thậm chí, cả hệ thống bóng đá của đội nhà cũng rất mơ hồ. Ngoài ra, Hao Haidong cũng bày tỏ sự hoài nghi về cách cầm quân và lựa chọn nhân sự của HLV Gao Hongbo.

Syria gây sốc với chiến thắng trước Trung Quốc ngay trên sân nhà.

"Làm sao một cầu thủ đã không thi đấu nhiều tháng như Ren Hang lại có mặt trong đội hình? Cách quản lý đội bóng như vậy giống như trò hề", Hao Haidong nói tiếp.

Lý giải phong độ thi đấu đáng thất vọng của tuyển Trung Quốc, Hao Haidong nhìn thấy những vấn đề sâu sắc hơn tồn tại lúc này.

"Chất lượng bóng đá Trung Quốc không thể được cải thiện nếu chỉ đơn giản thuê những ngoại binh tên tuổi đến thi đấu tại Trung Quốc", Hao Haidong cho biết.

Thời gian qua, Trung Quốc làm khuynh đảo thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu khi bỏ ra hàng trăm triệu euro để chiêu mộ những cầu thủ lớn. Điều đó giúp giải vô địch quốc gia Trung Quốc cải thiện hình ảnh. Thế nhưng, đội tuyển quốc gia lại không hề nhận được bất kỳ lợi ích nào từ việc đó.

"Cách làm như vậy không mang đến sự phát triển. Nó chỉ trở thành trò tiêu khiển. Mang ngoại binh tới giải Trung Quốc chẳng giúp gì cho chất lượng của của bóng đá Trung Quốc cả", Hao Haidong kết luận.

"Ngày nay, các cầu thủ Trung Quốc nhận được mức lương rất kếch xù ở các CLB, tuy nhiên, họ lại chẳng làm nên trò trống gì khi lên tuyển".

Nguyên Trí (theo ESPN)

Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-bo-dau-to-sau-that-bai-tui-ho-cua-trung-quoc-truoc-syria-post687927.html