Nở rộ các lớp 'tiền tiểu học'

Mặc dù vừa tổng kết năm học nhưng nhiều trẻ mầm non ở thành phố Lào Cai không 'mơ' đến việc nghỉ hè hoặc những chuyến đi du lịch, về quê thăm họ hàng, bởi các phụ huynh đang đôn đáo tìm nơi đăng ký cho con học lớp 'tiền tiểu học'.

Nhiều lớp hành trang cho trẻ vào lớp 1 được mở.

Trên một số hội, nhóm, diễn đàn mạng xã hội và cả trong công sở cũng như ngoài hè phố, chủ đề “nóng” hiện nay của nhiều phụ huynh có con 5 tuổi là việc chọn trung tâm, tìm thầy cô giáo dạy chữ cho con trước khi bước vào lớp 1.

Chị Phạm Thị Huệ, phường Bắc Cường cho biết: Tôi thấy đồng nghiệp ở cơ quan và hàng xóm xôn xao chuyện tìm trung tâm, tìm thầy cô dạy tiền tiểu học cho trẻ 5 tuổi nên cũng sốt ruột. Đầu tháng 5, tôi đăng ký cho con vào một lớp luyện chữ của một giáo viên nghỉ hưu ở gần nhà với thời gian học 2 buổi/tuần, học phí 600.000 đồng/tháng. Tìm hiểu nhiều phụ huynh khác mới biết, so với các bạn cùng chuẩn bị vào lớp 1, thời điểm này con tôi mới đi học viết chữ là muộn vì nhiều phụ huynh khác đã cho con đi học chữ từ khi bắt đầu vào lớp mẫu giáo 5 tuổi.

“Thấy con người ta 5 tuổi biết đọc, biết làm toán, vợ chồng tôi sốt ruột nên phải tìm lớp học ngay cho con”, anh Nguyễn Thành Long, phường Bắc Lệnh tâm sự khi vừa tìm được lớp luyện chữ cho con trai chuẩn bị vào lớp 1.

Tuy cho con đi học rồi nhưng anh Long vẫn băn khoăn: Mặc dù không biết cho con luyện viết chữ sớm có phù hợp hay không, nhưng tôi nghe nói các cháu bắt đầu vào học lớp 1 hầu hết đã biết đọc, biết viết, nếu con mình không học sẽ không theo kịp các bạn. Qua hỏi han, bạn bè có con sắp vào lớp 1 đều đi học luyện chữ, học toán trước nên vợ chồng tôi cũng theo người ta cho yên tâm.
Không chỉ dừng lại ở việc mong con ở tuổi mầm non biết đọc, biết viết, nhiều phụ huynh còn sẵn sàng chi trả học phí khá cao cho con theo học những lớp kỹ năng toán thông minh, tiếng Anh, kỹ năng sống…

Chị Nguyễn Thị An, phường Cốc Lếu cho biết, chị đã cho con đi học chữ từ khi bắt đầu vào lớp 5 tuổi, hiện con chị đã biết đánh vần, biết viết chữ đơn, chữ ghép. Tuy nhiên, mong con mạnh dạn, tự tin hơn khi bước vào lớp 1, vào buổi sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, chị còn cho con theo học lớp tiếng Anh và lớp toán tính nhẩm nhanh. Mặc dù biết là con vất vả, nhiều lúc đuối sức không chịu đi học thêm nhưng chị vẫn kiên quyết động viên con theo học.

Trẻ 5 tuổi được làm quen với chữ, số khi học tại các trường mầm non.

Trong vai phụ huynh đi tìm lớp học cho con chuẩn bị vào lớp 1, chúng tôi được một người quen giới thiệu đến trung tâm luyện chữ đẹp của cô Hiền Lương, phường Bắc Cường. Tại đây, chúng tôi được biết có lớp hành trang cho trẻ vào lớp 1 dành cho trẻ 5 tuổi. Lớp học này được mở liên tục vào tất cả các tháng trong năm, trong đó rộ nhất là vào tháng 6. Cô giáo tại đây cho biết, chương trình học gồm 1 buổi học theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi còn lại dành cho các tiết học luyện chữ, một số kỹ năng Toán, tiếng Việt cơ bản, nhằm tạo nền tảng kiến thức cho trẻ trước khi vào lớp 1. Mức học phí là 2.400.000 đồng/khóa học 30 buổi.

Tương tự, tại Trung tâm Lan Phương bàn tính thông minh, có địa chỉ tại phường Cốc Lếu, lớp hành trang vào lớp 1 được mở ra nhằm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh với thời lượng 3 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 90 phút, học phí 80.000 đồng/buổi. Theo như quảng cáo của trung tâm, sau khóa học bé sẽ hình thành được nhiều kỹ năng cần thiết như tư thế ngồi, cách để vở, cầm bút đúng, biết viết các nét, ứng dụng viết chữ, biết đọc ghép vần đơn giản và nâng cao, học toán tư duy.

Tâm lý của nhiều phụ huynh sợ con “thua bạn kém bè” khi vào lớp 1 nên đang đua nhau cho con đi học trước để làm quen. Trong trường công không dạy thì phụ huynh tìm đến các trung tâm tư nhân, các giáo viên dạy tiểu học đã về hưu cho con theo học.

Theo quy định hiện nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở bậc học mầm non không được dạy tập đọc, viết chữ cho trẻ.

Bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết: Phòng Giáo dục và Đào tạo năm nào cũng có văn bản chỉ đạo các trường không dạy thêm, học thêm trước khi vào lớp 1. Trong đó, yêu cầu các trường mầm non thực hiện nghiêm quy định không dạy chữ, giáo viên tiểu học không tham gia các lớp dạy chữ cho trẻ trên địa bàn thành phố. Đây là quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Chia sẻ thêm, cô giáo Nguyễn Thị Tô Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lệnh (thành phố Lào Cai) cho biết: Phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1 không nên quá lo lắng. Ở lớp lá, học sinh đã làm quen với 24 chữ cái, 10 chữ số, vậy là đủ với sự phát triển trí não của các em. Việc học đọc, viết chữ, làm toán sớm hơn độ tuổi đã được các chuyên gia giáo dục cảnh báo “lợi bất cập hại”.
Điều cần nhất là chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1, cho trẻ tham quan, làm quen ngôi trường nơi trẻ sẽ học lớp 1. Cũng có thể tập cho trẻ cách cầm bút, ngồi đúng tư thế, biết lắng nghe, tập trung học tập, đọc đúng âm 24 chữ cái, làm quen số đếm và cách tính toán đơn giản nhất từ những thứ xung quanh. Trẻ cần tập viết từ những nét đơn giản, cơ bản trước khi bắt đầu viết chữ. Cũng cần luyện cho trẻ khả năng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp như tự giới thiệu về mình để trẻ tự tin hòa nhập môi trường mới. Không gò ép trẻ học trước độ tuổi, nếu dạy sai sẽ thành tật khó sửa. Thực tế đã chứng minh, không ít học sinh đã biết đọc không còn hứng thú nghe cô dạy, lúc cô gợi mở tư duy không chú ý lắng nghe.

Nôn nóng đưa con đi học sớm, chính phụ huynh đang cắt ngắn tuổi thơ được vui chơi của con mình, làm khó cho giáo viên tiểu học và gây khủng hoảng, lo âu cho chính những đứa trẻ. Bình ổn việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường tiểu học mở các lớp hành trang cho trẻ làm quen với trường tiểu học, cho trẻ quen với nền nếp, học một số kỹ năng cơ bản, chuẩn bị tâm lý khi vào lớp 1.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/357320-no-ro-cac-lop-tien-tieu-hoc