Nổ xe chở nhiên liệu ở Mozambique, ít nhất 73 người chết

Thông tin chính phủ Mozambique cho biết, ít nhất 73 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong một vụ nổ xe tải chở nhiên liệu.

Một nạn nhân của vụ nổ đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Tete. (ảnh Getty)

Vụ nổ xảy ra khi chiếc xe tải đang trên đường chở nhiên liệu từ thành phố cảng Beira đến Malawi hôm thứ Năm. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện cách đó khoảng 90km. Đội ứng cứu của chính phủ cũng đã phải bay tới khu vực tỉnh Tete – cách thủ đô Maputo 2.000 km.

"Xe cứu thương và nhân viên y tế đã được triển khai đến hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân. Những người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện Tete” – thông báo của chính phủ cho biết.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Joao Manasses cho biết thêm rằng các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phải chiếc xe tải dừng lại bán xăng cho dân cư rồi phát nổ hay là bị người dân phục kích.

Trong khi đó một tờ báo địa phương đưa tin rằng chiếc xe gặp sự cố hôm thứ Tư và phát nổ chiều hôm sau.

Mozambique là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới (theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế). Sau khi kết thúc cuộc nội chiến vào năm 1992, người dân nước này phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng.

Chính phủ Mozambique gần đây đã tăng giá nhiên liệu khi giá trị của đồng nội tệ metical giảm so với đồng USD.

Thế Dương (theo Guardian)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/no-xe-cho-nhien-lieu-o-mozambique-it-nhat-73-nguoi-chet-135259