Nỗi ám ảnh của diễn viên

Nhiều năm nhìn lại, một số diễn viên như Kirsten Dunst, Natalie Portman... cảm thấy ám ảnh khi thực hiện những cảnh quay nhạy cảm với người lớn tuổi hơn.

Năm 10 tuổi, Kirsten Dunst có mặt trong bộ phim ăn khách Interview with the Vampire (1994). Trong phim, cô đóng vai Claudia. Do bị ma cà rồng Louie (Brad Pitt) cắn từ ngày bé, Claudia vẫn sống trong hình hài đứa trẻ trong khi tuổi tác, tâm lý vẫn phát triển bình thường. Điều đó dẫn đến việc Dunst phải hôn Brad Pitt trên màn ảnh - người lớn hơn cô gần 20 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn của Harper's Bazaar, sao phim Người Nhện nói cô không thoải mái với nụ hôn, thậm chí cảm thấy điều đó có phần thô thiển. Ảnh: Warner Bros..

Linda Blair nổi tiếng với vai cô bé bị quỷ ám trong The Exorcist (1973) - một trong những bộ phim kinh dị mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Sau khi rời loạt phim, nữ diễn viên cảm thấy áp lực khi liên tục bị chất vấn. "Khi báo chí hỏi tôi về những chuyện ma quỷ, điều đó khiến tôi bị áp lực. Thật tồi tệ khi phải trải qua điều đó khi còn trẻ", cô nói. Ngoài ra, Blair bị gãy xương sống, gặp chứng vẹo cột sống vì diễn cảnh giãy giụa trên giường. "Họ nghĩ tôi diễn quá đạt nhưng thực tế tôi khóc, la hét vì quá đau đớn", cô nói với Looper.

Trong Empire of the Sun (1987), Christian Bale đóng vai cậu học sinh người Anh sống ở Thượng Hải. Bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg lấy bối cảnh Trung Quốc trong Thế chiến II. Nhân vật của Bale (lúc ấy 13 tuổi) đối mặt với sự tàn khốc của chiến tranh khi sống trong trại tập trung của Nhật Bản. Ảnh: Into Film.

Vai diễn giúp nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi về tài năng, nhưng chính Bale cảm thấy bị áp lực. "Tôi từng suy nghĩ rất nhiều về vai diễn. Tôi phải ở trong tù trong độ tuổi còn nhỏ như vậy. Điều đó rất khó khăn", nam diễn viên nói với Hollywood Reporter. Ảnh: Into Film.

The Professional được xem là bộ phim gây tranh cãi nhất mà Natalie Portman từng tham gia. Tác phẩm xoay quanh gã sát thủ Léon (Jean Reno) sống dưới vỏ bọc người quét dọn. Hàng xóm của anh là Mathilda - cô bé 12 tuổi có tính cách nổi loạn sống trong gia đình không hạnh phúc. Lúc các thành viên trong nhà bị sát hại, Mathilda đến sống nhờ nhà Léon. Cô sau đó biết được người hàng xóm tốt bụng là sát thủ và nhanh chóng trở thành đồ đệ của Léon, nung nấu ý định trả thù cho gia đình. Ảnh: Columbia Pictures.

Bộ phim gây tranh cãi khi khắc họa tình cảm giữa trẻ vị thành niên và người đàn ông trung niên. Nhiều năm sau, chính "Thiên nga đen" thừa nhận cô bị ảnh hưởng tâm lý khi tham gia The Professional. "Tôi nhận thức việc vai diễn của mình được mô tả như Lolita. Tôi nghĩ việc quay cảnh nhạy cảm từ nhỏ khiến tôi sợ hãi. Tôi mong mọi người tôn trọng tôi và đừng nhìn tôi theo hướng tiêu cực", cô nói với IndieWire. Ảnh: Columbia Pictures.

Sau thành công của Home Alone 2, Macaulay Culkin đóng vai chính trong bộ phim The Good Son. Trong phim, nam diễn viên (lúc ấy 12 tuổi) đảm nhận vai chàng trai Henry đa nhân cách, có ý định giết anh chị em và cả người anh họ. Vai diễn táo bạo của Culkin thời điểm đó vấp phải chỉ trích từ giới phê bình. "Không phải diễn viên nào còn nhỏ tuổi cũng phải thể hiện nét diễn gai góc", Kenneth Turan của Los Angeles Times viết. Suốt nhiều năm, sao phim Ở nhà một mình từ chối bình luận về tác phẩm. Trong một đoạn phim tài liệu về The Good Son, Culkin nói: "Henry là vai diễn ấn tượng khác của tôi. Tôi vui khi được đóng trai hư". Ảnh: 20th Century Fox.

Trong bộ phim tâm lý Orphan (2009), Isabelle Fuhrman (khi đó 12 tuổi) vào vai Esther - đứa trẻ mồ côi được một gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên, thân phận thực sự của Esther là Leena, 33 tuổi. Cô mắc chứng bệnh di truyền khiến cơ thể không thể phát triển. Xuyên suốt bộ phim, nhân vật này liên tục gây hại mẹ, quyến rũ cha nuôi. Cảnh nữ diễn viên 12 tuổi trang điểm, ăn mặc già dặn, cố gắng hôn người đàn ông trung niên khiến các nhà phê bình chỉ trích dữ dội. Ảnh: Warner Bros..

Đáp lại, Fuhrman nói cô thấy thành công với vai diễn. "Nếu nước Mỹ ghét tôi, có nghĩa tôi đã thành công", cô nói với Boston Herald vào thời điểm đó. Sắp tới, Isabelle Fuhrman tham gia diễn xuất và đóng vai trò nhà sản xuất trong phần tiếp theo mang tên Orphan: First Kiss. Bộ phim dự kiến phát hành vào năm 2022. Ảnh: Warner Bros..

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/noi-am-anh-cua-dien-vien-post1303698.html