Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 15 người chết

Một vụ nổ khí đốt làm rung chuyển mỏ than ở Trùng Khánh, Trung Quốc, ngày 31/10, làm 15 người chết và 18 người mất tích.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết vụ nổ xảy ra lúc 11h30 (10h30 giờ Hà Nội) tại mỏ than Jinshangou, thị trấn Laisu, Trùng Khánh. Khi đó, 35 người đang làm việc trong hầm.

Theo thông tin mới nhất, 15 người được xác nhận thiệt mạng, 18 người chưa rõ tung tích, trong khi trước đó 33 người được thông báo mắc kẹt trong hầm.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, đội cứu hộ đã đưa 2 người lên mặt đất an toàn. Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ít nhất 33 người đang bị mắc kẹt trong hầm khai thác. Ảnh: Shanghai Daily

Trung Quốc là nước sản xuất than lớn nhất thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên những tai nạn chết người xảy ra trong quá trình khai thác than ở nước này.

Vào tháng 9, một vụ nổ khí đốt xảy ra tại khu vực khai thác than ở khu tự trị Ninh Hạ của dân tộc Hồi ở phía tây bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Nhiều vụ việc xảy ra do chủ đầu tư trục lợi bất chấp quy định về an toàn lao động.

Các quan chức Trung Quốc nói rằng số người tử vong hàng năm trong các hầm mỏ của nước này đã giảm đáng kể, xuống dưới 1.000 người mỗi năm trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, một số nhóm độc lập đưa ra các con số cao hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm khoảng 2 triệu việc làm trong các ngành công nghiệp than và thép vốn dư thừa nhân lực.

Trà My

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/no-mo-than-o-trung-quoc-33-nguoi-mac-ket-post694071.html