Nổ mìn khai thác đá làm hư hỏng nhà của 35 hộ dân

Sau tiếng nổ lớn, đất đá văng vào nhà của 35 hộ dân ở xóm 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, làm hư hỏng nhà cửa, đồ đạc. Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 buộc phải tạm dừng hoạt động khai thác đá để khắc phục hậu quả.

Vào lúc 11h25’ ngày 28/3, hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Minh Tân đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn tại mỏ đá của Công ty Cổ phần xây dựng đô thị 5 (Công ty đô thị 5).

Vụ nổ mìn vào lúc 11h25’ ngày 28/3 khiến bụi bay mù mịt, đá văng vào nhà dân.

Ngay sau đó, một cột bụi cao hàng chục mét bốc lên, kèm theo đó là đất đá văng vào nhà khiến người dân hoảng loạn. Sau khoảng 10 phút, phần mái của nhiều căn nhà bị thủng lỗ chỗ do đá văng vào. Tại gian nhà chính và gian bếp của một số hộ dân, nhiều cục đá lớn còn lưu lại hiện trường, một số tài sản như bàn ghế, tường vách, vật dụng... của người dân bị hư hỏng nặng.

Ông Trịnh Văn Thành (trú tại xóm 9), có nhà cách mỏ đá khoảng 50m cho biết: "Buổi trưa, khi gia đình đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó từng đợt bụi bay tới, kèm theo những cục đá rơi vương vãi khắp nơi. Có mấy hòn đá to bằng bàn tay rơi vào nhà tôi, hòn thì nằm trong bếp, hòn thì rơi ở cây nhãn trước cổng. Rất may người trong nhà không ai bị đá rơi trúng. Hiện tại, phần mái ngói và gian bếp của căn nhà đã bị hư hỏng khiến chúng tôi rất bức xúc", ông Thành nói.

Nhiều hòn đá to bằng bàn tay bay vào nhà dân sau vụ nổ mìn.

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Phạm Văn Hùng (trú tại xóm 9) cho hay, sau vụ nổ mìn, mái nhà anh bị thủng ở 3 vị trí. "Từ trước đến nay, Công ty đô thị 5 hoạt động cả ngày lẫn đêm, nổ mìn khai thác đá vô tội vạ khiến người dân rất khó chịu. Lần này, bức xúc lên tới đỉnh điểm khi đá văng vào hàng chục hộ dân, gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Cũng may là hôm nay đám trẻ không ra đường chơi, nếu không thì nguy cơ về tính mạng cũng chẳng ai dám đảm bảo", anh Hùng nói.

Đá bay làm thủng mái nhà của người dân. Rất may không có ai bị thương do đá văng vào.

Theo thống kê thực tế ban đầu của các lực lượng chức năng, có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi Công ty đô thị 5 nổ mìn khai thác đá. Mức độ ảnh hưởng theo đánh giá sơ bộ là nhẹ như vỡ ngói, thủng mái tôn, mái fibro xi măng, hư cửa... không ghi nhận trường hợp người dân bị thương hoặc ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Trịnh Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết: "Sau khi nắm được sự việc, chúng tôi đã cử lực lượng công an xã tới hiện trường để ghi nhận, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực người dân sinh sống gần mỏ đá".

Theo ông Hùng, đến thời điểm hiện tại, có 35 hộ dân bị ảnh hưởng đá văng do việc nổ mìn khai thác đá, ước tính thiệt hại ban đầu trên 30 triệu đồng.

Người dân bức xúc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo ông Mai Xuân Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Vĩnh Lộc, quy trình nổ mìn khai thác đá của Công ty đô thị 5 'có vấn đề' nên mới khiến đá văng xa như vậy. "Chắc chắn họ làm không đúng rồi. Nếu làm chuẩn thì đá sẽ không bay xa như vậy", ông Tùng nói.

Sau khi được UBND huyện Vĩnh Lộc báo cáo về sự việc, vào sáng nay (29/3), ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra hiện trường mỏ đá của Công ty đô thị 5. Tại đây, ông Lê Đức Giang yêu cầu công ty tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá để tập trung khắc phục hậu quả đã gây ra. Đồng thời, đề nghị Công an huyện Vĩnh Lộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên; nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khai thác đá.

Được biết, vào ngày 30/9/2015, Công ty đô thị 5 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép số 382 để khai thác đá tại núi đá Bền với diện tích mỏ là 35.000m2, trữ lượng hơn 1 triệu m3, công suất là 34.000m3/năm, thời gian khai thác là 30 năm.

Theo phản ánh của người dân xóm 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, kể từ ngày Công ty đô thị 5 đi vào khai thác đá, suốt 8 năm qua, người dân ở đây phải chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bụi và đá văng vào nhà. Cùng với đó, tình trạng xe chở đá ra vào gây bụi bặm, hư hỏng đường xá khiến người dân rất bức xúc.

Gia Hân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/no-min-khai-thac-da-lam-hu-hong-nha-cua-35-ho-dan-16924032912453354.htm