Nợ thuế khủng nghìn tỷ đồng, Hải Hà Petro bị rút giấy phép kinh doanh xăng dầu

Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà do doanh nhân Trần Tuyết Mai tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Theo Quyết định số 63/QĐ-BCT ban hành ngày 12/1 của Bộ Công Thương, cơ quan này đã thu hồi giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) do hàng loạt vi phạm về quy định kinh doanh, nợ thuế.

Bộ Công Thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu với Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà.

Tại kết luận về việc thực hiện chính sách và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xăng dầu, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của doanh nghiệp này cùng nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khác, trong đó có việc sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu và kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường.

Trong đó, Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242 m3. Từ đó dẫn đến trích lập Quỹ Bình ổn giá sai, vượt khối lượng với số tiền hơn 22,5 tỷ đồng. Tháng 8/2023, Cục Thuế Thái Bình công khai số nợ thuế của Hải Hà Petro là hơn 1.700 tỷ đồng.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà cũng bị đề xuất xử lý về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cũng như việc sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng mục đích.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng Quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà sang cơ quan công an.

Chiều 9/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (có địa chỉ tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Trước đó, trung tuần tháng 6/2023, Bộ Công Thương đã thu hồi giấy phép của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cũng bị nêu tên tại kết luận của Thanh tra Chính phủ, vì vi phạm sử dụng Quỹ bình ổn giá, nợ thuế.

Sau đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo của Xuyên Việt Oil. Xuyên Việt bị khởi tố, hàng loạt cán bộ lãnh đạo, cựu lãnh đạo, quan chức cũng bị khởi tố, bắt giam trong đó có Giám đốc Sở Tài chính TP. HCM Lê Duy Minh; ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước và ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.

Thy Lê

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//thi-truong/no-thue-khung-nghin-ty-dong-hai-ha-petro-bi-rut-giay-phep-kinh-doanh-xang-dau-1097841.html