Nỗ lực vì sự an toàn của người dân

Bằng tinh thần trách nhiệm, bất chấp gian khổ, hiểm nguy, trong những ngày mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an huyện Cam Lộ không chỉ kịp thời giải cứu người dân mắc kẹt trong biển nước mà còn tích cực hỗ trợ lương thực, tổ chức vệ sinh nhà cửa, giúp Nhân dân khắc phục thiệt hại, khó khăn do lũ gây ra.

 Các chiến sĩ Công an huyện Cam Lộ nỗ lực giải cứu người dân trong lũ dữ - Ảnh: T.P

Các chiến sĩ Công an huyện Cam Lộ nỗ lực giải cứu người dân trong lũ dữ - Ảnh: T.P

Trung tá Hồ Sĩ Đông, Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết: “Trong đợt mưa lũ vừa qua, theo sự phân công của Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt huyện Cam Lộ, lực lượng Công an huyện đã sớm rà soát địa bàn và khoanh vùng những khu vực thấp trũng, có khả năng ngập lụt đầu tiên trên địa bàn. Nhờ đó mà khi mưa lũ bắt đầu có dấu hiệu tăng nhanh và diễn biến phức tạp, Công an huyện đã đưa ra nhiều phương án ứng cứu kịp thời, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản”. 5 giờ 30 phút sáng ngày 8/10/2020, nhận lệnh từ Trưởng Công an huyện là nhanh chóng đưa ca nô hạ thủy, tiếp cận và giải cứu người dân đang bị mắc kẹt tại thôn Bình Mỹ và thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, một đội cứu hộ gồm 12 người thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) được chia làm 2 nhóm nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Khu vực các thôn Bình Mỹ, Ba Thung của xã Cam Tuyền vốn có địa hình thấp trũng, được xem là “rốn lũ” của huyện. Do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 7 đến rạng sáng ngày 8/10 đã gây ngập lụt nặng, có nơi ngập cao từ 2 - 4 m. Mực nước lũ tăng nhanh đã làm chia cắt các tuyến đường, nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn. Dưới sự chỉ dẫn, giúp đỡ của người dân địa phương, đội cứu hộ trực tiếp tham gia giải cứu gồm 6 người đã tiếp cận được với các gia đình đang mắc kẹt. Sau nhiều giờ nỗ lực làm nhiệm vụ, đội cứu hộ đã giải cứu được gần 100 người, chủ yếu là người già và trẻ em tại 2 thôn nói trên, đưa về trụ sở Công an huyện để cung cấp thức ăn, nước uống và sưởi ấm. Trung úy Hoàng Đức Linh, thành viên của đội cứu hộ chia sẻ: “Đây không phải lần đầu tiên tham gia giải cứu người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ nhưng có lẽ sẽ là lần mà tôi nhớ nhất. Để tiếp cận được với người dân, chúng tôi phải tiến hành cưa cây cối mở đường, phá ngói, mái nhà đưa người già và trẻ em ra. Công tác cứu hộ tuy khó khăn, vất vả vì nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhưng anh em trong đội đều vui vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra một sự thiệt hại đáng tiếc nào về người và tài sản”.

Theo Trung tá Dương Xuân Ngọc, Đội trưởng Đội CSGT- Trật tự, sự phối hợp ăn ý giữa đội cứu hộ trực tiếp bằng ca nô, đội hậu cần và ban chỉ huy đã tạo nên sự thành công cho công tác cứu hộ, cứu nạn trong những ngày mưa lũ vừa qua. Người dân sau khi được giải cứu được đưa về trụ sở Công an huyện. Ở đó đội hậu cần đã chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và dầu để phục vụ Nhân dân. Bên cạnh giải cứu người dân tại Cam Tuyền, lực lượng Công an huyện còn kịp thời xin viện trợ 3 ca nô từ Công an tỉnh, phối hợp với nhiều lực lượng khác để thực hiện cứu trợ ngay tại chỗ cho người dân các xã bị ngập sâu như Cam Thủy, Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ,… Ngày 9/10/2020, sau nước lũ có dấu hiệu rút dần, lực lượng Công an huyện tiếp tục triển khai phân luồng giao thông, vệ sinh nhà cửa, giúp người khắc phục khó khăn do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng là một trong những lực lượng tổ chức kêu gọi, kết nối với các mạnh thường quân trên cả nước để hỗ trợ, giúp đỡ hàng trăm két mì ăn liền, thùng nước suối cho người dân vùng khó trong những ngày sống chung với lũ. Trung tá Hồ Sĩ Đông, Trưởng Công an huyện Cam Lộ cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của các chiến sĩ trong việc cứu giúp người dân trong mùa mưa lũ vừa qua. Trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện Cam Lộ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ và có mặt khi người dân cần”.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=152426